TPHCM tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho trẻ 12 đến 17 tuổi

MINH QUÂN |

TPHCM - Trẻ từ 12 đến 17 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 từ tháng này nhằm đảm bảo duy trì miễn dịch để các em đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học mới.

UBND TPHCM vừa có văn bản khẩn gửi các sở ngành và UBND Thành phố Thủ Đức, các quận huyện về việc tổ chức tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Hiện TPHCM đang tiếp tục hưởng ứng tháng cao điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm, hoàn tất trong quý 2.2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo duy trì miễn dịch đối với trẻ để các em có thể đến trường an toàn trong các tháng học hè và bắt đầu năm học mới, UBND TPHCM chấp thuận tổ chức tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi ngay trong tháng này.

Vaccine sử dụng cho trẻ 12 đến 17 tuổi là của Hãng Pfizer, liều 0,3ml tương tự liều cơ bản của người từ 12 tuổi trở lên. Khoảng cách tiêm ít nhất là 5 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. Người đã mắc COVID-19 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19 và đảm bảo khoảng cách với mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 5 tháng.

Thành phố giao Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn và đảm bảo vaccine cho các địa phương để tổ chức tiêm cho trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND quận, huyện, Thành phố Thủ Đức khẩn trương tổ chức tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

UBND TPHCM đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ký cam kết nếu không tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, 4: Cần quy định cụ thể

Thanh Chân |

TPHCM - Trước thông tin nếu không đồng ý tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, 4 phải ký giấy cam kết, nhiều người bày tỏ ngành y tế TPHCM cần phải có quy định cụ thể về bản cam kết, đối tượng thực hiện, tính pháp lý và cách xử lý để người dân dễ dàng nắm bắt và thực hiện.

TPHCM yêu cầu người dân ký cam kết nếu không tiêm vaccine mũi 3, 4

MINH QUÂN |

TPHCM – Thành phố tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông vận động người dân tiêm vaccine mũi 3, 4 phòng COVID-19 đến hết ngày 30.6. Trường hợp người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.

Học sinh đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 được 3 tháng, có phải tiêm mũi 3?

Huyên Nguyễn |

Đến nay, học sinh tại TPHCM đã tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 được khoảng 3 tháng. Như vậy, sắp tới, các em có phải tiêm mũi thứ 3 hay không, kế hoạch tiêm như thế nào là câu hỏi được nhiều bạn đọc gửi đến Báo Lao Động.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ký cam kết nếu không tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, 4: Cần quy định cụ thể

Thanh Chân |

TPHCM - Trước thông tin nếu không đồng ý tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, 4 phải ký giấy cam kết, nhiều người bày tỏ ngành y tế TPHCM cần phải có quy định cụ thể về bản cam kết, đối tượng thực hiện, tính pháp lý và cách xử lý để người dân dễ dàng nắm bắt và thực hiện.

TPHCM yêu cầu người dân ký cam kết nếu không tiêm vaccine mũi 3, 4

MINH QUÂN |

TPHCM – Thành phố tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông vận động người dân tiêm vaccine mũi 3, 4 phòng COVID-19 đến hết ngày 30.6. Trường hợp người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh.

Học sinh đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 được 3 tháng, có phải tiêm mũi 3?

Huyên Nguyễn |

Đến nay, học sinh tại TPHCM đã tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 được khoảng 3 tháng. Như vậy, sắp tới, các em có phải tiêm mũi thứ 3 hay không, kế hoạch tiêm như thế nào là câu hỏi được nhiều bạn đọc gửi đến Báo Lao Động.