Áp dụng thu phí khi tham quan đảo Lý Sơn có mang lại hiệu quả?

YẾN THANH |

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản đề xuất HĐND tỉnh xây dựng Nghị quyết thu phí du khách khi đến tham quan các danh lam, thắng cảnh trên huyện đảo Lý Sơn. Việc này liệu có hiệu quả khi trước đó, chỉ riêng việc thu phí “vệ sinh” đã vấp phải phản đối dữ dội của người dân và du khách?

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có tờ trình với HĐND tỉnh về việc đề nghị xây dựng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan danh lam thắng cảnh và công trình bảo tàng trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn.

Theo đó, có 2 phương án được UBND tỉnh Quảng Ngãi để xuất.

Phương án 1: Với mức thu 10 nghìn đồng/người/lượt ở các địa điểm: Thắng cảnh Hang Câu; Chùa Hang; Cổng Tò Vò; đỉnh núi Thới Lới; Nhà trưng bày lưu niệm hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Riêng tất cả các điểm danh lam thắng cảnh trên xã An Bình sẽ có mức thu là 20.000 đồng/người/lượt.

Phương án 2: Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa bảo tàng tại xã An Hải, An Vĩnh là 50.000 đồng/người/lượt; phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa tại xã An Bình là 20.000 đồng/người/lượt.

Cổng Tò Vò - Một trong những địa điểm thu hút du khách khi đến với Lý Sơn. Ảnh: Y.T
Cổng Tò Vò - Một trong những địa điểm thu hút du khách khi đến với Lý Sơn. Ảnh: Y.T

Bên cạnh đó, tờ trình còn đề cấp miễn thu phí cho các đối tượng được gồm: trẻ em dưới 6 tuổi; người khuyết tật đặc biệt nặng; người dân huyện Lý Sơn; người đang sinh sống, công tác và làm việc trên địa bàn huyện Lý Sơn.

Các đối tượng được giảm 50% mức phí gồm: trẻ em từ 6-15 tuổi, đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa theo quy định, người khuyết tật nặng, người cao tuổi, sinh viên học sinh của các chương trình đào tạo Đại học, Cao đẳng, THPT và dạy nghề trên địa bàn tỉnh do trưởng tổ chức tham quan có đăng ký với UBND huyện Lý Sơn, trường hợp cá nhân đủ điều kiện hưởng hai trường hợp giảm phí trở lên thì chỉ được hưởng một trường hợp.

Được tạo từ các lớp trầm tích núi lửa, Lý Sơn rất thu hút du khách bởi vẻ hoang sơ do thiên nhiên tạo ra. Ảnh: Y.T
Được tạo từ các lớp trầm tích núi lửa, Lý Sơn rất thu hút du khách bởi vẻ hoang sơ do thiên nhiên tạo ra. Ảnh: Y.T

Được biết, vào tháng 5.2017, huyện Lý Sơn cũng có văn bản đề xuất thu phí "vệ sinh" đối với du khách tại thắng cảnh Hang Câu (ở thôn Đông, xã An Hải) với mức phí là 20.000 đồng/người. Tuy nhiên, việc này đã sớm phải dừng lại khi vấp phải sự phản ứng dữ dội từ người dân và du khách.

Hiện trên địa bàn huyện Lý Sơn có 22 di tích được xếp hạng, trong đó, có 4 di tích cấp Quốc gia, 17 di tích cấp tỉnh, 1 di tích phi vật thể là Lễ hội khao lề thế lính Hoàng Sa, với nhiều thắng cảnh thiên nhiên độc đáo. Sự đa dạng về hệ thống văn hóa vật thể, phi vật thể tạo cho Lý Sơn một lợi thế về khai thác và phát triển du lịch.

Lý Sơn là huyện đảo nằm về phía Đông Bắc bờ biển tỉnh Quảng Ngãi và có 3 xã An Vĩnh, An Hải, An Bình. Bao gồm các đảo Hòn Lớn, hòn Bé, hòn Mù Cu, khoảng cách với đất liền là 15 hải lý. Diện tích tự nhiên khoảng 10.32km2, dân số gần 22 nghìn người. Dân số sinh sống chủ yếu bằng nông, ngư nghiệp và thương mại dịch vụ.

YẾN THANH
TIN LIÊN QUAN

4 tấn tỏi Lý Sơn đầu tiên về Đà Nẵng sẵn sàng cho chiến dịch cứu trợ

Thùy Trang - Thúy Hiền - Phạm Ly |

Chiều 15.1, hơn 4 tấn tỏi đã được chuyển đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho chiến dịch hỗ trợ tiêu thụ hành tỏi Lý Sơn. Cả huyện Lý Sơn hiện nay vẫn còn hơn 150 tấn tỏi khô chưa được bán đi, nếu không thể giải quyết hết lượng tỏi này, sản phẩm sắp sửa thu hoạch vào tháng 2 sắp tới sẽ lại gia tăng thêm số lượng tỏi tồn kho.

Lấy ý kiến người dân Lý Sơn về tượng đài “Người mẹ thắp lửa” - Khu Tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa

ĐỖ VẠN |

Chiều 20.11, tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến về tượng đài “Người mẹ thắp lửa” của phương án kiến trúc Khu Tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa và vị trí đặt tượng.

Phục dựng tiêu bản rùa quý trên đảo Lý Sơn

NGUYỄN NGHĨA |

Sau hơn 60 ngày bảo quản, sáng ngày 10.10, Ban Quản lý Khu Bản tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đưa xác rùa da ra khỏi bể dung dịch formol để tiến hành các bước phục dựng tiêu bản rùa phục vụ công tác trưng bày trên đảo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

4 tấn tỏi Lý Sơn đầu tiên về Đà Nẵng sẵn sàng cho chiến dịch cứu trợ

Thùy Trang - Thúy Hiền - Phạm Ly |

Chiều 15.1, hơn 4 tấn tỏi đã được chuyển đến Đà Nẵng để chuẩn bị cho chiến dịch hỗ trợ tiêu thụ hành tỏi Lý Sơn. Cả huyện Lý Sơn hiện nay vẫn còn hơn 150 tấn tỏi khô chưa được bán đi, nếu không thể giải quyết hết lượng tỏi này, sản phẩm sắp sửa thu hoạch vào tháng 2 sắp tới sẽ lại gia tăng thêm số lượng tỏi tồn kho.

Lấy ý kiến người dân Lý Sơn về tượng đài “Người mẹ thắp lửa” - Khu Tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa

ĐỖ VẠN |

Chiều 20.11, tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến về tượng đài “Người mẹ thắp lửa” của phương án kiến trúc Khu Tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa và vị trí đặt tượng.

Phục dựng tiêu bản rùa quý trên đảo Lý Sơn

NGUYỄN NGHĨA |

Sau hơn 60 ngày bảo quản, sáng ngày 10.10, Ban Quản lý Khu Bản tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đưa xác rùa da ra khỏi bể dung dịch formol để tiến hành các bước phục dựng tiêu bản rùa phục vụ công tác trưng bày trên đảo.