149 người trúng tuyển đào tạo vị trí nhân viên phụ trách vé metro số 1

Phương Ngân |

TPHCM - 149 ứng viên đã được tuyển chọn tham gia đào tạo vị trí nhân viên nhà ga - phụ trách vé của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ngày 22.11, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 (HURC1) - đơn vị vận hành metro số 1 TPHCM, có thông báo trúng tuyển đối với 149 ứng viên. Những ứng viên này được tuyển chọn để tham gia đào tạo vị trí nhân viên phụ trách vé nhà ga.

Để chuẩn bị cho việc vận hành thương mại tuyến metro số 1 vào năm 2024, trước đó, đơn vị này đã có thông báo tuyển dụng nhân sự nhiều vị trí.

Các vị trí được tuyển dụng gồm: 142 người làm nhiệm vụ phụ trách an toàn nhà ga (tham gia xử lý bước đầu khi xảy ra hỏng hóc về trang thiết bị như cửa chắn khe ga, thang cuốn; di tản hành khách trong trường hợp khẩn cấp; phối hợp điều tra, ứng phó trong sự cố vận hành; duy trì và nâng cao an toàn hoạt động tại nhà ga...); 149 nhân viên phụ trách vé (có nhiệm vụ thực hiện hướng dẫn, bán vé cho hành khách và bảo đảm an toàn tại ga, kiểm soát vé ở cổng, bán vé tại quầy, quản lý tiền, quản lý thẻ và kế toán doanh thu; thông báo cho hành khách các trường hợp khẩn cấp, thay đổi lịch trình chạy tàu...).

Sau khi trúng tuyển, tất cả ứng viên sẽ được chọn tham gia đào tạo và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình nghiệp vụ liên quan đến vận hành tuyến đường sắt và phải cam kết làm việc lâu dài cho công ty.

Hiện, 137 vị trí nhân viên bảo dưỡng gói thầu CP3 - Cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray, bảo dưỡng thuộc tuyến metro số 1, vẫn đang tuyển dụng.

Cụ thể: Đầu máy toa xe (50 người); đường ray (23 người); cung cấp điện, thiết bị điện (26 người); thông tin tín hiệu 38 người.

Trong thời gian từ ngày 13.11 đến ngày 2.12.2023, nhà thầu xây dựng các gói thầu CP1a, CP1b, CP2 thuộc tuyến metro số 1, tổ chức đào tạo chuyển giao công nghệ cho các nhân sự là Trưởng ga của Công ty HURC1.

Trong thời gian tiếp theo, các nhân sự chủ chốt phục vụ vận hành khai thác tuyến metro số 1 sẽ tiếp tục được đào tạo, chuyển giao tiếp cận dần các đoàn tàu, trung tâm điều khiển, khu vực bảo trì, thông tin tín hiệu,... đảm bảo vận hành khai thác tuyến metro số 1 an toàn, hiệu quả.

Khởi công năm 2012, metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỉ đồng, là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở TPHCM.

Toàn tuyến dài gần 20km, từ ga Bến Thành (Quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức), với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao.

Hiện dự án đã đạt hơn 96% tổng khối lượng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2023 và đưa vào vận hành thương mại vào năm 2024.

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Metro số 1 của TPHCM gặp hàng loạt rắc rối với nhà thầu Nhật Bản

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến hoàn thành xây dựng cuối năm nay và khai thác thương mại từ tháng 7.2024. Tuy nhiên, hàng loạt vướng mắc, khiếu kiện với các nhà thầu Nhật Bản nếu không sớm giải quyết có thể khiến dự án trễ hẹn.

Công ty vận hành metro số 1 TPHCM được tăng vốn điều lệ lên 268 tỉ đồng

Phương Ngân |

TPHCM - Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM - đơn vị vận hành metro số 1 vừa được tăng vốn điều lệ lên 268 tỉ đồng, thay vì 14 tỉ đồng khi thành lập năm 2015.

Công nhân xuyên đêm lắp dầm cầu bộ hành đầu tiên của tuyến metro số 1 TPHCM

Phương Ngân - Anh Tú |

Khoảng 4 giờ sáng ngày 5.11, dầm cầu bộ hành đầu tiên tại nhà ga Khu Công nghệ cao của tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đã được hoàn thành lắp đặt. Cầu bộ hành là hạng mục xây dựng kết cấu cuối cùng của dự án metro số 1, vừa tạo sự kết nối với các nhà ga trên cao, vừa là phương án thoát hiểm, thoát nạn quan trọng trong trường hợp cháy nổ, sự cố xảy ra tại nhà ga.

Nhiều công nhân tố nhà thầu nợ lương thi công cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Hàng chục công nhân làm việc cho Công ty CP Cầu đường New Sun là nhà thầu phụ thi công gói XL04, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng kí tên vào đơn kiến nghị các đơn vị hỗ trợ giải quyết việc công ty nợ lương từ tháng 6.2023.

Sẽ giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, tiệm cận tuổi nghỉ hưu

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước mắt Chính phủ đề xuất với Quốc hội giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 xuống 75 và sẽ tiếp tục giảm dần, tiến tới tiệm cận tuổi nghỉ hưu.

Loay hoay xử lý tài sản công trị giá 516 tỉ đồng bỏ hoang sau sáp nhập

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau sáp nhập huyện Tây Trà vào huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi), hàng loạt trụ sở làm việc được Nhà nước đầu tư xây dựng trị giá khoảng 516 tỉ đồng bị bỏ hoang, gây lãng phí rất lớn. Gần 4 năm nay, Quảng Ngãi đã nỗ lực để xử lý, tháo gỡ nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

198.000 doanh nghiệp chậm, trốn đóng BHXH, nguy cơ mất trắng 2.500 tỉ đồng

Cường Ngô - Giang Linh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thời gian qua, trên phạm vi cả nước có tới 198.000 doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Việc doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH, người lao động sẽ không được chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, tử tuất.

Không khí lạnh tăng cường, Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp

MINH HÀ |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23.11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Metro số 1 của TPHCM gặp hàng loạt rắc rối với nhà thầu Nhật Bản

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến hoàn thành xây dựng cuối năm nay và khai thác thương mại từ tháng 7.2024. Tuy nhiên, hàng loạt vướng mắc, khiếu kiện với các nhà thầu Nhật Bản nếu không sớm giải quyết có thể khiến dự án trễ hẹn.

Công ty vận hành metro số 1 TPHCM được tăng vốn điều lệ lên 268 tỉ đồng

Phương Ngân |

TPHCM - Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 TPHCM - đơn vị vận hành metro số 1 vừa được tăng vốn điều lệ lên 268 tỉ đồng, thay vì 14 tỉ đồng khi thành lập năm 2015.

Công nhân xuyên đêm lắp dầm cầu bộ hành đầu tiên của tuyến metro số 1 TPHCM

Phương Ngân - Anh Tú |

Khoảng 4 giờ sáng ngày 5.11, dầm cầu bộ hành đầu tiên tại nhà ga Khu Công nghệ cao của tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) đã được hoàn thành lắp đặt. Cầu bộ hành là hạng mục xây dựng kết cấu cuối cùng của dự án metro số 1, vừa tạo sự kết nối với các nhà ga trên cao, vừa là phương án thoát hiểm, thoát nạn quan trọng trong trường hợp cháy nổ, sự cố xảy ra tại nhà ga.