Ăn lá ngón tự tử - nỗi ám ảnh ở vùng cao Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Buồn chán ăn lá ngón tự tử, bố mẹ mắng cũng ăn lá ngón tự tử, giận hờn yêu đương cũng ăn lá ngón... tình trạng tự tử bằng lá ngón từ nhiều năm nay vẫn đang là một bài toán nan giải ở vùng cao Điện Biên.

Lá ngón là loại cây mọc hoang dại ở khắp núi rừng Tây Bắc, nó có khả năng tái sinh mạnh và có độc tính rất cao. Chỉ cần ăn vài ngọn cây lá ngón là tỉ lệ cứu sống rất thấp, hoặc có cứu được cũng để lại những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe con người.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã xảy ra cả trăm vụ tự tử bằng lá ngón, tỉ lệ tử vong rất cao và một số người được cứu sống cũng phải chịu những hậu quả lâu dài.

Tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, trong 5 năm trở lại đây, bình quân mỗi năm ghi nhận khoảng 40 vụ tự tử bằng lá ngón. Trong đó, các vụ tự tử phần lớn là đồng bào dân tộc Mông và tỉ lệ nữ giới chiếm trên 60%.

Mặc dù phong trào phá bỏ cây lá ngón đã được nhiều địa phương triển khai,
Phong trào phá bỏ cây lá ngón đã được nhiều địa phương triển khai. Ảnh: Thanh Bình

Trong đó, số người tự tử bằng lá ngón tập trung ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Cụ thể, theo thống kê của UBND huyện Điện Biên Đông, số người tự tử bằng lá ngón có độ tuổi dưới 18 tuổi chiếm 49,91%; từ 19 - 45 tuổi chiếm 45,72%...

Xác định rõ tính chất nguy hiểm của cây lá ngón, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của cây lá ngón đến đồng bào các dân tộc nói chung và trong các nhà trường nói riêng.

Ngoài ra, một số địa phương đã tổ chức phát động phong trào toàn dân triệt phá cây lá ngón nhằm phòng tránh tối đa việc ngộ độc và dẫn đến tử vong do ăn lá ngón. Trong đó, tập trung nhổ cây lá ngón ở khu vực xung quanh trường học, khu đông dân cư và dọc các tuyến đường...

Tuy nhiên, do hạn chế về nhận thức và sự bồng bột, suy nghĩ nông cạn nên nhiều người, đặc biệt là người trẻ tuổi khi gặp phải vấn đề trong cuộc sống vẫn tìm đến cái chết bằng cách ăn lá ngón.

Cây lá ngón là loại cây mọc hoang dại ở khắp núi rừng Tây Bắc, nó có khả năng tái sinh mạnh và có độc tính rất cao. Chỉ cần ăn vài ngọn cây lá ngón là tỉ lệ cứu sống rất thấp, hoặc có cứu được cũng để lại những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe con người.
Cây lá ngón là loại cây mọc hoang dại ở khắp núi rừng Tây Bắc và có độc tính rất cao. Ảnh: Văn Thành Chương

Trong đó, có những lý do ăn lá ngón tự tử rất đơn giản, như vụ em T.T.M (học sinh lớp 6) ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ. Chỉ vì buồn chán vì có mẹ mới mất và muốn “đi theo mẹ”, M đã rủ thêm 5 bạn khác cùng đi ăn lá ngón tự tử.

Trong cuộc Hội thảo về thực trạng và giải pháp đẩy lùi vấn nạn tự tử bằng lá ngón được huyện Điện Biên Đông tổ chức vào những ngày cuối tháng 10 vừa qua, các đại biểu cũng có chung nhận định, vấn đề quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để thay đổi và nâng cao nhận thức cho người dân.

Các đại biểu đã tập trung phân tích nguyên nhân và bàn các giải pháp đẩy lùi nạn tự tử bằng lá ngón. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tập trung việc tăng cường công tác tuyên truyền về giá trị sống cho từng lứa tuổi.

Ngoài ra, cần triển khai các hoạt động phù hợp với các yếu tố văn hóa, giới tính, lứa tuổi và dân tộc. Đồng thời nâng cao kỹ năng sống và tăng cường đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa bàn vùng cao...

Có thể thấy, thực trạng ăn lá ngón tự tử ở đồng bào vùng cao đã tồn tại từ nhiều năm qua, các cấp chính quyền cũng đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy lùi vấn nạn này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp nào thực sự được coi là hiệu quả, bởi việc làm thay đổi nhận thức của người dân không phải chỉ trong một sớm, một chiều...

