10 địa phương ở TPHCM nguy cơ bùng dịch do tỉ lệ tiêm mũi 3, 4 thấp

MINH QUÂN |

TPHCM - Ngành y tế thành phố dự báo nếu biến thể phụ BA.5 Omicron xuất hiện tại TPHCM thì 10 quận, huyện có nguy cơ bùng phát dịch do có tỉ lệ tiêm vaccine mũi 3, 4 rất thấp.

Thông tin trên được Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết tại buổi họp kinh tế - xã hội TPHCM ngày 29.6.

Theo ông Tăng Chí Thượng, mới đây Bộ Y tế công bố biến thể phụ BA.5 của Omicron xuất hiện ở Việt Nam, lây lan nhanh hơn, dự báo số ca mắc COVID-19 sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Biến thể này có thể làm bệnh nặng hơn, nhập viện nhiều hơn và gây quá tải hệ thống y tế mặc dù hiện nay TPHCM vẫn đang kiểm soát tốt, số ca mắc mỗi ngày chỉ từ 5 đến 30 ca.

Để phòng dịch, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất là phải tiêm vaccine. Hiện, TPHCM còn tồn hơn 490.503 liều vaccine và Bộ Y tế sẽ không nhận lại nếu không tiêm hết.

Từ ngày 14.6, TPHCM đã mở đợt cao điểm tiêm vaccine, sau khi phát động, số liều tiêm tăng lên rất rõ nhưng tỉ lệ tiêm mũi 3, 4 còn rất thấp ở nhiều quận huyện.

“Nếu chủng BA.5 xuất hiện, các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch là: Bình Tân, Bình Chánh, Bình Thạnh, quận 12, Tân Phú, Nhà Bè, Gò Vấp, quận 4, Thành phố Thủ Đức, quận 6 do các địa phương này có tỉ lệ tiêm mũi 3, 4 rất thấp” – ông Thượng cảnh báo.

Trước tình hình này, Sở Y tế TPHCM đã sẵn sàng kích hoạt cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại các bệnh viện hiện hữu và Bệnh viện dã chiến số 13.

Đồng thời, 10 quận huyện có tỉ lệ tiêm chủng thấp trên cần chuẩn bị kích hoạt lại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19.

Cũng theo ông Tăng Chí Thượng, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát trên địa bàn TPHCM và đến nay đã có 10 trường hợp tử vong. Các địa phương có số ca mắc cao là Bình Tân, Bình Chánh, quận 12, Hóc Môn, Thủ Đức, Củ Chi, Tân Phú.

"Số ca mắc, tử vong sẽ còn tăng nếu thành phố không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết" - ông Thượng nói.

Theo ông Tăng Chí Thượng, ngành y tế thành phố đã chuẩn bị sẵn các kịch bản điều trị nếu dịch sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng như kích hoạt hội chẩn từ xa, can thiệp tại chỗ, do các chuyên gia có chuyên môn của thành phố đảm trách.

Đồng thời, TPHCM đã triển khai chiến dịch tổng vệ sinh diệt muỗi, lăng quăng. "Tuy nhiên đến nay các quận 1, 5, 10, 11, huyện Nhà Bè và Cần Giờ chưa tổng vệ sinh diệt các ổ sinh sản của muỗi truyền bệnh" - ông Thượng nhắc nhở.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho trẻ 12 đến 17 tuổi

MINH QUÂN |

TPHCM - Trẻ từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 từ tháng này nhằm đảm bảo duy trì miễn dịch để các em đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học mới.

TPHCM ghi nhận gần 19.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 18.976 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

TPHCM yêu cầu người dân ký cam kết nếu không tiêm vaccine mũi 3, 4

MINH QUÂN |

TPHCM – Thành phố tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông vận động người dân tiêm vaccine mũi 3, 4 phòng COVID-19 đến hết ngày 30.6. Trường hợp người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

TPHCM tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho trẻ 12 đến 17 tuổi

MINH QUÂN |

TPHCM - Trẻ từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 từ tháng này nhằm đảm bảo duy trì miễn dịch để các em đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học mới.

TPHCM ghi nhận gần 19.000 ca sốt xuất huyết

Thanh Chân |

TPHCM - Thành phố ghi nhận 18.976 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca mắc tăng ở cả các trường hợp nhập viện điều trị nội trú và khám ngoại trú.

TPHCM yêu cầu người dân ký cam kết nếu không tiêm vaccine mũi 3, 4

MINH QUÂN |

TPHCM – Thành phố tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông vận động người dân tiêm vaccine mũi 3, 4 phòng COVID-19 đến hết ngày 30.6. Trường hợp người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.