40% trẻ em cảm thấy không an toàn khi vào mạng

KHÁNH AN |

Việt Nam đang có khoảng 24,7 triệu trẻ em (chiếm gần 25% dân số), trong đó 40% trẻ em cảm thấy không an toàn khi vào mạng.

Trẻ em Việt sở hữu điện thoại từ khi 9 tuổi

Thông tin tại Hội thảo Môi trường Internet an toàn: Giải pháp trong trường học, ông Trần Đăng Khoa - Phó cục trưởng phụ trách Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, không gian mạng hiện là không gian sống, làm việc, học tập, giải trí của khoảng 78 triệu người dân Việt Nam, tương đương 79,1% dân số. Trung bình mỗi người dân Việt Nam tham gia không gian mạng 6 tiếng 23 phút mỗi ngày.

Tuy nhiên, theo ông Khoa, bên cạnh tác động tích cực, không gian mạng cũng ngày càng xuất hiện nhiều cạm bẫy khó lường. "Sự phát triển nhanh về công nghệ cũng tiềm ẩn những rủi ro, đặc biệt cho nhóm đối tượng là trẻ em - vốn chưa có đầy đủ nhận thức và kỹ năng để tự bảo vệ bản thân trên môi trường mạng" - ông Khoa nói.

Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Ông Khoa cho biết Việt Nam hiện có khoảng 24,7 triệu trẻ em, chiếm gần 25% dân số. Trong đó 2/3 các em có thể tiếp cận thiết bị kết nối Internet. 82% trẻ em Việt Nam trong độ tuổi 12-13 tuổi có sử dụng Internet. Con số này tăng lên 93% đối với trẻ từ 14-15 tuổi.

Hoạt động trực tuyến phổ biến nhất của trẻ em là học tập, vui chơi giải trí và kết nối liên lạc với bạn bè người thân. Đáng lưu ý, có 49% trẻ em sử dụng Internet để chơi điện tử ít nhất 1 tuần/lần.

Ngày nay, trẻ em được cha mẹ trang bị thiết bị di động từ rất sớm. Theo khảo sát của cha mẹ về sự an toàn trên mạng của Google trong năm 2022 cho thấy, độ tuổi trung bình trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại là 9 tuổi trong khi độ tuổi trung bình trẻ được trao đổi với an toàn thông tin mạng là 13 tuổi.

"Có thể nói, trong 4 năm trẻ em tương tác trên môi trường mạng mà thiếu đi các sự trao đổi với an toàn mạng là một trong những thách thứ dẫn đến rủi ro trên môi trường mạng của trẻ ngày càng gia tăng" - ông Khoa cho biết.

Cha mẹ cần làm gì để bảo vệ con trên không gian mạng 

ThS Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững cho biết, theo thống kê năm 2020, 40% trẻ em cảm thấy không an toàn khi sử dụng Internet. Hơn 70% trẻ em đã từng có trải nghiệm không mong muốn khi sử dụng Internet.

Cũng theo thống kê năm 2020, 76% trẻ em được học về sử dụng Internet an toàn nhưng chủ yếu do tự học, học từ bạn bè. Chỉ 53% học từ nhà trường nhưng cũng chủ yếu là kỹ năng sử dụng máy tính, công nghệ thay vì các kỹ năng số sử dụng Internet an toàn.

Nhiều trẻ em chia sẻ khi gặp vấn đề trên môi trường mạng, trẻ thường không kể với ai, tự tìm cách khắc phục hoặc tìm đến sự giúp đỡ từ bạn bè thay vì nhờ tới sự giúp đỡ của thầy cô, cha mẹ hay các cơ quan chức năng.

