3 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, hơn 130 người thương vong vì tai nạn

Minh Hạnh |

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước đã xảy ra 96 vụ TNGT làm chết 62 người và 74 người bị thương.

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, ngày 4.2.2019 toàn quốc xảy ra 36 vụ TNGT, làm chết 24 người và 26 người bị thương. So với  ngày thứ 3 kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2018 giảm 21,7% số vụ và  giảm 10 người chết (giảm 29,4%), giảm 9 người bị thương (giảm 25,7%).

Sau 3 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 cả nước đã để xảy ra 96 vụ TNGT, làm chết 62 người và 74 người bị thương. So với 3 ngày đầu tiên kì nghỉ Tết Nguyên đán 2018, đã giảm 4,95% số vụ và giảm 25 người chết (giảm 28,7%), giảm 10 người bị thương (giảm 11,9%).

Lực lượng CSGT các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 2.439 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền hơn 1 tỉ đồng, tạm giữ 604 phương tiện và 587 giấy tờ các loại, tước 118 giấy phép lái xe. Ngoài ra, lực lượng CSGT đường thủy đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT.

​Theo ông Nguyễn Trọng Thái  - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, thông qua các số điện thoại đường dây nóng tình hình giao thông tại hai thành phố lớn là Hà Nội, TPHCM và trên toàn quốc thông thoáng, người dân đi lại thuận lợi. Ngày 30 Tết (4.2.2019) Ủy ban ATGT Quốc gia không nhận được cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh về mất ATGT, nhồi nhét khách hoặc tăng giá vé... Cùng đó, thông qua phương tiện thông tin đại chúng hiện người dân vẫn đang tiếp tục di chuyển về quê ăn tết trên nhiều phương thức vận tải, mặc dù nhu cầu đi lại lớn nhưng các thông tin về trật tự an toàn giao thông phần lớn mang tính tích cực, tàu xe thuận lợi, giao thông thông thoáng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông làm 17 người thiệt mạng trong ngày nghỉ Tết thứ 2

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, Ngày 3.2 toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 37 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 17 người, bị thương 37 người; đường sắt và đường thủy không có vụ TNGT nào.

Ngày đầu nghỉ Tết Kỷ Hợi: 21 người chết vì tai nạn giao thông

Vân Trường |

Ngày đầu nghỉ đón Tết Kỷ Hợi 2019, 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra trên cả nước, cướp sinh mạng 21 người, làm bị thương hơn chục người khác.

Đừng để xảy ra tai nạn giao thông mới chỉ đạo xử lý

LÊ THANH PHONG |

Qua kiểm tra ban đầu, đã xác định tài xế xe container gây ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Long An dương tính với heroin và trong máu có nồng độ cồn.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tai nạn giao thông làm 17 người thiệt mạng trong ngày nghỉ Tết thứ 2

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, Ngày 3.2 toàn quốc xảy ra 34 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 37 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 17 người, bị thương 37 người; đường sắt và đường thủy không có vụ TNGT nào.

Ngày đầu nghỉ Tết Kỷ Hợi: 21 người chết vì tai nạn giao thông

Vân Trường |

Ngày đầu nghỉ đón Tết Kỷ Hợi 2019, 26 vụ tai nạn giao thông đường bộ đã xảy ra trên cả nước, cướp sinh mạng 21 người, làm bị thương hơn chục người khác.

Đừng để xảy ra tai nạn giao thông mới chỉ đạo xử lý

LÊ THANH PHONG |

Qua kiểm tra ban đầu, đã xác định tài xế xe container gây ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ở Long An dương tính với heroin và trong máu có nồng độ cồn.