Theo văn bản của ACV gửi Bộ Giao thông Vận tải tham gia ý kiến về việc xây dựng cảng hàng không Nà Sản theo phương thức đối tác công - tư (PPP), từ năm 2021, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã có văn bản yêu cầu ACV không đề xuất đầu tư dự án xây dựng Cảng hàng không Nà Sản trong giai đoạn 2021 - 2025.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu ACV tập trung nguồn lực thực hiện đầu tư các công trình trọng điểm gồm sân bay Long Thành, xây dựng nhà ga T3 Tân Sơn Nhất; Mở rộng nhà ga T2 Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài; Xây dựng nhà ga T2 và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài; Xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên; Xây dựng nhà ga hành khách và sân đỗ máy bay Cảng Hàng không Quốc tế Cát Bi…
Theo ông Trần Anh Vũ - Phó tổng giám đốc ACV, trong trường hợp cần thiết phải triển khai đầu tư Dự án cảng hàng không Nà Sản ngay trong giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xã hội địa phương, ACV kiến nghị Bộ Bộ Giao thông Vận tải xem xét đề xuất, kêu gọi hình thức đầu tư phù hợp.
Vào đầu tháng 3.2022, UBND tỉnh Sơn La công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng cảng hàng không Nà Sản. Theo đó, UBND tỉnh Sơn La kiến nghị Thủ tướng chấp thuận về chủ trương đầu tư Nà Sản theo hình thức PPP và giao cho UBND tỉnh Sơn La làm cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án.
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỉ đồng, trong đó phần vốn Nhà nước tham gia thực hiện dự án, tỉnh Sơn La sẽ cân đối, bố trí khoảng 300 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công để thúc đẩy công tác thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.