Nhiều nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đồi ở Sa Pa; Bắc Giang báo động lũ trên các sông

NHÓM PV |

Tính đến 10h ngày 8.9 đã có 14 người chết và 176 người bị thương do ảnh hưởng bão số 3 (bão Yagi). Tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội... cơ quan chức năng tập trung khắc phục hậu quả sau bão. Đến chiều 8.9, nhiều tỉnh có con số thống kê thiệt hại ban đầu, Lao Động liên tục cập nhật.

11 người thương vong, 1.256 ngôi nhà ở Lạng Sơn hư hại do bão

Thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lạng Sơn, do ảnh hưởng cơn bão số 3 đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa đo được cụ thể tại các trạm như sau: Thất Khê 85.0mm, Hữu Lũng 81.0mm, Lạng Sơn 216.0mm, Mẫu Sơn 273.0mm, Đình Lập 164.0mm, Bắc Sơn 244.0.

Mực nước tại sông Kỳ Cùng 254,4mm (trên mức báo động 2).

Tính đến 15h ngày 8.9, đã có 11 người thương vong. Trong đó 1 người chết và 1 người mất tích, 9 người bị thương do bị tấm lợp Fibro xi măng rơi xuống đầu, bị cây đổ vào người và do sạt lở đất.

Có 1.256 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở. Trong đó 950 hộ bị tốc mái; 90 nhà bị cây đổ vào nhà và do sạt lở đất, 223 nhà bị ngập nước; 216 nhà bị hư hỏng công trình phụ (đổ tường, tốc mái, cây đổ ...

Ngoài ra, các công trình khác như Trụ sở Công an xã; nhà văn hóa thôn; Trường học và điểm bưu điện xã cũng bị hư hại.

Trên 2.201ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, trên 113 điểm giao thông bị ngập cục bộ và chia cắt trên 153 điểm sạt lở taluy âm dương

Đối với tuyến Quốc lộ trên 11 vị trí tại QL.1B, QL.4A, QL.279, QL 3B bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến; một số điểm ngập lớn ảnh hưởng đến việc lưu thông (điểm ngập trên QL1B đoạn qua UBND xã Tú Xuyên; một số điểm ngập tại QL31 đoạn đi qua TT Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, cầu Na Sầm, huyện Văn Lãng)....

Đối với tuyến đường tỉnh một số vị trí bị ngập úng, nhiều vị trí bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến và một số vị trí sạt lở taluy âm dương.

Bên cạnh đó, 10 cột điện cao thế và hạ thế bị gãy đổ, một số cột thông tin liên lạc bị ảnh hưởng.

Mưa lớn làm mực nước sông Kỳ Cùng dâng cao, tràn vào trạm bơm H1 khu Giếng Vuông, thành phố Lạng Sơn khiến trạm bơm không hoạt động được, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho khoảng 1.000 hộ dân.

Cùng với đó, trạm bơm H9 ở khu vực sân bay Mai Pha bị vỡ trục ống chính, tắc bể xử lý nước... dẫn đến nhà máy chỉ hoạt động cấp nước cho 50% hộ dân tại khu vực xã Mai Pha với khoảng 2.000 hộ.

Hiện, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn đang khẩn trương khắc phục các trạm bơm, nhà máy bị ảnh hưởng để cấp nước phục vụ người dân.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn, mực nước lũ các sông đang tiếp tục dâng cao.

Theo đó, lúc 15h cùng ngày, mực nước trên sông Bắc Giang tại trạm thủy văn Văn Mịch (Bình Gia) là 191,13 m, trên báo động 3 1,13 m; sông Kỳ Cùng tại trạm Lạng Sơn là 254,5 m, trên báo động 2 0,5 m; sông Trung tại trạm Hữu Lũng là 18,41 m, trên báo động 2 0,41 m.

Sạt lở đồi ở Sa Pa, nạn nhân tử vong tăng lên

Vụ sạt lở đồi ở xã Mường Hoa (Sa Pa, Lào Cai) khiến 5 người tử vong, 1 người mất tích và 9 người bị thương.

Nguyên mảng đồi lớn sạt xuống chân đồi xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa. Ảnh: Đinh Đại
Nguyên mảng đồi lớn sạt xuống chân đồi xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa. Ảnh: Đinh Đại

Theo Báo cáo mới nhất của UBND thị xã Sa Pa, số nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đồi vào lúc 13h chiều nay (8.9) tại xã Mường Hoa đã tăng lên 5 người. Trước đó, do hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, nên chiều nay, tại thôn Hòa Sử Pán 1, xã Mường Hoa đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng ập vào 4 hộ dân dưới chân đồi.

