Lấy ý kiến người dân Lý Sơn về tượng đài “Người mẹ thắp lửa” - Khu Tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa

ĐỖ VẠN |

Chiều 20.11, tại huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức lấy ý kiến về tượng đài “Người mẹ thắp lửa” của phương án kiến trúc Khu Tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa và vị trí đặt tượng.

Chủ trì cuộc họp lấy ý kiến có ông Nguyễn Văn Lợi – Phó Trưởng BQL dự án thiết chế công đoàn của Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi; lãnh đạo chính quyền, LĐLĐ huyện đảo Lý Sơn; đại diện Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải;... cùng đại diện của 6 dòng tộc có công khai phá, xác lập chủ quyền và bảo vệ quần đảo Hoàng Sa từ thời Chúa Nguyễn tại đảo Lý Sơn.

Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đ.V
Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đ.V

Ông Trần Văn Dũng – KTS Cty cổ phần Tư vấn và đầu tư bất động sản Việt Tín (đơn vị tư vấn thiết kế) – trình bày những lý do chỉnh sửa về tượng đài “Người mẹ thắp lửa”, thêm 2 nhân vật là những người con để thể hiện sự tiếp nối của các thế hệ người con đất Việt luôn hướng về, sẵn sàng ra đảo Hoàng Sa để làm ăn, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Dịch chuyển vị trí đặt tượng lên gần cột cờ Lý Sơn để đảm bảo địa chất, tránh xung đột với công trình văn hóa, di tích Chùa Hang, thuận lợi giao thông và giảm thiểu tác động môi trường.

Khu Tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa nhằm tri ân, tưởng niệm những người con đất Việt đã nằm lại Hoàng Sa trong công cuộc khai phá, xác lập chủ quyền, xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của dân tộc qua các thời đại, sẽ gồm các hạng mục như: Khu Tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa; Con đường “Sử thi về Nghĩa sĩ Hoàng Sa”; Tượng đại “Người mẹ thắp lửa”;…

Thông qua con đường phù điêu “Sử thi về Nghĩa sĩ Hoàng Sa”, nhằm giới thiệu với bạn bè nước ngoài chủ quyền không thể tranh cãi về quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, vừa góp phần giáo dục lòng yêu nước cho đồng bào trong và ngoài nước khi đến thăm viếng Khu Tưởng niệm.

Các đơn vị đi khảo sát vị trí mới. Ảnh: Đ.V
Các đơn vị đi khảo sát vị trí mới. Ảnh: Đ.V

Hun đúc ý chí bất khuất bảo về bờ cõi cho đồng bào trong và ngoài nước thông qua hình ảnh tượng đài Người Mẹ và dòng chữ đắp nổi “Hẹn ngày mai gặp lại Hoàng Sa” dưới chân tượng đài không chỉ đơn thuần àm cho Khu Tưởng niệm mà còn giúp khơi dậy niềm tin mãnh liệt vào chính quyền, truyền cảm hứng cho hành trình đấu tranh vì chủ quyền biển đảo của dân tộc.

Khu Tưởng niệm sẽ đóng góp thêm cho người dân địa phương và cả du khách một khu tham quan, thăm viếng kết hợp công viên khác đặc trưng trên sườn núi lửa trơ trụi, gần điểm tham quan là di sản quốc ga Chùa Hang. Từ đó, sẽ tạo ra một quần thể tham quan quy mô trên đảo Lý Sơn.

Ban tổ chức sẽ ghi nhận ý kiến của đại diện người dân Lý Sơn để trình Hội đồng thẩm định, đưa ra quyết định cuối cùng, sớm khởi công xây dựng trong năm 2019.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

ĐỖ VẠN |

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 27.7, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và Nghĩa trang Liệt sĩ thuộc xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và báo công trước tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Bá Mạnh |

Chiều 25.6, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXII tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh, dâng hương tưởng niệm trước Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14.10, thành phố Thái Bình).

Đồng chí Trần Thanh Hải cùng đoàn đại biểu ĐH CĐ An Giang dâng hoa trước tượng đài Bác Tôn

Lục Tùng |

Đúng 6h30 ngày 8.3, đoàn đại biểu, khách mời dự Đại hội X Công đoàn An Giang đã long trọng làm lễ dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Công trường Trưng Nữ Vương (TP.Long Xuyên) trước khi chính thức khai mạc Đại hội.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

ĐỖ VẠN |

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều 27.7, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và Nghĩa trang Liệt sĩ thuộc xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.

Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và báo công trước tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Bá Mạnh |

Chiều 25.6, Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXII tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh, dâng hương tưởng niệm trước Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (Quảng trường 14.10, thành phố Thái Bình).

Đồng chí Trần Thanh Hải cùng đoàn đại biểu ĐH CĐ An Giang dâng hoa trước tượng đài Bác Tôn

Lục Tùng |

Đúng 6h30 ngày 8.3, đoàn đại biểu, khách mời dự Đại hội X Công đoàn An Giang đã long trọng làm lễ dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Công trường Trưng Nữ Vương (TP.Long Xuyên) trước khi chính thức khai mạc Đại hội.