5 ổ dịch tả lợn Châu Phi bùng phát tại Đồng Nai chỉ trong 10 ngày

Kh.V |

Sau gần 10 ngày có ổ dịch tả lợn Châu Phi đầu tiên, đến nay, Đồng Nai đã bùng phát 5 ổ dịch. Đồng Nai là tỉnh đầu tiên của phía Nam bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ổ dịch thứ 5 được phát hiện tại ấp Bình Ý, xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. Kết quả xét nghiệm trên các mẫu bệnh phẩm của lợn tại một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ở địa chỉ trên cho kết quả dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi (ASF).

Theo Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh, ngay sau khi phát hiện ổ dịch, huyện Vĩnh Cửu đã khoanh vùng dịch, tiêu hủy toàn bộ 63 con lợn tại trại chăn nuôi này đồng thời, tiến hành tiêu độc, khử trùng trang trại có lợn bị dịch và các vùng lân cận.

Chỉ sau gần 10 ngày, thủ phủ chăn nuôi lợn lớn nhất nước ta là tỉnh Đồng đã ghi nhận 5 ổ dịch trên địa bàn của 3 huyện.

UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết đã lập 7 chốt kiểm dịch động vật tạm thời, kiểm soát toàn bộ lợn ra, vào huyện. Song song với đó, huyện đang triển khai tiêu độc, khử trùng tại các chợ, cơ sở giết mổ với tần suất mỗi ngày 1 lần để ngăn ngừa sự lây lan của dịch tả lợn Châu Phi.

Tính đến nay, Đồng Nai đã xuất hiện 5 ổ dịch tại 5 xã gồm: Đồi 61, Bình Minh (huyện Trảng Bom); Phước Thiền, Phú Hội (huyện Nhơn Trạch) và Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu); dịch bệnh đã khiến lực lượng chức năng phải tổ chức tiêu hủy trên 870 con lợn nhiễm bệnh tại các ổ dịch trên địa bàn tỉnh. Tính đến thời điểm này, 2 ổ dịch đầu tiên tại các xã thuộc huyện Trảng Bom và Nhơn Trạch, chưa phát hiện thêm ổ dịch mới.

 
Nguồn: Anova Feed

Ông Trần Văn Quang - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y (Sở NNPTNT tỉnh Đồng Nai) cho biết, qua khảo sát tại 5 ổ dịch, cơ quan chức năng xác định 2 nguyên nhân chính gây bệnh dịch do quá trình vận chuyển và sử dụng thức ăn thừa làm thức ăn cho lợn.

Hiện Đồng Nai đang áp dụng mức hỗ trợ: Lợn con theo mẹ: 300.000 đồng/con; lợn cai sữa đến dưới 2 tháng tuổi: 500.000 đồng/con; lợn thịt từ 2 - 4 tháng tuổi: 2 triệu đồng/con; lợn thịt, lợn giống hậu bị trên 4 tháng tuổi: 3 triệu đồng/con. Riêng mỗi con lợn nái, lợn đực giống đang khai thác sẽ nhận mức hỗ trợ cao nhất là 4,5 triệu đồng/con.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

“5 không” và “10 cấm” trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Theo tác giả Nguyễn Văn Minh (Animal Health Manager) |

Theo các chuyên gia dịch tễ, trong hoàn cảnh dịch tả lợn Châu Phi đang hoành hành trên diện rộng, cần thực hiện "5 không" và 10 cấm để phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Sẽ xử lý nghiêm địa phương lơ là phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Sáng 13.5, Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương và doanh nghiệp (DN) chăn nuôi, nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Dịch tả lợn Châu Phi: “Vỡ trận” do thiếu nhân lực hay do chủ quan?

Kh.V |

Đã hơn 3 tháng kể từ khi dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, việc phòng chống dịch đã được triển khai quyết liệt, nhưng xem chừng càng về sau càng lúng túng. Thậm chí, có hiện tượng “mệt mỏi”, buông lơi… của cán bộ thú y địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“5 không” và “10 cấm” trong phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Theo tác giả Nguyễn Văn Minh (Animal Health Manager) |

Theo các chuyên gia dịch tễ, trong hoàn cảnh dịch tả lợn Châu Phi đang hoành hành trên diện rộng, cần thực hiện "5 không" và 10 cấm để phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

Sẽ xử lý nghiêm địa phương lơ là phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Kh.V |

Sáng 13.5, Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương và doanh nghiệp (DN) chăn nuôi, nhằm đưa ra các giải pháp hữu hiệu phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

Dịch tả lợn Châu Phi: “Vỡ trận” do thiếu nhân lực hay do chủ quan?

Kh.V |

Đã hơn 3 tháng kể từ khi dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào Việt Nam, việc phòng chống dịch đã được triển khai quyết liệt, nhưng xem chừng càng về sau càng lúng túng. Thậm chí, có hiện tượng “mệt mỏi”, buông lơi… của cán bộ thú y địa phương.