Lãnh đạo Sa Pa thăm các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở ở xã Mường Hoa. Ảnh: Đinh Đại
Lãnh đạo Sa Pa thăm các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở ở xã Mường Hoa. Ảnh: Đinh Đại

Qua xác minh, đến thời điểm 17h cùng ngày, đã xác định được 5 người tử vong, 1 người mất tích đang tìm kiếm, 9 người đang được cấp cứu tại bệnh viện. Dự báo nhiều vị trí sẽ còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Lực lượng chức năng Lào Cai kiểm tra khu vực sạt lở. Ảnh: Đinh Đại
Lực lượng chức năng Lào Cai kiểm tra khu vực sạt lở. Ảnh: Đinh Đại

Chiều 8.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Tô Ngọc Liễn cho biết: “Chúng tôi đang thành lập trung tâm chỉ huy tại thị xã Sa Pa. 9 người bị thương sau sạt lở đã được cấp cứu tại bệnh viện. Hiện sức khỏe các nạn nhân đã ổn định”. Theo Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, ngay sau khi phát hiện sạt lở, lực lượng ứng trực tại cơ sở đã tiếp cận ngay hiện trường và thực hiện cứu hộ cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện viện đa khoa thị xã; phát hiện tìm kiếm người bị đất đá vùi lấp.

Hiện trường vụ sạt lở tang thương. Ảnh: Đinh Đại
Hiện trường vụ sạt lở tang thương. Ảnh: Đinh Đại

“Thị xã hiện đã huy động ngay 54 cán bộ, dân quân tự vệ tại chỗ của xã Mường Hoa, phường Sa Pa, Ban CHQS thị xã và 26 chiến sĩ Công an thị xã tiếp cận ngay hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ các nạn nhân, đưa người đi cấp cứu và tiếp tục tìm kiếm người mất tích”, ông Liễn cho biết thêm.

Yên Bái: Lũ ập về bất ngờ ngập nhiều nhà dân

Trong ngày 8.9, trên địa bàn huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái xảy ra mưa lớn, nước lũ đổ về nhanh gây ngập nhiều nhà dân.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, huyện Trạm Tấu là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất do ảnh hưởng của bão số 3.

Lũ về lúc 2 giờ đêm khiến nhiều hộ dân ở vùng cao Yên Bái bị ngập lụt. Ảnh: Người dân cung cấp
Lũ về lúc 2 giờ đêm khiến nhiều hộ dân ở vùng cao Yên Bái bị ngập lụt. Ảnh: Người dân cung cấp

Tại xã Tà Xi Láng xuất hiện nhiều điểm sạt lở tại các thôn Tà Cao, Chống Chùa, Tà Đằng; sạt lở nhiều tuyến đường huyết mạch.

Xã Bản Mù, khu vực thôn Mảnh Tào bị ngập lụt ảnh hưởng 9 hộ dân, nước dâng cao tận nóc nhà. Xã Làng Nhì sạt lở đất đá tại đường lên xã hướng Phình Hồ - Làng Nhì và hướng Bản Mù - Làng Nhì; cuốn trôi 1 cầu tạm từ Bản Cại đi thôn Tà Chơ và Chống Tầu; sạt lở đường của 2 thôn Chống Tầu, Tà Chơ khiến giao thông bị chia cắt.

Gần 20 hộ dân tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái bị ngập úng, sạt lở do bão số 3. Ảnh: Người dân cung cấp
Gần 20 hộ dân tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái bị ngập úng, sạt lở do bão số 3. Ảnh: Người dân cung cấp

Thị trấn Trạm Tấu sạt đường đi hướng thị trấn đến 2 thôn Bản Công, Sán Trá, xã Bản Công (tuyến đường độc đạo của thôn Bản Công). Xã Pá Hu, cầu Gái Bản nối liền Chống Tầu sang Pá Hu bị trôi 2 mố cầu không lưu thông được; sạt lở đường từ Km21 đi thôn Cang Dông; ước tính 30m3, không lưu thông được. Xã Hát Lừu sạt lở 2 điểm taluy dương tuyến đường từ cầu Hát Lừu và UBND xã Hát Lừu, khối lượng khoảng 50m3.

UBND huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện sơ tán, di dời 138 hộ trong vùng nguy cơ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

4 ngày, Cần Thơ tốc mái 35 căn nhà

Ngày 8.9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố (PTDS-PCTT&TKCN TP) đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do thiên tai trên địa bàn, tính đến 12h trưa cùng ngày.

 35 căn nhà bị tốc mái ở Cần Thơ trong 4 ngày (hình minh họa). Ảnh: Người dân cung cấp
35 căn nhà bị tốc mái ở Cần Thơ trong 4 ngày (hình minh họa). Ảnh: Người dân cung cấp

Tính từ ngày 4 đến hết ngày 7.9, trên địa bàn TP Cần Thơ có mưa kèm theo dông lốc đã làm ảnh hưởng 38 căn nhà (trong đó: sập 2 căn nhà; sập 1 phần 1 căn nhà; tốc mái 35 căn nhà) trên địa bàn các quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai, Phong Điền, Thới Lai. Ước tổng thiệt hại khoảng 571 triệu đồng, không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo báo cáo của các địa phương, ngay sau khi xảy ra thiệt hại; thực hiện phương châm “Bốn tại chỗ”, Ban chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN các quận, huyện theo dõi, chỉ đạo, huy động lực lượng xung kích tại địa phương để phối hợp, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng tháo dỡ, dọn dẹp, khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống của người dân.

