Trao đổi với PV Lao Động, anh N.C - cư dân sinh sống ở chung cư mini số 22 - chia sẻ, từ khi chung cư mini gặp sự cố nứt cột cuối tháng 2.2024, nhiều hộ dân đã phải đi thuê nhà trọ ở tạm.
Theo anh N.C, khi mua căn hộ chung cư mini, gia đình anh chỉ có hợp đồng đặt cọc, chưa có hợp đồng mua bán nên việc xin học đầu cấp cho con tại phường Khương Đình đang gặp vướng mắc.
"Gần 2 tháng nay, nhiều gia đình sinh sống tại chung cư mini như tôi đã phải tự bỏ tiền ra thuê trọ, lo liệu mọi khoản chi phí. Dù đã liên hệ với chủ đầu tư để làm hợp đồng mua bán, sau đó đi đăng ký hộ khẩu thường trú xin học cho con, tuy nhiên đến nay, chủ đầu tư vẫn im lặng" - anh N.C nói.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Hồng (sinh sống ở chung cư mini số 22) thông tin với Lao Động ngày 14.4, gần 2 tháng đi thuê trọ, gia đình chị đang phải chật vật xoay xở, cân đối các khoản chi phí.
Theo chị Hồng, sinh sống ở tòa chung cư mini số 22 đều là người dân lao động có thu nhập thấp. 2 tháng nay, toàn bộ thu nhập của gia đình chị đã cạn kiệt khi phải chi trả các khoản lớn như thuê nhà trọ, điện nước, đi lại, tiền cho con cái học hành...
Nhiều người dân sinh sống ở chung cư mini như chị Hồng đều mong muốn UBND quận Thanh Xuân gấp rút hoàn thiện các thủ tục sửa chữa nhà để các hộ dân nhanh chóng được dọn về, ổn định cuộc sống.
Chia sẻ trên nhóm cư dân, anh Lê Thế Cường - Trưởng Ban đại diện cư dân chung cư số 22 - cho biết, đơn vị giám định hiện đã làm xong đề cương, dự toán nhưng vẫn đang trao đổi, thống nhất với UBND quận Thanh Xuân trước khi thông báo ký hợp đồng sửa chữa nhà. Nhiều cư dân phải xác định tinh thần trước vì việc sửa chữa chung cư mini có thể kéo dài, thậm chí cuối năm 2024 vẫn chưa về ở được.
Như Lao Động đã thông tin, sáng 24.2.2024, 57 hộ dân sống trong chung cư mini tại địa chỉ số 22 (ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) buộc phải di dời ra khỏi tòa nhà do một số cột bê tông ở tầng 1 của tòa chung cư này bị nứt toác nhiều ngày.
Đến ngày 11.4.2024, tại văn bản thông tin về công trình chung cư mini tại địa chỉ số 22, UBND quận Thanh Xuân xác nhận, công trình trên được cấp giấy phép xây dựng vào tháng 9.2016 với quy mô 5 tầng, có tầng lửng và tum thang.
Tuy nhiên, hiện trạng công trình được xây là 8 tầng, có tum thang. Công trình trên nằm trong danh mục được quận Thanh Xuân báo cáo đoàn kiểm tra theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Theo UBND quận Thanh Xuân, sau khi xảy ra sự cố nứt tường cột, toàn bộ hộ dân đã di dời ra khỏi công trình. UBND quận Thanh Xuân đang thực hiện quy trình xử lý sự cố công trình theo quy định.