Tăng lương, tin mừng trước thềm 20.11 cho giáo viên các cấp

MỸ LY |

Trong thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, thu nhập lẫn phụ cấp của giáo viên các cấp đều được tăng lên, đây là tin vui trước thềm 20.11 với nhiều giáo viên.

Xót xa khi nhiều giáo viên rời ngành

Trước con số hơn 17.000 giáo viên cả nước xin nghỉ việc hoặc chuyển việc, không ít giáo viên công tác lâu năm xót xa, nhất là khi trong đó có những người đồng nghiệp của họ.

Nhìn nhiều giáo viên lâu năm xin nghỉ, cô Mỹ Tiên (giáo viên tại một trường mầm non ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) không khỏi chạnh lòng: “Hiện tại, không ít giáo viên mầm non lâu năm xin nghỉ. Là giáo viên mầm non, tôi thấu hiểu những nhọc nhằn của nghề này. Tuy nhiên, khi chứng kiến những đồng nghiệp lâu năm phải rời ngành tôi cũng buồn và tiếc nuối”, cô Tiên nói.

Cô Tiên chia sẻ lý do chính dẫn đến việc nhiều giáo viên nghỉ việc hoặc chuyển ngành trong thời gian qua phần lớn là do mức lương và các khoản trợ cấp chưa đáp ứng được cuộc sống. Đồng thời, những áp lực trong lẫn ngoài ngành cũng đè nặng lên giáo viên.

“Hơn 15 năm gắn bó với công việc, hơn ai hết, tôi hiểu rõ đây là một công việc không hề nhẹ nhàng. Mỗi ngày, các cô đều bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, rất ít có thời gian dành cho gia đình. Chưa kể, trẻ em bây giờ rất hiếu động, càng lớn tuổi, không đủ sức khỏe, các cô sẽ không thể trông giữ, chăm sóc trẻ được. Nếu không may trẻ có tổn thương gì thì sẽ phải chịu trách nhiệm và áp lực rất lớn từ phía phụ huynh”, cô Tiên kể lại.

Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, cô Ngọc Hà (giáo viên tại một trường THCS ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) hiểu rõ những áp lực của nghề giáo. Tuy nhiên, khi lần lượt các đồng nghiệp gắn bó với mình xin nghỉ việc, cô không khỏi tiếc nuối.

“Một số giáo viên ở trường, trong đó có cả những đồng nghiệp lâu năm của tôi, xin nghỉ việc vì không chịu được áp lực công việc cũng như mức thu nhập khó đáp ứng cuộc sống. Nếu không vì yêu nghề, có lẽ tôi cũng không gắn bó đến bây giờ”, cô Hà chia sẻ.

Theo cô Hà, nghề giáo với đặc thù riêng, cũng có những áp lực của nó. Nhất là ngày nay, khi các chương trình giáo dục được không ngừng cải tiến thì giáo viên cũng phải thường xuyên học tập để nâng cao trình độ và thích ứng. Trong khi đó, thu nhập nhận được lại chưa thực sự tương xứng.

Tin mừng trước thềm 20.11

Trước thông tin lương giáo viên sẽ được ưu tiên xếp cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp, đồng thời, các quy định về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo cũng có thể được tăng lên, cô Hà dường như có thêm động lực, yên tâm bám nghề.

“Để trang trải cuộc sống, tôi phải làm thêm 2-3 nghề tay trái. Nhưng càng lớn tuổi, việc vừa đi dạy vừa làm thêm thật sự quá sức với tôi. Cho nên, khi thấy nhiều đồng nghiệp rời đi, tôi cũng từng có ý định nghỉ hưu sớm. Tuy nhiên, trước những tín hiệu đáng mừng về cải cách tiền lương và đãi ngộ giáo viên sắp tới, tôi rất trông đợi”, cô Hà tâm sự.

Theo cô Hà, nếu những cải cách này sớm đưa vào thực tiễn, không chỉ cô mà giáo viên các cấp có thể toàn tâm dạy học, tiếp tục bám nghề cũng như tạo động lực, thu hút nguồn nhân lực cho ngành giáo dục.

Với cô Mỹ Tiên, những cải cách giúp tăng tiền lương lẫn đãi ngộ cho giáo viên chính là tin mừng cho các nhà giáo trước thềm 20.11 sắp tới. Nữ giáo viên này rất mong việc cải cách tiền lương sắp tới sẽ có thể sớm được áp dụng để hiện thực hóa ước mơ “sống được bằng lương” của giáo viên cả nước.

