3 người tử vong, 2 người nguy kịch sau tiệc rượu

L.P |

Sau khi đi làm rẫy, 5 người tại huyện Nam Giang ghé mua rượu tại nhà một người dân về uống thì có các dấu hiệu ngộ độc. 3 người tử vong sau đó và 2 người nguy kịch.

Sáng 16.3, đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ ngộ độc nghi do uống rượu khiến 3 người tử vong, 2 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo đó, các nạn nhân tử vong gồm A Lăng Minh (SN 1985), ông Bờ Nướch Chưm (SN 1962 tuổi), A Viết Giang (SN 1982), tất cả cùng ngụ thôn Pà Păng, xã Cà Dy (Nam Giang). Riêng nạn nhân BNướch Gieo (SN 1982, xã Cà Dy) và anh Hôih Nhân (SN 1994) đang được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe dần ổn định.

Ông Doãn Biêng, Chủ tịch UBND xã Cà Dy, cho biết, trước đó vào chiều 13.3, sau khi đi làm rẫy về, các nạn nhân trên đến mua rượu tại một nhà dân ở địa phương để uống.

Đến sáng 15.3, các nạn nhân có dấu hiệu khó thở, tím tái. Ông Minh và ông Chưm tử vong ngay sau đó. Các nạn nhân khác được đưa đến bệnh viện điều trị nhưng có 2 trong số 3 nạn nhân tử vong do quá nguy kịch.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

L.P
TIN LIÊN QUAN

3 người chết, 1 người cấp cứu nguy kịch vì ngộ độc rượu ngâm rễ cây

HỒNG QUÂN |

Các nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu đều trong tình trạng, tím tái, nôn ói.

Nhiều người nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp do uống rượu ngày Tết

Kim Đồng |

Sáng 28.2, thông tin từ BV Bình Dân TPHCM (BV BD) cho biết, trong 2 tuần dịp Tết Mậu Tuất 2018, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 30 trường hợp viêm tụy cấp. Một số người bệnh có nguy cơ hoại tử tụy với diễn biến phức tạp cần phải hồi sức tích cực.

Điều trị kịp thời hai bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do uống rượu dịp Tết

Kim Đồng |

Ngày 23.2, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã can thiệp kịp thời để cứu thành công hai trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do uống rượu dịp tết có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

3 người chết, 1 người cấp cứu nguy kịch vì ngộ độc rượu ngâm rễ cây

HỒNG QUÂN |

Các nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế cấp cứu đều trong tình trạng, tím tái, nôn ói.

Nhiều người nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp do uống rượu ngày Tết

Kim Đồng |

Sáng 28.2, thông tin từ BV Bình Dân TPHCM (BV BD) cho biết, trong 2 tuần dịp Tết Mậu Tuất 2018, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 30 trường hợp viêm tụy cấp. Một số người bệnh có nguy cơ hoại tử tụy với diễn biến phức tạp cần phải hồi sức tích cực.

Điều trị kịp thời hai bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do uống rượu dịp Tết

Kim Đồng |

Ngày 23.2, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, các bác sĩ bệnh viện đã can thiệp kịp thời để cứu thành công hai trường hợp bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp do uống rượu dịp tết có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.