Ban chỉ huy PTDS-PCTT&TKCN huyện Thới Lai đã tạm chi số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ cho các hộ có nhà bị thiệt hại do thiên tai.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các địa phương tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình thiệt hại và có báo cáo Ban chỉ huy PTDS PCTT&TKCN huyện để tổng hợp báo cáo Ban chỉ huy PTDS PCTT&TKCN TP.

Bắc Ninh thống kê sơ bộ thiệt hại

Ngay sau hội nghị trực tuyến của Chính phủ với 26 địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3 (bão Yagi), trưa ngày 8.9, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn đã chủ trì họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm đánh giá tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả sau bão.

Bão số 3 bắt đầu đổ bộ vào tỉnh Bắc Ninh từ trưa ngày 7/9, tâm bão ảnh hưởng trực tiếp bắt đầu từ 14h đến 20h30’ cùng ngày, sức gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, gây mưa vừa, mưa to.

Thống kê sơ bộ, có 560 công trình nhà ở bị tốc mái; hơn 8.700 ha lúa, rau màu bị đổ, úng ngập, thiệt hại; 80.000 m2 nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp bị tốc mái, hư hỏng; 7.500 cây xanh bị đổ, gãy; 42 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng; không gây thiệt hại về người (38 người bị chấn thương do mưa bão).

Hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh ổn định, không có sự cố đê, kè, cống xảy ra; một số điểm bị sụt lún, nứt gãy mặt đê thuộc địa bàn xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, xã Long Châu (Yên Phong) và Hiền Lương (thị xã Quế Võ).

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu ngành Nông nghiệp, Tài chính rà soát các thiệt hại ban đầu để có phương án hỗ trợ khắc phục kịp thời cho các địa phương. Theo dõi chặt chẽ, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, sông, kênh mương, không để xảy ra ngập úng lúa, hoa màu.

Các cơ quan truyền thông tiếp tục tuyên truyền về tình hình mưa bão, sau bão cho nhân dân không chủ quan nhưng cũng không hoang mang.

Các ngành Giáo dục, Y tế quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là không để các em học sinh thiếu lớp, thiếu trường; không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh.

Đồng thời, đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo là cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai (9.9) để tập trung khắc phục các sự cố sau bão.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu ngành Giáo dục huy động lực lượng tại chỗ, cần thiết đề xuất bổ sung lực lượng quân sự, công an vào cuộc, nhanh chóng khắc phục các hư hỏng để các trường học trở lại dạy và học từ ngày 10.9.

Sạt lở đồi khiến 17 người thương vong ở Sa Pa

Lào Cai - Mảng đồi ở xã Mường Hoa (Sa Pa) bất ngờ sạt lở sau mưa lớn, đổ sập xuống nhà dân khiến 17 người thương vong.

Chiều 8.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa Tô Ngọc Liễn cho biết: “Do hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn, vào khoảng 13h chiều nay, tại thôn Thào Hồng Dến 2, xã Mường Hoa đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng ập vào 4 hộ dân dưới chân đồi”.

Theo ông Liễn, đến thời điểm này đã xác minh được 3 người tử vong, 5 người mất tích đang tìm kiếm, 9 người đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện trường vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong ở Sa Pa. Ảnh: Đon vị cung cấp
Hiện trường vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong ở Sa Pa. Ảnh: Đon vị cung cấp

“Chúng tôi đang họp để thành lập trung tâm chỉ huy, đồng thời điều động thêm các lực lượng dân quân, công an tại chỗ, tổng cộng khoảng 50 người để xuống hiện trường sạt lở. Lãnh đạo trên tỉnh Lào Cai cũng đang trên đường xuống kiểm tra”, Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa thông tin.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người mất tích sau sạt lở. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Lực lượng chức năng đang tìm kiếm những người mất tích sau sạt lở. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Bắc Giang báo động lũ trên sông Thương, sông Lục Nam

Bắc Giang phát lệnh báo động số 1 trên sông Thương và báo động số 2 trên sông Lục Nam.

Từ ngày 7.9 đến trưa nay 8.9, mưa lớn từ thượng nguồn đổ về khiến trên các sông dâng cao.

Để kịp thời ứng phó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN) tỉnh Bắc Giang đã phát lệnh báo động số 1 trên sông Thương (tại Trạm Thủy văn Cầu Sơn) và báo động số 2 trên sông Lục Nam (tại Trạm Thủy văn Chũ).

Theo đó, đến 11 giờ trưa nay, mực nước đo tại Trạm Thủy văn Cầu Sơn là 14,75 m; tại Trạm Thủy văn Chũ là 12 m.

