Nơi nào nắng nóng nhất Hà Nội và vì sao có nơi nắng cháy nơi dịu mát?

Thảo Anh |

Thực tế, dù cùng ở khu vực Hà Nội song ghi nhận có những nơi nắng cháy da, nơi lại dịu mát. Vậy nguyên nhân nào gây ra sự chênh lệch nhiệt độ ở cùng một khu vực như vậy?

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đang trải qua một đợt nắng nóng khắc nghiệt. Nhiệt độ quan trắc thường xuyên trên mốc 40 độ C. Song, nhiệt độ mặt đường còn lớn hơn rất nhiều, thậm chí cùng thuộc thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ở từng quận lại có sự chênh lệch đáng kể.

Để lý giải về hiện tượng này, PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với TS.Mai Văn Khiêm - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

TS Mai Văn Khiêm, Phó viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu. Ảnh: anninhthudo.vn.
TS Mai Văn Khiêm, Phó viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu. Ảnh: anninhthudo.vn.

Tính đến hôm nay nắng nóng kéo dài đã 28 ngày. Ở Hà Nội, trong nhiều ngày nhiệt độ đo ở trạm quan trắc khoảng 39 - 40 độ C nhưng nhiệt độ đo được ở mặt đường lên đến con số gần 60 độ C. Xin ông lý giải nguyên nhân gây ra sự chênh lệch quá lớn giữa nhiệt độ mặt đường và nhiệt độ quan trắc. Yếu tố bê tông hoá và ít cây xanh có tác động như thế nào đến nhiệt độ?

- Vấn đề này có thể được lý giải do sự khác nhau về cách thức đo nhiệt độ của cơ quan khí tượng và cách đo thông thường ở mặt đường.

Nhiệt độ được cơ quan khí tượng công bố được đo trong lều khí tượng có độ cáo cách bề mặt khoảng 2m và theo quy chuẩn của tổ chức khí tượng thế giới.

Trong khi đó, bề mặt đường hấp thụ trực tiếp bức xạ mặt trời thì nhiệt độ thường cao hơn 3 - 4 độ C, thậm chí đến 10 độ hoặc hơn tuỳ tuộc vào tính chất mặt đệm. Quan trắc tại các bề mặt bê tông có thể đo nhiệt độ đến 55 - 60 độ C.

Về vấn đề tác động của yếu tố bê tông hoá và ít cây xanh có tác động như thế nào? Trong rất nhiều công trình nghiên cứu về khí hậu đô thị, đảo nhiệt đô thị,... đã chỉ rõ vai trò hấp thụ nhiệt của bê tông và vai trò điều hòa nhiệt độ của cây xanh.

Do vậy, trong thiết kế quy hoạch không gian đô thị, người ta thường xét đến các yếu tố vật liệu giảm hấp nhụ nhiệt và trồng cây xanh, tăng hồ điều hòa, vùi phun nước,… nhằm giảm tác động của hiệu ứng đô thị đối với nhiệt độ cao.

Riêng ở thủ đô Hà Nội, ghi nhận có những khu vực nắng cháy da, ngược lại có nơi lại dịu mát hơn. Vậy có nghiên cứu hay thực nghiệm quận nào là nơi nắng nóng nhất Hà Nội hay không, thưa ông?

- Khu vực nóng hơn là vùng nội thành và dịu mát hơn là vùng ngoại thành Hà Nội.

Trong một nghiên cứu gần đây của chúng tôi, nhiệt độ bề mặt ở Hà Nội được tính toán từ 21 ảnh vệ tinh Landsat-8 trong giai đoạn mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 8) của các năm từ 2015 đến 2018.

Kết quả cho thấy rõ, các quận nội thành là nơi có nhiệt độ bề mặt cao nhất, với nhiệt độ bề mặt cao nhất phổ biến trên 46 độ C ở quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Đống Đa.

Với độ phân giải của bản đồ là 30 mét này, các điểm có nhiệt độ thấp hơn có thể nhận ra là gần với các khu vực hồ nước hoặc công viên.

Ông lý giải như thế nào về sự chênh lệch nhiệt độ dù ở cùng khu vực Hà Nội?

- Điều này là do trong nội thành với mặt đệm chủ yếu là các vật liệu hấp thụ nhiệt mạnh, khả năng lưu thông không khí kém, nguồn nhiệt bổ sung từ dân sinh (sử dụng điều hòa, máy móc,…).

Ngược lại, vùng ngoại thành có bề mặt được phủ bởi nhiều cây xanh, hồ điều hòa, lưu thông không khí tốt, …

Quá trình đô thị hóa đã làm nhiệt độ của các đô thị trên thế giới đều làm cho một số khu vực ở nội thành có nhiệt độ tăng nhanh hơn so với khu vực xung quanh, quá trình này được gọi là “đảo nhiệt đô thị” (Urban Heat Island), hay hòn đảo nhiệt để nói đến tác động của đô thị hóa làm nhiệt độ khu dân sinh cao hơn các vùng lân cận.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 30.6: Miền Bắc dễ thở hơn khi nắng nóng dịu dần

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 30.6, do hiệu ứng phơn nên ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 39 độ C. Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ phổ biến 33-36 độ C, chiều tối có thể mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết 29.6: Miền Bắc ngày nắng nóng gay gắt, đêm có thể mưa

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 29.6, do hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Thời tiết cực đoan: Châu Âu nắng nóng kỷ lục, Việt Nam như thế nào?

Thảo Anh |

Nắng nóng khắc nghiệt đang "tấn công" nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nguyên nhân nào khiến thời tiết diễn biến bất thường và cực đoan như vậy?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự báo thời tiết 30.6: Miền Bắc dễ thở hơn khi nắng nóng dịu dần

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 30.6, do hiệu ứng phơn nên ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trên 39 độ C. Bắc Bộ nắng nóng dịu dần với nhiệt độ phổ biến 33-36 độ C, chiều tối có thể mưa rào và dông.

Dự báo thời tiết 29.6: Miền Bắc ngày nắng nóng gay gắt, đêm có thể mưa

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết 29.6, do hiệu ứng phơn mạnh nên ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ.

Thời tiết cực đoan: Châu Âu nắng nóng kỷ lục, Việt Nam như thế nào?

Thảo Anh |

Nắng nóng khắc nghiệt đang "tấn công" nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam, nguyên nhân nào khiến thời tiết diễn biến bất thường và cực đoan như vậy?