23 giờ dập tắt đám cháy rừng ở Quảng Ngãi

HÀ PHƯƠNG |

Các lực lượng chức năng đã nỗ lực chữa cháy xuyên đêm. Hiện vụ cháy rừng trong suốt 23 giờ tại huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) đã được khống chế.

Theo cơ quan chức năng Quảng Ngãi, đến 13 giờ ngày 1.7, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Đám cháy cơ bản được khống chế. Ảnh: Hà Phương
Đám cháy cơ bản được khống chế. Ảnh: Hà Phương

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 30.6. 2019, tại khu vực rừng keo (rừng sản xuất) của một hộ dân ở khu vực xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ đã xảy ra hỏa hoạn. Do thời tiết nắng nóng kéo dài kết hợp gió mạnh nên ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 9ha rừng sản xuất của hộ dân này. Sau đó, ngọn lửa tiếp tục cháy lan sang một số diện tích rừng sản xuất của các hộ dân khác và cháy sang rừng tự nhiên của xã Phổ Khánh.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy  tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự huyện Đức Phổ, lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng kiểm lâm vùng 4 Buôn Ma Thuột, công an huyện Đức Phổ, lực lượng dân quân xã Phổ Khánh, Phổ Cường và người dân tại 2 xã đã tích cực tham gia chữa cháy.

Do đám cháy xảy ra tại khu vực có địa hình hiểm trở, kết hợp với thời tiết nắng nóng kéo dài dẫn đến đám cháy lan rộng, các lực lượng tham gia chữa cháy đã kiên trì, áp dụng nhiều biện pháp, chiến thuật chữa cháy rừng để khống chế ngăn không cho đám cháy lan rộng. Đến 13 giờ ngày 01/7/2019 đám cháy cơ bản đã được khống chế sau 23h .

Xác định ban đầu có khoảng 15 ha rừng tự nhiên, 10 ha rừng keo 3 năm tuổi bị thiệt hại.

Nhiều diện tích rừng bị tàn phá. Ảnh: Hà Phương
Nhiều diện tích rừng bị tàn phá. Ảnh: Hà Phương

Nắng nóng kéo dài trong những ngày vừa qua là nguyên nhân của hàng loạt vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi. Theo thống kê trong 3 ngày từ ngày 29/6 - 1/7 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra liên tiếp 6 vụ cháy rừng và thực bì.

HÀ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ tử vong

H.A |

Nghệ An: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ ngạt khói tử vong; 2 năm lỗ gần 100 tỉ, một chủ đầu tư BOT xin trả dự án cho Nhà nước; Nơi nào nắng nóng nhất Hà Nội và vì sao có nơi nắng cháy nơi dịu mát?; Bị "khiêu khích" sau trận đấu của Flores, Trương Đình Hoàng lên tiếng là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Nghệ An: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ ngạt khói tử vong

ANH ĐỨC |

Trong khi các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy, thì sự việc đau lòng đã xảy ra. Người phụ nữ trong lúc mang nước lên phục vụ lực lượng chữa cháy thì bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Nơi nào nắng nóng nhất Hà Nội và vì sao có nơi nắng cháy nơi dịu mát?

Thảo Anh |

Thực tế, dù cùng ở khu vực Hà Nội song ghi nhận có những nơi nắng cháy da, nơi lại dịu mát. Vậy nguyên nhân nào gây ra sự chênh lệch nhiệt độ ở cùng một khu vực như vậy?

Cháy lớn núi Hồng Lĩnh: Lực lượng chữa cháy mệt nhoài kiệt sức cứu rừng

ANH ĐỨC |

Mệt nhoài nằm giữa nền nhà người dân, đó là giây phút hiếm hoi mà các chiến sỹ PCCC, bộ đội, cảnh sát biển ở tỉnh Hà Tĩnh được nghỉ ngơi.