Nước lũ trên sông Lục Nam đang dâng cao. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Giang
Nước lũ trên sông Lục Nam đang dâng cao. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Giang

Nhận định trong những giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục diễn biến phức tạp.

Nước trên sông Thương chịu ảnh hưởng của thượng nguồn sẽ tiếp tục lên nhanh. Riêng thượng nguồn sông Thương tại Trạm Thủy văn Cầu Sơn có thể lên đến trên báo động số 3. Nước trên sông Cầu cũng đang biến đổi theo xu hướng lên nhanh.

Nhiều diện tích hoa màu tại Bắc Giang bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Giang
Nhiều diện tích hoa màu tại Bắc Giang bị thiệt hại do bão số 3. Ảnh: UBND tỉnh Bắc Giang

Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bắc Giang yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT - TKCN huyện Lục Nam, Lục Ngạn; Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi, báo cáo thông tin tình hình về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh.

Tính đến 21h ngày 7.9, do ảnh hưởng của bão số 3, toàn tỉnh Bắc Giang có 6 người bị thương do mái nhà hoặc cây đổ vào người.

Ngoài ra, còn có hơn 2.400 ha lúa và hoa màu bị đổ, gãy; hàng trăm cây xanh đô thị bật gốc; nhiều nơi mất điện… ước thiệt hại về tài sản hàng tỉ đồng.

Kiên Giang thiệt hại 38 căn nhà do hoàn lưu bão số 3

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT, TKCN và PTDS) tỉnh Kiên Giang, từ ngày 5-7.9, một số địa phương trên địa bàn tỉnh ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên đã xảy ra mưa lớn, dông lốc, gió mạnh, sóng lớn và đã gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Mưa và gió mạnh trên địa bàn TP Rạch Giá trưa ngày 8.9. Ảnh: Nguyên Anh
Mưa và gió mạnh trên địa bàn TP Rạch Giá trưa ngày 8.9. Ảnh: Nguyên Anh

Mưa lớn kèm theo dông, lốc đã làm sập, tốc mái 38 căn nhà, ước thiệt hại khoảng hơn 1 tỉ đồng. Đổ ngã 3 trụ điện, 1 ha lúa hè thu bị đỗ ngã ở huyện Vĩnh Thuận.

Khi tình hình thời tiết chuyển biến xấu, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang đã tạm ngưng hoạt động tất cả các tàu thuyền vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh từ đất liền ra các đảo và ngược lại để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Chi cục Thủy lợi đã chủ động tăng cường mở các cống trên địa bàn tỉnh và phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam vận hành mở tất các các cửa cổng Cái Lớn, Cái Bé, Xẻo Rô để tiêu thoát nước, chống ngập úng tại những khu vực trũng thấp.

Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS các huyện đã kịp thời chỉ đạo UBND các xã hỗ trợ giúp người dân khắc phục thiệt hại, đồng thời thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại.

Rất nhiều cây đổ dọc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Theo ghi nhận của PV báo Lao Động, tại lối vào cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (đoạn gần Trạm thu phí hướng Hải Phòng - Hà Nội) có nhiều tấm tôn nằm rải rác trên đường, chưa được thu dọn.

Trên dọc tuyến cao tốc (đoạn qua địa phận Hải Phòng và Hưng Yên) cũng có nhiều cây xanh gãy, đổ vào phần làn đường khẩn cấp, có thể làm khuất tầm nhìn của lái xe. Các tài xế di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ở cả 2 chiều cần chú ý quan sát.

Phía Đông Hạ Long và một phần Cẩm Phả mất nước

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh thông báo, hiện có khoảng 10.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh bị tạm ngừng cấp nước, tập trung chủ yếu tại khu vực phía Đông TP Hạ Long và một phần TP Cẩm Phả. Nguyên nhân do Nhà máy nước Diễn Vọng (TP Cẩm Phả) tạm ngưng hoạt động vì sự cố đứt đường dây điện 35kV cấp điện cho nhà máy.

Hiện công ty đang phối hợp với ngành điện để khắc phục sự cố, và dự kiến nước sẽ được cấp trở lại trong ngày hôm nay sau khi điện lưới được phục hồi.

Bão số 3 làm 14 người chết

Về tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra, tính đến 10h ngày 8.9 đã có 14 người chết và 176 người bị thương do bão Yagi. Theo đó, tại Quảng Ninh có 4 tử vong, Hà Nội 3, Hải Phòng 1, Hải Dương 1, Hòa Bình 4, Quân khu 3: 1), bị thương 176 người (Quảng Ninh 157, Hà Nội 8, Hải Phòng 5, Hải Dương 5, Hòa Bình 1).