“Khi nghe thông tin lương giáo viên sẽ được ưu tiên xếp ở vị trí cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp tôi rất hạnh phúc. Đây thực sự là món quà ý nghĩa cho nhà giáo chúng tôi khi ngày 20.11 đang cận kề. Điều đó không chỉ giúp cải thiện đời sống của giáo viên mà còn thể hiện được sự quan tâm của Chính phủ đối với những nhà giáo, nhân viên công tác trong ngành giáo dục”, cô Tiên chia sẻ.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội mới đây về nội dung liên quan tới cải cách tiền lương, đặc biệt tiền lương của đội ngũ nhà giáo nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu. Bàn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phân tích, thu nhập nhà giáo hiện nay gồm lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp. Lương nhà giáo đã cải thiện hơn trước nhưng so với tính chất đặc thù nghề nghiệp thì "vẫn còn thấp".

"Thời gian tới, khi cải cách chính sách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ ưu tiên xếp lương cao nhất trong thang bảng lương khối hành chính sự nghiệp. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo rà soát các quy định tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề nhà giáo để tăng lên mức cao nhất" - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho hay.

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Đã có bảng lương 2024 chính thức của giáo viên khi cải cách tiền lương chưa?

Minh Hương |

Bạn đọc Quốc Minh hỏi: Giáo viên mầm non, tiểu học được tăng những khoản nào khi thực hiện cải cách tiền lương 2024? Đã có bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học năm 2024 chưa?

Ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương là tin mừng

Thanh Hằng |

Hàng triệu giáo viên trên cả nước đều bày tỏ niềm mong ước “sống được bằng lương" và trông chờ vào những thay đổi tích cực sau cải cách tiền lương từ năm 2024.

Giáo viên mầm non trông chờ vào tiền thưởng nếu bãi bỏ phụ cấp thâm niên

MỸ LY |

Nếu thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2024, phụ cấp thâm niên là một trong những khoản phụ cấp của giáo viên có thể bị bãi bỏ. Tuy nhiên, bù lại sẽ bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp). Trước thông tin này, một số giáo viên mầm non bày tỏ sự trông chờ vào khoản tiền thưởng sắp tới.

Cần quy định chi tiết, minh bạch Luật Đất đai để áp dụng thực tiễn ngay

Nguyễn Hà - Cát Tường |

Luật Đất đai sửa đổi chưa được thông qua trong kỳ họp Quốc hội lần này, bà Đoàn Thị Thanh Mỹ - Vụ trưởng Vụ Đất đai cho biết, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp để cùng hoàn thiện một dự thảo với phương án tối ưu nhất.

Những ngôi nhà hoang lạnh giữa dự án hồ 4.000 tỉ đồng chậm tiến độ

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Hoà Bình - Hàng trăm hộ gia đình đã phải di dời để phục vụ dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng có tổng mức đầu tư khoảng 4.000 tỉ đồng, để lại nhiều ngôi nhà đang bỏ hoang, lạnh lẽo.

Người dân xếp hàng dài chờ vào tham quan bên trong tháp nước Hàng Đậu

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2023, từ sáng nay (17.11) tháp nước Hàng Đậu chính thức mở cửa đón khách tham quan. Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để vào chiêm ngưỡng không gian bên trong công trình này.

Loạt bệnh viện than khó khi hơn 7.000 tỉ đồng bảo hiểm y tế chưa quyết toán

Lệ Hà |

Theo thống kê sơ bộ của Bảo hiểm xã hội (BHXH) 63 tỉnh, thành phố, tổng số tiền cơ quan BHXH chưa quyết toán cho các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) là hơn 7.000 tỉ đồng do vượt định mức chi dự toán.

Chi viện bác sĩ, kê thêm 70 giường, Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ vẫn thất thủ

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Theo bác sĩ Huỳnh Hùng Dũng - Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, nửa năm qua tình trạng tiếp nhận bệnh nhi mắc tay chân miệng tại khoa Nhiễm tăng cao và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

Đã có bảng lương 2024 chính thức của giáo viên khi cải cách tiền lương chưa?

Minh Hương |

Bạn đọc Quốc Minh hỏi: Giáo viên mầm non, tiểu học được tăng những khoản nào khi thực hiện cải cách tiền lương 2024? Đã có bảng lương giáo viên mầm non, tiểu học năm 2024 chưa?

Ưu tiên xếp lương giáo viên cao nhất trong thang bảng lương là tin mừng

Thanh Hằng |

Hàng triệu giáo viên trên cả nước đều bày tỏ niềm mong ước “sống được bằng lương" và trông chờ vào những thay đổi tích cực sau cải cách tiền lương từ năm 2024.

Giáo viên mầm non trông chờ vào tiền thưởng nếu bãi bỏ phụ cấp thâm niên

MỸ LY |

Nếu thực hiện chính sách cải cách tiền lương năm 2024, phụ cấp thâm niên là một trong những khoản phụ cấp của giáo viên có thể bị bãi bỏ. Tuy nhiên, bù lại sẽ bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp). Trước thông tin này, một số giáo viên mầm non bày tỏ sự trông chờ vào khoản tiền thưởng sắp tới.