555 người xuất cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II trong 2 ngày đầu thí điểm

Đoàn Hưng |

Ngày 25.3, theo thông tin từ UBND TP Móng Cái, Quảng Ninh sau 2 ngày đầu (ngày 23-24.3) thực hiện thí điểm phân luồng khách du lịch sử dụng hộ chiếu, sổ thông hành xuất nhập cảnh qua lối thông quan cầu Bắc Luân II vào ngày thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần, đã có 555 khách Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh.

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị chức năng, từ tháng 12.2023 đến hết ngày 17.3.2024, lượng khách du lịch làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái khu vực cầu Bắc Luân II đạt 2.732 lượt (346 lượt nhập cảnh, 2.389 lượt xuất cảnh) chưa tương xứng với tiềm năng của Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái khu vực cầu Bắc Luân II.

Bên cạnh đó, tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái khu vực cầu Bắc Luân I hiện có lượt khách du lịch và cư dân biên giới xuất nhập cảnh hàng ngày cao, nhất là những ngày cuối tuần, xảy ra tình trạng ùn tắc, tiềm ẩn yếu tố gây mất an ninh trật tự và mất nhiều thời gian trong quá trình làm thủ tục.

Ngày 19.3.2024, tại cuộc họp “Đánh giá kết quả hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái khu vực cầu Bắc Luân II từ tháng 11.2023 đến nay, UBND thành phố Móng Cái đã thống nhất thí điểm phân luồng khách du lịch sử dụng hộ chiếu, sổ thông hành xuất nhập cảnh qua lối thông quan cầu Bắc Luân II vào ngày thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần, các ngày còn lại trong tuần vẫn triển khai hoạt động xuất nhập cảnh bình thường tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái Khu vực cầu Bắc Luân I và Bắc Luân II theo quy định. Thời gian thí điểm từ ngày 20.3.2024 đến hết tháng 4.2024.

Đoàn khách du lịch qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2. Ảnh: Đoàn Hưng
Đoàn khách du lịch qua cửa khẩu cầu Bắc Luân II. Ảnh: Đoàn Hưng

Để đảm bảo các điều kiện phục vụ thông quan cho hành khách qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Khu vực cầu Bắc Luân II), Cơ quan liên ngành khối cửa khẩu đã chủ động thực hiện tốt công tác phân luồng, bố trí đầy đủ lực lượng, trang thiết bị, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân hai nước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.

Chị Nguyễn Diệu Hương, 46 tuổi, du khách phường Giếng Đáy, TP Hạ Long cho biết: "Cầu Bắc Luân II trước đây chủ yếu để thông quan hàng hóa, khi chính quyền 2 nước tổ chức xuất nhập cảnh tại đây, tôi rất vui vì thực tế cầu Bắc Luân II cũng là một điểm đến mong muốn được khám phá của mình. Di chuyển bằng xe điện qua cầu cũng là một trải nghiệm không giống bất cứ đâu tại Quảng Ninh, thủ tục xuất nhập cảnh diễn ra thuận lợi”.

Trong 2 ngày thứ 7, chủ nhật (ngày 23-24.3), đã có 555 du khách Việt Nam làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Khu vực cầu Bắc Luân II), trong đó thứ 7 có 403 khách; chủ nhật có 152 khách.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Thí điểm phân luồng du khách sử dụng hộ chiếu qua cầu Bắc Luân 2, Móng Cái

Đoàn Hưng |

Ngày 21.3, theo thông tin từ UBND thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), địa phương vừa thống nhất thí điểm phân luồng khách du lịch sử dụng hộ chiếu, sổ thông hành xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân 2, vào ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Gần chục ha ruộng để không 3 năm do nhiễm mặn tại Móng Cái

Đoàn Hưng |

Vụ chiêm xuân năm 2024, gần 60 hộ dân tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lại tiếp tục bỏ không gần 10h ruộng lúa bị nhiễm mặn không thể canh tác được. Nguyên nhân là do tháng 8.2021, các nhà thầu thi công cao tốc Tiên Yên - Móng Cái hạng mục cống 5 cửa ngăn nước mặn đã để xảy ra sự cố tràn nước biển vào phần đất canh tác lúa, hoa màu của các hộ dân.

Kiến trúc Pháp tại những căn nhà gần 100 năm tuổi TP Móng Cái

Đoàn Hưng |

Nằm rải rác trong khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ngày nay vẫn còn những căn nhà cổ kiến trúc Pháp nằm xen kẽ với kiến trúc bản địa.

Thêm công ty của ông Nguyễn Tử Quảng nợ lương người lao động hàng trăm triệu đồng

HẠNH AN |

Sau Công ty Cổ phần Điện tử BHS bị nhiều người lao động tố nợ lương kéo dài, Công ty Cổ phần BKAV AI (Công ty BKAV AI) - người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Tử Quảng, tiếp tục bị tố nợ lương, chậm đóng bảo hiểm xã hội nhưng không có bất kỳ cam kết nào về việc trả nợ lương cho người lao động.

Nga bất ngờ cắt giảm sản lượng, giá dầu bắt đầu biến động

Nguyễn Thúy |

Phiên giao dịch ngày 27.3 (giờ Việt Nam), giá dầu leo dốc sau khi Chính phủ Nga ra lệnh cho các công ty cắt giảm sản lượng trong quý II để đáp ứng mục tiêu 9 triệu thùng/ngày.

Cập nhật giá vàng sáng 27.3: "Nhảy múa" thất thường, có đáng lo?

KHƯƠNG DUY |

Cập nhật giá vàng sáng 27.3: Tính đến 1h, giá vàng SJC trong nước niêm yết quanh ngưỡng 78,1 - 80,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.176,4 USD/ounce.

Vụ siêu lừa chiếm đoạt 433 tỉ đồng: Ngân hàng đòi đại gia trả lại tiền lãi

Việt Dũng |

Cả hai ngân hàng NCB và PVcomBank đều kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm tuyên đại gia Đặng Nghĩa Toàn phải trả lại tiền lãi đã nhận trong vụ siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng.

VĐV tử vong tại giải chạy và lời cảnh báo khi phong trào chạy bộ tăng mạnh

YẾN PHƯƠNG |

Từ vụ việc đáng tiếc của vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy bị tử vong, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo khi phong trào chạy bộ đang ngày càng nở rộ, nhất là trong thời tiết thất thường hiện nay.

Thí điểm phân luồng du khách sử dụng hộ chiếu qua cầu Bắc Luân 2, Móng Cái

Đoàn Hưng |

Ngày 21.3, theo thông tin từ UBND thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), địa phương vừa thống nhất thí điểm phân luồng khách du lịch sử dụng hộ chiếu, sổ thông hành xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, khu vực cầu Bắc Luân 2, vào ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.

Gần chục ha ruộng để không 3 năm do nhiễm mặn tại Móng Cái

Đoàn Hưng |

Vụ chiêm xuân năm 2024, gần 60 hộ dân tại xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh lại tiếp tục bỏ không gần 10h ruộng lúa bị nhiễm mặn không thể canh tác được. Nguyên nhân là do tháng 8.2021, các nhà thầu thi công cao tốc Tiên Yên - Móng Cái hạng mục cống 5 cửa ngăn nước mặn đã để xảy ra sự cố tràn nước biển vào phần đất canh tác lúa, hoa màu của các hộ dân.

Kiến trúc Pháp tại những căn nhà gần 100 năm tuổi TP Móng Cái

Đoàn Hưng |

Nằm rải rác trong khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ngày nay vẫn còn những căn nhà cổ kiến trúc Pháp nằm xen kẽ với kiến trúc bản địa.