Về tài sản: Bị chìm, trôi dạt, mắc cạn, mất tích 38 phương tiện trên địa bàn ven biển tỉnh Quảng Ninh; hư hỏng, tốc mái 744 nhà (Quảng Ninh 300, Bắc Giang 89, Lạng Sơn 158, Vĩnh Phúc 4, Yên Bái 49, Hải Phòng 1, Hòa Bình 57, Thái Bình 15, Hà Nam 9, Thanh Hóa 62); hư hỏng 2 trường học (Vĩnh Phúc 1, Thái Bình 1); hư hại 9.028 ha lúa, hoa màu (Yên Bái 81, Hòa Bình 47, Thái Bình 500, Hà Nam 6.300, Hải Dương 500, Hà Nội 1.600); hư hỏng 16 hệ thống truyền thanh (Thái Bình); gãy đổ 5.702 cây (Bắc Giang 80, Vĩnh Phúc 202, Hải Phòng 20, Quảng Ninh 100, Nam Định 300, Hà Nam 200, Hưng Yên 1.000, Hà Nội 2.800); đổ, gãy 40 cột điện (Bắc Giang 6, Hải Phòng 18, Quảng Ninh 01, Nam Định 6, Hưng Yên 9); hư hỏng 27 trạm biến áp (Vĩnh Phúc 9, Thái Bình 18); hư hỏng 3 lồng cá (Hòa Bình).

Đến hôm nay, đã tổ chức di dời 38.047 hộ/141.843 người đến nơi an toàn (Quân khu 3: 37.762 hộ/141.048 người; BTL Thủ đô Hà Nội: 249 hộ/690 người; Bộ đội Biên phòng: 36 hộ/105 người); cứu được 47 người (Hải Quân cứu được 15; Cảnh sát biển cứu được 32); tìm kiếm được 4 thi thể bàn giao cho địa phương (Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình).

Cục Cứu hộ, cứu nạn cho biết, công việc triển khai tiếp theo cần phải duy trì nghiêm chế độ ứng trực ở các cấp; tiếp tục tìm kiếm người mất tích và khắc phục thiệt hại do Bão số 3 gây ra; thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, bệnh bảo đảm tốt đời sống, sinh hoạt cho bộ đội và Nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình quân nhân, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn bị ảnh hưởng do bão số 3 gây ra.

Tuần tra, canh gác bảo đảm an toàn đơn vị, kho tàng, địa bàn đóng quân; kiểm tra chặt chẽ khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở phải tổ chức di chuyển đến nơi an toàn.

Cô Tô tập trung khắc phục hậu quả sau bão

Nhiều cột điện trên huyện đảo Cô Tô gãy đổ gây mất điện, ảnh hưởng đến thông tin liên lạc. Ảnh: Thu Báu
Nhiều cột điện trên huyện đảo Cô Tô gãy đổ gây mất điện, ảnh hưởng đến thông tin liên lạc. Ảnh: Thu Báu

Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Cô Tô (Quảng Ninh) có 22 phương tiện thủy, bè nuôi thủy sản bị đắm gồm: 14 tàu xi măng, 2 tàu gỗ, 1 xuồng composite, 4 bè nuôi trồng thủy sản, 1 mảng gỗ; khoảng trên 500 nhà dân, trụ sở, trường học, khách sạn, nhà văn hóa thôn, nhà văn hóa trung tâm huyện bị tốc mái tôn, ngói lợp; sập toàn bộ 3 mái sân chơi của trường mầm non; đổ 180 m tường rào trường học, nhà văn hóa trung tâm huyện; nhiều nhà dân, khách sạn bị gió thổi vỡ kính, hỏng cửa; hơn 10 cột điện bị gãy đổ; không có nhà bị sập.

Toàn huyện có khoảng trên 400 cây xanh 2 bên đường bị gãy đỗ; khoảng trên 5 ha rừng phòng hộ ven biển bị gió đánh gãy, đổ; không có thương vong, thiệt hại về người.

Hiện nay, toàn huyện đang tập trung khắc phục các đường dây, thiết bị điện nhằm sớm có điện sinh hoạt trở lại, đảm bảo thông tin liên lạc được thông suốt; huy động tối đa các lượng lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả của bão, sửa chữa tạm thời nhà cửa, dọn vệ sinh môi trường, cắt dọn cây đổ ven đường.

Quốc lộ 15C lên huyện Mường Lát bị sạt lở nghiêm trọng

Ngày 8.9, thông tin từ UBND huyện Mường Lát cho biết, ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây thiệt hại nhiều cho địa phương. Theo đó, giông lốc, mưa lớn khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, một số tuyến đường bị lún và sạt lở nghiêm trọng.

Quốc lộ 15C (đoạn qua xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Minh Hoàng
Quốc lộ 15C (đoạn qua xã Pù Nhi, huyện Mường Lát) bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Minh Hoàng

Sáng 8.9, một đoạn đường trên quốc lộ 15C (đoạn qua bản Na Tao, xã Pù Nhi) bị lún nứt và sạt lở nghiêm trọng. Phần taluy âm bị sạt lở kéo dài khoảng 50 m và đang có chiều hướng lan rộng.

