25 tuyến đường TPHCM thường bị ngập sâu do mưa

MINH QUÂN |

TPHCM - 25 tuyến đường ở TPHCM bị ngập sâu do mưa, 7 tuyến đường bị ngập do triều cường trong 6 tháng đầu năm 2023.

Thành phố Thủ Đức đứng đầu danh sách điểm ngập

Theo Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng TPHCM), nơi ngập nhiều nhất là thành phố Thủ Đức với 11 tuyến đường, gồm: Quốc Hương, Nguyễn Duy Trinh, Tô Ngọc Vân, Đặng Thị Rành, Hồ Văn Tư, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam, Võ Văn Ngân, Lê Văn Việt, Hiệp Bình, Quốc lộ 13.

Tiếp đến là quận Gò Vấp với 5 tuyến, gồm: Nguyễn Văn Khối, Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Phan Huy Ích.

Quận Bình Thạnh có 3 tuyến đường ngập nặng do mưa là Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng và huyện Hóc Môn cũng có 3 tuyến là Song hành Quốc lộ 22, Bà Triệu, Phan Văn Hớn.

Quận 12 có đường Song hành Quốc lộ 22, Nguyễn Văn Quá và quận Bình Tân có đường Võ Văn Kiệt (đoạn giao Hồ Học Lãm) thường xuyên bị ngập do mưa lớn.

Đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) thường xuyên ngập sâu do mưa.  Ảnh: Hữu Chánh
Đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) thường xuyên ngập sâu do mưa. Ảnh: Hữu Chánh

Nguyên nhân gây ngập do cường độ mưa lớn trong thời gian ngắn kết hợp địa hình trũng thấp cục bộ, hệ thống cống hiện hữu thiếu đồng bộ do đầu tư qua nhiều giai đoạn làm giảm tốc độ dòng chảy từ thượng lưu đến hạ lưu.

Theo Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật, biện pháp giải quyết cấp bách là triển khai các giải pháp ứng cứu cho các tuyến đường thường xuyên bị ngập nước; tập trung nạo vét các tuyến cống, cửa xả, kênh rạch bị bồi lắng, đặc biệt ưu tiên các vị trí thường xuyên bị ngập nhằm đảm bảo thông thoáng dòng chảy.

Đồng thời, thực hiện công tác vớt rác miệng thu hố ga; kịp thời khơi thông các vị trí cống bị tắc nghẽn, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, thay thế các nắp bê tông bằng nắp lưới sắt, mở rộng miệng thu nước... đảm bảo phát huy khả năng thoát nước của hệ thống hiện hữu.

Biện pháp giải quyết căn cơ là đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp cầu, đường, lắp đặt sửa chữa hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu bị xuống cấp không đảm bảo khả năng thoát nước do các chủ đầu tư đang triển khai thực hiện.

Chờ dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng “cứu” 7 tuyến đường

Ngoài những tuyến đường ngập do mưa, TPHCM còn 7 tuyến đường bị ngập do triều cường, gồm: Trần Xuân Soạn, Đào Sư Tích, Lê Văn Lương, Quốc lộ 50, Phạm Hữu Lầu, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Bình.

Nguyên nhân gây ngập các tuyến đường trên do cao độ mặt đường thấp hơn đỉnh triều. Các tuyến đường chạy song song với các nhánh sông, rạch nên khi triều dâng cao (trên mức báo động III) tràn qua bó vỉa, xâm nhập lên mặt đường gây ngập.

Đường Trần Xuân Soạn (Quận 7) ngập nặng mỗi khi triều cường dâng cao.  Ảnh: Minh Quân
Đường Trần Xuân Soạn (Quận 7) ngập nặng mỗi khi triều cường dâng cao. Ảnh: Minh Quân

Biện pháp giải quyết cấp bách cho 7 tuyến đường trên là vận hành các van ngăn triều được lắp tại các cửa xả và phối hợp với các chủ đầu tư khắc phục những vị trí bị hư hỏng, hạn chế triều cường tràn bờ gây ngập cho tuyến đường và khu vực xung quanh; xây dựng tường chắn tại các vị trí trũng thấp nhằm hạn chế tình trạng tràn bờ gây ngập; vận hành các trạm bơm di động, trạm Kiểm soát triều phục vụ thoát nước chống ngập.

