Áp lực dịch chồng dịch cùng một lúc khi bệnh nhi sốt xuất huyết tăng mạnh

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Không chỉ có dịch bệnh tay chân miệng (TCM) đang tăng, mà những ngày qua tại Bệnh viện Nhi đồng 2 số lượng bệnh nhi mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) cũng tăng. Các bác sĩ đang lo ngại tình trạng dịch chồng dịch.

Thấy con sốt liên tục 3 ngày kèm mệt mỏi, chị Võ Thị Thu Lợi (tỉnh Bình Dương) đã vội vàng đưa con trai 2 tuổi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khám bệnh.

Tại Khoa Khám bệnh, bệnh nhi tiểu cầu giảm báo động nên được bác sĩ nhanh chóng chuyển khoa cấp cứu và nhập viện nằm nội trú theo dõi tới hôm nay đã được 5 ngày.

Bệnh nhi đang điều trị sốt xuất huyết. Ảnh: NGUYỄN LY
Con trai chị Võ Thị Thu Lợi đang điều trị sốt xuất huyết. Ảnh: NGUYỄN LY

“Bé sốt cao không hạ dù đã nhiều lần ở nhà gia đình cho uống hạ sốt. Những ngày nay thấy nốt phát ban bắt đầu nổi nhiều, bác sĩ hiện nói vì bé quá nhỏ nên chỉ cho uống hạ sốt và theo dõi thêm, tôi hy vọng con ổn hơn”, chị Lợi chia sẻ.

Cũng nằm tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, bệnh nhi Lê Quang Trường (13 tuổi, tỉnh Đồng Nai) đang rất vui mừng vì sắp được xuất viện sau 1 tuần nằm tại đây điều trị.

Nhớ lại giai đoạn đầu phát bệnh, lúc đó là khoảng 22h đêm, chị Trương Thị Nở (mẹ bệnh nhi) mới đi làm về, nhận thấy con có biểu hiện sốt tím tái nhưng do trời mưa lớn nên gia đình quyết định cho bé ở nhà sáng hôm sau nhập viện.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2 tiểu cầu của bệnh nhi giảm mức nguy hiểm nên được bác sĩ nhanh chóng nhập viện cấp cứu, sau khoảng 10 phút nhập cấp cứu, bệnh nhi ngất vì tiểu cầu giảm quá nhiều.

“Lúc đó con tôi ngất khi vừa được vào khoa cấp cứu. Lúc ở dưới nhà có đưa đi bệnh viện dưới đó nhưng bác sĩ cho về, bảo theo dõi. Linh tính con không ổn nên tôi mới đưa thẳng lên đây thì được bác sĩ cho nhập viện liền. Thấy con khoẻ hơn tôi rất mừng”, chị Nở vui vẻ chia sẻ.

Theo BS.CKI Trần Ngọc Lưu – Khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh, hiện nay công tác điều trị cho các bé rất sát. Tình hình bệnh có tăng nhẹ 10-20% so với tuần trước. Tuy chưa bằng đợt dịch cùng kì năm ngoái, nhưng bệnh viện luôn có phương án sẵn sàng ứng phó nếu dịch chồng dịch (SXH-TCM).

Đa số các trường hợp nhập viện trong giai đoạn ngày 3-5 của bệnh, có những dấu hiệu cảnh báo, hoặc xét nghiệm tiểu cầu giảm, nên được nhập viện theo dõi. Có vài trường hợp nhập khoa Cấp cứu trong tình trạng sốc.

“Điều đáng quan tâm nữa là các bệnh nhi nhập viện nặng có kèm bệnh lí nền tim mạch, đột quỵ…, lúc SXH nặng có thể gây tổn thương các cơ quan, vấn đề tuần hoàn. Đặc biệt là nhóm sử dụng corticoid kéo dài, bệnh nền dễ dẫn đến tràn dịch đa mang, suy hô hấp sớm”, bác sĩ Lưu chia sẻ.

Cũng theo ghi nhận thực tế, khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng dịch bệnh TCM đang gia tăng, chưa thấy đỉnh dịch. Nếu SXH cũng gia tăng sẽ gây dịch chồng dịch, tăng gánh nặng và áp lực công việc cho nhân viên y tế. Bệnh nhân đông sẽ phải nằm cạnh nhau, dù khoa đã sắp xếp bố trí các khu vực khác nhau nhưng vẫn sẽ có nguy cơ lây nhiễm chéo. Dịch truyền và trang thiết bị hiện vẫn được cung ứng đầy đủ, tuy nhiên bệnh viện cũng đã có phương án tìm các nhà cung cấp dịch truyền, albumin trong điều trị SXH nếu số ca bệnh gia tăng.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Nguy hiểm khi phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Hiện không có vaccine dự phòng sốt xuất huyết cho phụ nữ mang thai và không có thuốc điều trị đặc hiệu nên các sản phụ mắc sốt xuất huyết cần phải hết sức lưu ý.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải nhập viện gia tăng đột biến

Thùy Linh |

Những ngày gần đây, khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện E (Hà Nội) tiếp nhận số lượng người mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị gia tăng đột biến.

Sốt xuất huyết tăng nhanh, Hà Nội khẩn trương tăng cường phòng chống dịch

Khánh Linh |

Trong tuần qua, ca sốt xuất huyết của Hà Nội đã tăng gấp đôi so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 1.114 ca sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc tăng 3,5 lần.

DRH Holdings quý II/2023 lỗ kỷ lục vì chịu áp lực lãi vay

Minh Ánh |

Hết quý II/2023, doanh thu của CTCP DRH Holdings (mã DRH) chưa đến 1 tỉ đồng, trong khi đó, chi phí lãi vay chiếm tới 47,86 tỉ đồng.

Lâm Đồng nỗ lực hỗ trợ đưa người dân ra khỏi vùng ngập úng

Phan Tuấn |

Thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) đang huy động hơn 200 người từ các lực lượng chức năng nỗ lực hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ, di chuyển khỏi nơi ngập úng.

Mưa dông vào chiều tối ở miền Bắc kéo dài đến khi nào?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 3.8.

Thừa Thiên Huế: Hàng chục người nỗ lực chữa cháy rừng thông

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), kiểm lâm đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng thông ở xã Thủy Bằng, TP. Huế.

Sát đêm diễn cuối, giá vé xem Blackpink vẫn tăng chóng mặt lên 32 triệu/cặp

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Trái ngược với tình trạng ế ẩm vài ngày trước, nhu cầu mua vé concert Blackpink đêm diễn cuối tăng vọt khiến phe vé liên tục hét giá.

Nguy hiểm khi phụ nữ mang thai mắc sốt xuất huyết

Thùy Linh |

Hiện không có vaccine dự phòng sốt xuất huyết cho phụ nữ mang thai và không có thuốc điều trị đặc hiệu nên các sản phụ mắc sốt xuất huyết cần phải hết sức lưu ý.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải nhập viện gia tăng đột biến

Thùy Linh |

Những ngày gần đây, khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện E (Hà Nội) tiếp nhận số lượng người mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị gia tăng đột biến.

Sốt xuất huyết tăng nhanh, Hà Nội khẩn trương tăng cường phòng chống dịch

Khánh Linh |

Trong tuần qua, ca sốt xuất huyết của Hà Nội đã tăng gấp đôi so với tuần trước đó. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 1.114 ca sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2022, số ca mắc tăng 3,5 lần.