Cơ quan chức năng đã căng dây cảnh báo nguy hiểm, bố trí người túc trực nhằm bảo đảm an toàn cho các phương tiện và người dân khi lưu thông qua đây. Hiện tại, huyện Mường Lát vẫn mưa, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Lực lượng chức năng cắm biển, chăng dây cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở. Ảnh: Minh Hoàng
Lực lượng chức năng cắm biển, căng dây cảnh báo nguy hiểm tại điểm sạt lở. Ảnh: Minh Hoàng

Để chủ động phòng, chống mưa lũ, sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra, huyện Mường Lát đã yêu cầu các địa phương chủ động tổ chức di dời người, tài sản ra khỏi những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.

Hoàn lưu bão số 3 gây sạt lở nhiều tuyến đường tại Lào Cai

Sáng 8.9, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Lào Cai, mưa lũ đã làm nhiều tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh bị ngập úng và sạt lở gây ách tắc giao thông.

Trên Quốc lộ 4D, tại Km95+700, thuộc địa phận phường Ô Quý Hồ (thị xã Sa Pa) xảy ra sạt lở với khối lượng lớn (dài 30m, rộng 18m, cao trên 3m) gây chia cắt giao thông từ Sa Pa đi khu vực đèo Ô Quy Hồ, Thác Bạc và đi tỉnh Lai Châu.

Quốc lộ 4D bị sạt lở khiến đường đi Lai Châu bị ách tắc. Ảnh: Người dân cung cấp
Quốc lộ 4D bị sạt lở khiến đường đi Lai Châu bị ách tắc. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để phân luồng đảm bảo an toàn giao thông và hướng dẫn các phương tiện lưu thông.

Còn tại Tỉnh lộ 152, từ thị xã Sa Pa đi các xã Tả Van, Mường Bo, Liên Minh cũng đang xuất hiện một số điểm sạt lở.

Trong đó, lớn nhất là điểm sạt lở tại Km1+600 gây ách tắc giao thông. Hiện các đơn vị chức năng đã triển khai máy móc đến dọn hót để thông đường.

Tại huyện Văn Bàn, trong đêm 7 và sáng 8.9, trên địa huyện có mưa to đến rất to gây ngập úng, sạt lở nhiều tuyến giao thông.

Điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 152 (Lào Cai). Ảnh: Người dân cung cấp
Điểm sạt lở trên Tỉnh lộ 152 (Lào Cai). Ảnh: Người dân cung cấp

Mưa lũ đã làm sạt lở một số điểm trên tuyến Quốc lộ 279 (đoạn qua xã Dương Quỳ và xã Minh Lương). Đồng thời khiến nước lũ dâng cao làm ngập ngầm tràn Khe Chấn, trên Tỉnh lộ 151, đoạn qua xã Sơn Thủy khiến giao thông bị ách tắc.

Hiện nay, trên địa bàn Lào Cai vẫn đang có mưa, vì vậy các địa phương cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất.

11h: Lệch tâm bão Yagi, Thái Nguyên vẫn có nhiều thiệt hại

Tại TP Phổ Yên, gió lớn đã làm bị đổ khoảng 30 cột điện, nhiều cây xanh đổ vào đường điện trung thế, hạ thế gây mất điện diện rộng trên địa bàn. Trường THCS Trung Thành, Trường Mầm non Thành Công bị tốc mái tôn, 2 hộ dân ở xã Phúc Tân bị tốc mái fibro xi măng.

Khoảng 250ha lúa bị đổ, 7ha lúa bị ngập cùng 1.500 cây xanh bị gãy đổ, bật gốc. Khu vực bờ sông xã Minh Đức (TP Phổ Yên) bị sạt lở chiều dài khoảng 150m, chiều sâu khoảng 4m.

Tại huyện Võ Nhai, gió giật mạnh khiến Trường Tiểu học Dân Tiến I (xã Dân Tiến), Trường Tiểu học Thống Nhất (xã Bình Long) bị gió cuốn bay toàn bộ mái tôn, nhà để xe của giáo viên.

Trên địa bàn huyện Đại Từ có mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã làm đổ 5ha lúa, làm sập 2 mái tôn của nhà dân thuộc thị trấn Quân Chu.

Ngay sau khi thiên tai gây ra thiệt hại, chính quyền các cấp và các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng triển khai thống kê tình hình thiệt hại, tập trung khắc phục sự cố do thiên tai gây ra.

Các địa phương bố trí lực lượng thường xuyên canh gác tại các ngầm, tràn, đề phòng khi nước ngập, chảy xiết sẽ lập chốt, đặt biển cảnh báo và không cho nhân dân đi lại tránh thiệt hại về người và tài sản.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Thái Nguyên, khu vực tỉnh có gió mạnh phổ biến cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10. Do tác động của bão, từ ngày 7 - 9.9, khu vực tỉnh Thái Nguyên sẽ có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa một số nơi như tại các huyện Võ Nhai, Định Hoá, Đại Từ, Phú Lương.