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Sân bay Điện Biên sẽ hoạt động trở lại sớm hơn nửa tháng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản về việc mở lại đường bay đi và đến đến Sân bay Điện Biên. Theo đó, các chuyến bay sẽ hoạt động trở lại từ ngày 2.12.

Nữ sinh ở Sơn La tử vong do ăn nhầm lá ngón

Khánh Linh |

Sơn La - Một nữ sinh ở huyện Sốp Cộp tử vong do ăn lá ngón.

Vợ nguyên Phó Chủ tịch xã ăn lá ngón tự tử sau khi cãi nhau với chồng

HẢI ĐĂNG |

Sau khi cãi nhau với chồng, chị V. hái lá ngón về ăn. Khi gia đình phát hiện, nạn nhân đã tử vong.

Công nhân quá lứa nặng nỗi lo bị bỏ rơi trước làn sóng sa thải

Phương Thảo - Hoài Luân |

Bên cạnh những trăn trở về mức thu nhập, làn sóng sa thải nhân sự đang trở thành nỗi ám ảnh với nhiều công nhân lao động “quá lứa”, không còn nằm trong độ tuổi ưu tiên tuyển dụng. Bởi, cứ qua một năm gắn bó với doanh nghiệp, họ lại càng dễ trở thành đối tượng bị gọi tên mỗi khi công ty tính chuyện “thay máu” lao động.

Căn biệt thự xa hoa ở Bắc Ninh nơi 17 nam, nữ tổ chức tiệc ma tuý

Vân Trường - Vĩnh Hoàng |

Bắc Ninh - Căn biệt thự, nơi 17 nam, nữ tổ chức tiệc ma tuý giữa đêm, được thiết kế theo kiến trúc lâu đài, bên trong có hồ cá, tiểu cảnh, có 4 lớp cửa và lắp đặt hệ thống camera giám sát xung quanh 24/24 giờ.

Khởi tố 104 bị can trong chống dịch COVID-19, tập trung xử lý vụ Việt Á

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, lực lượng đã tập trung điều tra, xử lý các hành vi lợi dụng chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 để tham nhũng tiêu cực, đặc biệt là các vụ mà Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã chỉ đạo, như vụ án Việt Á.

Thi đọ sắc của các loài mèo quý tộc, có con trị giá 300 triệu đồng

Mỹ Lệ - Anh Tú |

TPHCM - Với sự quy tụ của gần 90 chú mèo thuần chủng đến từ khắp đất nước Việt Nam và các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines…, cuộc thi mèo đẹp tại TPHCM được tổ chức vào ngày 28-29.10 được coi là cuộc thi mèo lớn nhất trong năm của Việt Nam. Tại đây, hội tụ đa dạng các giống mèo như: Bengal, main cool, mèo Anh lông ngắn,… nhiều con mèo có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bác sĩ bất lực chờ máu điều trị ở nơi 15 năm chưa từng thiếu máu

PHONG LINH - PHƯƠNG ANH |

Tại các bệnh viện ở ĐBSCL, hiện nay, máu chỉ được dùng cho các trường hợp “tối cấp cứu” còn những trường hợp như suy thận mạn, ung thư, hở van tim,… vẫn phải xếp hàng chờ điều trị. Từng là nơi chi viện máu cho TPHCM và cả bệnh viện Bạch Mai, 15 năm qua, kể từ khi thành lập ngân hàng máu năm 2008, ĐBSCL chưa bao giờ thiếu máu trầm trọng và kéo dài như hiện nay...

Sân bay Điện Biên sẽ hoạt động trở lại sớm hơn nửa tháng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản về việc mở lại đường bay đi và đến đến Sân bay Điện Biên. Theo đó, các chuyến bay sẽ hoạt động trở lại từ ngày 2.12.

Nữ sinh ở Sơn La tử vong do ăn nhầm lá ngón

Khánh Linh |

Sơn La - Một nữ sinh ở huyện Sốp Cộp tử vong do ăn lá ngón.

Vợ nguyên Phó Chủ tịch xã ăn lá ngón tự tử sau khi cãi nhau với chồng

HẢI ĐĂNG |

Sau khi cãi nhau với chồng, chị V. hái lá ngón về ăn. Khi gia đình phát hiện, nạn nhân đã tử vong.