Về giải pháp căn cơ, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật cho rằng cần đẩy nhanh hoàn thành Dự án Giải quyết ngập triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, tổng vốn gần 10.000 tỉ đồng do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 làm chủ đầu tư.

Công trình trên được khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành tháng 4.2018, nhưng những khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và nguồn vốn khiến tiến độ hoàn thành dự án lùi lại nhiều lần.

Từ cuối năm 2020, khi đạt hơn 93% khối lượng, dự án tạm dừng thi công đến nay do vướng mắc việc ký phụ lục hợp đồng, thủ tục thanh toán...

Vướng mắc lớn nhất của dự án là phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian hoàn thành đã được UBND TPHCM ký đầu năm nay. Theo phụ lục hợp đồng, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 5.2024.

Chủ đầu tư cho biết, đang chờ được Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng BIDV cấp vốn và giải ngân, dự án sẽ được tái khởi động, cam kết về đích đúng tiến độ (theo phụ lục hợp đồng).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giải cứu “rốn” ngập ở nơi địa hình cao của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Hàng loạt tuyến đường ở Thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp vốn có địa hình cao ráo nhưng lại trở thành những “rốn” ngập trong mùa mưa năm nay. Để chống ngập tại “vùng cao” này, ngoài việc sớm triển khai các dự án cải tạo hệ thống thoát nước, cần hạn chế bê tông hóa, tăng cường mảng xanh, xây dựng hồ điều tiết.

Nơi có địa hình cao ở TP Hồ Chí Minh lại trở thành “rốn” ngập

MINH QUÂN |

TPHCM – Nhiều tuyến đường ở các khu vực thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp vốn cao ráo nhưng lại trở thành những nơi ngập nặng nhất trong mùa mưa năm nay.

Chủ tịch TPHCM chốt thời gian hoàn thành dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng đạt hơn 90% khối lượng nhưng tạm dừng thi công hơn 2 năm, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo tái khởi động lại dự án trong tháng 5 và hoàn thành cuối năm nay.

Những bi kịch cuộc đời vì trót ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tin lời quảng cáo hoa mỹ của của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại Việt Nam, nhiều người dân đã sập bẫy và rơi vào bi kịch, thậm chí tan cửa nát nhà.

Phụ huynh Hà Nội bất lực nhìn con trượt trường công: Thủ tướng yêu cầu báo cáo

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát báo cáo đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh vào lớp 10 hệ công lập năm học 2023-2024 của Thành phố Hà Nội.

Gỡ phim chứa "đường lưỡi bò" trên các nền tảng ở Việt Nam

Huyền Chi |

Chiều 10.7, nền tảng Netflix đã gỡ bỏ phim "Hướng gió mà đi" có đường lưỡi bò phi pháp.

Khởi tố, bắt giam 2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thi hành quyết định khởi tố bị can, tống đạt lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D.

Ở 15m2 mới được đăng ký thường trú, tâm tư của lao động nghèo ở nhà trọ 6m2

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Quy định mới về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội đang khiến nhiều người lao động thu nhập thấp lo lắng lâm vào cảnh "không chốn nương thân".

Giải cứu “rốn” ngập ở nơi địa hình cao của TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Hàng loạt tuyến đường ở Thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp vốn có địa hình cao ráo nhưng lại trở thành những “rốn” ngập trong mùa mưa năm nay. Để chống ngập tại “vùng cao” này, ngoài việc sớm triển khai các dự án cải tạo hệ thống thoát nước, cần hạn chế bê tông hóa, tăng cường mảng xanh, xây dựng hồ điều tiết.

Nơi có địa hình cao ở TP Hồ Chí Minh lại trở thành “rốn” ngập

MINH QUÂN |

TPHCM – Nhiều tuyến đường ở các khu vực thành phố Thủ Đức, quận Gò Vấp vốn cao ráo nhưng lại trở thành những nơi ngập nặng nhất trong mùa mưa năm nay.

Chủ tịch TPHCM chốt thời gian hoàn thành dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ

MINH QUÂN |

Dự án ngăn triều gần 10.000 tỉ đồng đạt hơn 90% khối lượng nhưng tạm dừng thi công hơn 2 năm, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi chỉ đạo tái khởi động lại dự án trong tháng 5 và hoàn thành cuối năm nay.