Sơn La: Sạt lở, ngập úng chia cắt nhiều tuyến đường

Sáng 8.9, thông tin đến PV, ông Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sơn La cho biết, do ảnh hưởng Bão số 3, đêm 7.9 đến sáng 8.9, trên địa bàn tỉnh đã có các đợt mưa vừa, mưa to, làm sụt trượt ta luy dương, sa bồi nền mặt đường, lấp cống, rãnh dọc, sụt lở ta luy âm, hư hỏng kết cấu công trình, ngập úng cục bộ gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông.

Tổng khối lượng thiệt hại tạm thời được ước tính bao gồm sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh khoảng 11.616 m3/155 vị trí.

30 vị trí bị ảnh hưởng gây tắc đường, trong đó 20 vị trí sạt lở, 10 vị trí ngập nước. Đến nay đã khắc phục thông xe 4 vị trí, thiệt hại ước tính khoảng 1,1 tỉ đồng.

Tại các tuyến đường tỉnh, ngập nước tại ĐT.101, gây tắc đường tại 2 vị trí gồm Km32+450, Km45+170 (Vân Hồ - Quang Minh); tắc đường ở ĐT.102 do sụt ta luy dương Km19+940 và ngập nước tại Km57+900.

Tắc đường do sụt ta luy dương tại 3 vị trí trên ĐT.112 bao gồm Km18+075 (thời gian tắc từ 7h30 dự kiến 8h30 thông xe); Km19+460 (thời gian tắc từ 7h50 dự kiến 10h thông xe); Km20+600 (thời gian tắc từ 7h dự kiến 8h45 thông xe).

Còn trên ĐT.114, ngập úng tắc đường tại 3 vị trí tại Km0+500, Km4 (Mường Bang - Đồng Nghê), Km18+800 (Tân Lang - Huy Hạ), Km27+450 sạt âm 1/2 mặt đường.

Mưa lớn cũng khiến ngập cục bộ tại huyện Mộc Châu ở một số đoạn đường nội thị, khu dân cư, trường học, nhiều khu ruộng lúa bị ngập. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang tiếp tục có mưa.

Huyện đã thành lập 5 đoàn công tác để đi đến các xã, thị trấn để chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa bão.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các tuyến đường và huyện Mộc Châu:

Hà Nội: Dân chung cư chung tay khắc phục sự cố sau bão số 3 (Yagi)

Bão số 3 (Yagi) đã càn quét qua Hà Nội gây ảnh hưởng không nhỏ tới hệ thống cây xanh, giao thông, thoát nước trên địa bàn thành phố. Hệ thống cây xanh nhiều tòa chung cư trên địa bàn thành phố cũng bị ảnh hưởng.

Sáng 8.9, cư dân tòa nhà chung cư Gemek Tower (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) đã cùng chung tay phối hợp với lực lượng vệ sinh môi trường và các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Anh Hoàng Gia Hưng (cư dân chung cư Gemek Tower) cho biết, từ sáng sớm, anh đã kêu gọi các hộ dân trong tầng cùng chung tay xuống nhà dọn dẹp, vệ sinh môi trường, cắt cây, tỉa cành với các cây cối bị gãy đổ đêm 7.9. Trong khoảng gần 2h buổi sáng, các cư dân đã cùng chung tay giải tỏa giao thông tại khu vực.

"Hôm nay Chủ nhật nên nhiều hộ gia đình đều ở nhà. Dù là thời gian nghỉ ngơi nhưng mọi người đều chung tay với các công việc cộng đồng rất nhiệt tình" - anh Hưng nói.

Cư dân chung cư Gemek Tower cắt cây, tỉa cành với các cây bị gãy đổ do bão số 3. Ảnh: T.Vương
Cư dân chung cư Gemek Tower cắt cây, tỉa cành với các cây bị gãy đổ do bão số 3. Ảnh: T.Vương
Cư dân khẩn trương dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ phía mặt đường Hoàng Tùng (gần phía cổng chào Công viên Thiên đường Bảo Sơn). Ảnh: T.Vương
Cư dân khẩn trương dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ phía mặt đường Hoàng Tùng (gần phía cổng chào Công viên Thiên đường Bảo Sơn). Ảnh: T.Vương
Cư dân hỗ trợ đưa cây bị gãy đổ lên xe chuyên dụng. Ảnh: T.Vương
Cư dân hỗ trợ cắt tỉa cành cây bị gãy đổ do bão số 3. Ảnh: T.Vương
Từ 15h30 ngày 6.9 đến 6h30 ngày 8.9, cơn bão số 3 đã gây ra những thiệt hại đáng kể trên địa bàn quận Nam Từ Liêm: 557 cây đổ, nhiều điểm ngập sâu đến 60cm, cơ sở hạ tầng hư hỏng, thiệt hại tài sản của người dân. Ảnh: Phương Anh  Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ trên đường Hàm Nghi (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lúc 9h sáng 8.9. Ảnh: Phương Anh
Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ trên đường Hàm Nghi (Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) lúc 9h sáng 8.9. Ảnh: Phương Anh

Máy bay đầu tiên đáp xuống Nội Bài sau bão số 3 YAGI

Thông tin tới Báo Lao Động, đại diện sân bay Nội Bài cho biết, ngay sau bão số 3, vào lúc 00h05 ngày 8.9, đã có 1 máy bay hạ cánh tại Nội Bài.