Hoàn thành sửa cầu Ngòi Thủ hỏng từ vụ cháy xe bồn

Minh Hạnh |

Sau gần 2 tháng thi công (từ ngày 22.4-10.6.2019), TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã hoàn thành hạng mục cầu chính gói thầu thi công sửa chữa, khắc phục sự cố cầu Ngòi Thủ (Km136+108), đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai sau một thời gian tạm ngưng khai thác do ảnh hưởng bởi vụ TNGT nghiêm trọng.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Hàng chục hecta thông còn lại tro tàn

ANH ĐỨC |

Đám cháy trên dãy núi Hồng Lĩnh hiện vẫn đang được các lực lượng nỗ lực khống chế. Sau 3 ngày xảy ra sự việc,  nơi khởi nguồn của đám cháy tại tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - rừng thông xanh mướt trước đây giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

Cháy rừng tại Hà Tĩnh: Hàng trăm hộ dân chạy "giặc lửa"

ANH ĐỨC |

Đến sáng nay, 30.6, vụ cháy rừng thông phòng hộ tại Hà Tĩnh bước sang ngày thứ 3. Dù các lực lượng chữa cháy đã nỗ lực nhưng vẫn chưa thể khống chế được lửa.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

B.T.S |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nóng nhất 24h: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ tử vong

H.A |

Nghệ An: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ ngạt khói tử vong; 2 năm lỗ gần 100 tỉ, một chủ đầu tư BOT xin trả dự án cho Nhà nước; Nơi nào nắng nóng nhất Hà Nội và vì sao có nơi nắng cháy nơi dịu mát?; Bị "khiêu khích" sau trận đấu của Flores, Trương Đình Hoàng lên tiếng là những thông tin được tìm kiếm nhiều nhất trong 24h qua.

Nghệ An: Tiếp nước cho đội chữa cháy rừng, một phụ nữ ngạt khói tử vong

ANH ĐỨC |

Trong khi các lực lượng chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy, thì sự việc đau lòng đã xảy ra. Người phụ nữ trong lúc mang nước lên phục vụ lực lượng chữa cháy thì bị ngạt khói dẫn đến tử vong.

Nơi nào nắng nóng nhất Hà Nội và vì sao có nơi nắng cháy nơi dịu mát?

Thảo Anh |

Thực tế, dù cùng ở khu vực Hà Nội song ghi nhận có những nơi nắng cháy da, nơi lại dịu mát. Vậy nguyên nhân nào gây ra sự chênh lệch nhiệt độ ở cùng một khu vực như vậy?

Cháy lớn núi Hồng Lĩnh: Lực lượng chữa cháy mệt nhoài kiệt sức cứu rừng

ANH ĐỨC |

Mệt nhoài nằm giữa nền nhà người dân, đó là giây phút hiếm hoi mà các chiến sỹ PCCC, bộ đội, cảnh sát biển ở tỉnh Hà Tĩnh được nghỉ ngơi.

Hoàn thành sửa cầu Ngòi Thủ hỏng từ vụ cháy xe bồn

Minh Hạnh |

Sau gần 2 tháng thi công (từ ngày 22.4-10.6.2019), TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã hoàn thành hạng mục cầu chính gói thầu thi công sửa chữa, khắc phục sự cố cầu Ngòi Thủ (Km136+108), đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai sau một thời gian tạm ngưng khai thác do ảnh hưởng bởi vụ TNGT nghiêm trọng.

Cháy rừng ở Hà Tĩnh: Hàng chục hecta thông còn lại tro tàn

ANH ĐỨC |

Đám cháy trên dãy núi Hồng Lĩnh hiện vẫn đang được các lực lượng nỗ lực khống chế. Sau 3 ngày xảy ra sự việc,  nơi khởi nguồn của đám cháy tại tiểu khu 92 rừng phòng hộ, xã Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) - rừng thông xanh mướt trước đây giờ chỉ còn lại đống tro tàn.

Cháy rừng tại Hà Tĩnh: Hàng trăm hộ dân chạy "giặc lửa"

ANH ĐỨC |

Đến sáng nay, 30.6, vụ cháy rừng thông phòng hộ tại Hà Tĩnh bước sang ngày thứ 3. Dù các lực lượng chữa cháy đã nỗ lực nhưng vẫn chưa thể khống chế được lửa.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

B.T.S |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.