"Cha mẹ cần đồng hành, giúp trẻ tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng, dựa trên 6 nguyên tắc: Tôn trọng và công nhận trẻ có quyền tiếp cận và sử dụng Internet; bắt đầu đồng hành cùng trẻ sử dụng Internet an toàn càng sớm càng tốt; tôn trọng quyền riêng tư, quyền tham gia của trẻ; hiểu tâm lý và sự phát triển của trẻ để đồng hành cho phù hợp; hướng dẫn trẻ tiếp cận sự hỗ trợ khi cần thiết; sẵn sàng có mặt khi trẻ cần" - ThS Linh nói.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Những cài đặt riêng tư giúp bảo vệ trẻ em trên TikTok

Thùy Trang |

TikTok là một mạng xã hội phổ biến, có nhiều người dùng nhất hiện nay. Tuy nhiên, có nhiều lý do để cho rằng đây là một nơi nguy hiểm, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ.

Cảnh báo người lớn bị tấn công bởi vi khuẩn thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi

Thùy Linh |

Viêm màng não mủ do vi khuẩn HI thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Thế nhưng, theo các bác sĩ, vi khuẩn này cũng có thể tấn công người lớn và gây ra những hậu quả nguy hiểm, điều trị phức tạp, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.


YouTube đối mặt với cáo buộc thu thập dữ liệu trẻ em

Thu Trang |

Cơ quan quản lý thông tin của Anh cho biết sẽ xem xét đơn khiếu nại chính thức cáo buộc YouTube thu thập dữ liệu bất hợp pháp từ hàng triệu trẻ em.

Mỹ giải cứu khách hàng vụ phá sản ngân hàng lớn thứ 2 lịch sử

Song Minh |

Mỹ bảo lãnh cho khách hàng gửi tiền sau khi Ngân hàng Silicon Valley (SVB) phá sản - vụ phá sản lớn thứ 2 trong lịch sử ngân hàng Mỹ.

Haprosimex “hứa” giải quyết dứt điểm nợ lương, nợ BHXH trong năm 2023

Hà Anh |

Từ ngày 2.3, Báo Lao Động đã có loạt bài đăng tải thông tin về việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của 488 công nhân. Do công ty không đóng BHXH, BHYT nên nhiều nữ công nhân không được hưởng chế độ thai sản - mặc dù con của họ đã lớn, đặc biệt có 2 trường hợp người lao động đã mất nhiều năm, nhưng gia đình vẫn chưa được hưởng chế độ tử tuất…

Danh sách các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và tỉnh lân cận đang hoạt động

Anh Tuấn (T/H) |

Dự kiến trong tuần này sẽ có 15 trung tâm đăng kiểm hoạt động tại Hà Nội.

Những ngôi nhà có hình dạng kỳ dị giữa Thủ đô

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Những ngôi nhà siêu nhỏ, siêu mỏng, siêu méo đang có xu hướng ngày càng tăng lên qua các năm, làm méo mó quy hoạch đô thị ở Thủ đô.

Casemiro nhận thẻ đỏ, Man United vất vả cầm hòa Southampton

CHi Trần |

Man United chơi thiếu người từ sớm sau tấm thẻ đỏ của Casemiro, nhưng may mắn vẫn giữ lại được 1 điểm trước Southampton.

Những cài đặt riêng tư giúp bảo vệ trẻ em trên TikTok

Thùy Trang |

TikTok là một mạng xã hội phổ biến, có nhiều người dùng nhất hiện nay. Tuy nhiên, có nhiều lý do để cho rằng đây là một nơi nguy hiểm, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên và trẻ nhỏ.

Cảnh báo người lớn bị tấn công bởi vi khuẩn thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi

Thùy Linh |

Viêm màng não mủ do vi khuẩn HI thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi. Thế nhưng, theo các bác sĩ, vi khuẩn này cũng có thể tấn công người lớn và gây ra những hậu quả nguy hiểm, điều trị phức tạp, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.


YouTube đối mặt với cáo buộc thu thập dữ liệu trẻ em

Thu Trang |

Cơ quan quản lý thông tin của Anh cho biết sẽ xem xét đơn khiếu nại chính thức cáo buộc YouTube thu thập dữ liệu bất hợp pháp từ hàng triệu trẻ em.