Theo đó, chuyến bay VJ959 chặng bay FUK-HAN đã hạ cánh an toàn tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài sau 14 tiếng tạm ngừng khai thác do bão YAGI.

Công tác phòng chống cơn bão số 3 được các đơn vị tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài chấp hành nghiêm túc theo chỉ thị của các cấp, tuân thủ chặt chẽ các phương án đã thống nhất.

Cảng và các đơn vị hoạt động tại Cảng đã ứng trực 100% quân số, đại diện lãnh đạo đi kiểm tra trước, trong và ngay sau bão để đảm bảo cơ sở hạ tầng trang thiết bị tuyệt đối an toàn, sẵn sàng khai thác.

Theo đại diện sân bay Nội Bài, bão YAGI đã không gây thiệt hại đáng kể tại Cảng.

Hiện chỉ có 1 số đoạn tường rào xung yếu bị đổ, 1 số cây cối bật gốc... Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã nhanh chóng kiểm tra và khẳng định những thiệt hại này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động bay và các công tác tại Cảng.

Cảng và các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục để hoàn thiện trong thời gian sớm nhất.

Từ 00h đến 5h ngày 8.9 Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ 109 chuyến bay trong đó có 69 chuyến quốc tế, 40 chuyến quốc nội.

Kế hoạch hôm nay sẽ phục vụ 514 lượt chuyến bay theo lịch của các hãng hàng không (đi/đến quốc nội: 107/120 l/c; đi/đến quốc tế: 142/145 l/c).

Đại diện sân bay Nội Bài đề nghị quý khách nên liên hệ với các hãng hàng không để theo dõi sát sao lịch bay của mình hoặc tải app iNIA do Cảng HKQT Nội Bài xây dựng để hỗ trợ công tác tra cứu thông tin chuyến bay, chủ động hành trình sau thời gian bị gián đoạn do bão YAGI.

Dưới đây là hình ảnh sân bay Nội Bài sau bão số 3 do đại diện sân bay Nội Bài cung cấp:

Hưng Yên: Nhiều cây xanh bị gãy đổ do bão số 3

Tại các huyện Tiên Lữ, Khoái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên... hàng loạt cây to ven đường đã bị bật gốc do sức gió mạnh của cơn bão số 3.

Điều này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người dân khi lưu thông qua các khu vực này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng đã có chỉ đạo, ngay sau khi bão đi qua, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp tập trung nhân lực, cùng với Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp đi kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại, tập trung lực lượng khắc phục ngay sự cố về điện, nước sinh hoạt, sản xuất, các tuyến đường giao thông, đường dây thông tin liên lạc, diện tích cây cối, hoa mầu bị ngập úng, nhà dân…

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo các lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, nhất là những nơi ngập úng, sạt lở để cảnh báo và điều tiết giao thông thông suốt, đảm bảo an toàn giao thông cho Nhân dân và các phương tiện tham gia giao thông.

Người dân và lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả sau bão số 3. Ảnh: Cán bộ công đoàn cung cấp
Người dân và lực lượng chức năng đang khắc phục hậu quả sau bão số 3. Ảnh: Cán bộ công đoàn cung cấp

Quảng Ninh: Triển khai tìm kiếm cứu nạn trên quy mô lớn ở vùng biển

Sáng 8. 9, bão số 3 đã đi qua tỉnh Quảng Ninh. Thời tiết tạnh ráo. Các cấp, các ngành và nhân dân địa phương đang tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Đến sáng nay, TP Móng Cái đã có điện trở lại, các địa phương khác vẫn đang mất điện. Mạng viễn thông bị gián đoạn, công tác thông tin liên lạc gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tại - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh với nòng cốt là Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã gấp rút tổ chức tìm kiếm 46 người và đưa về bờ an toàn. Các lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm cứu nạn trên quy mô lớn ở vùng biển Quảng Ninh.

Về tài sản, thống kê bước đầu từ các địa phương có 2.083 nhà bị tốc mái; 6 phương tiện vận tải thủy, 1 tàu du lịch, 18 tàu cá các loại bị chìm, trôi dạt; hàng trăm cột điện; 70% cây xanh tại các đô thị ở 4 địa phương (Cẩm Phả, Hạ Long, Vân Đồn, Quảng Yên) bị gãy, đổ; có trên 1.000 ô lồng, bè nuôi hầu bị mất, cuốn trôi; 336ha lúa bị đổ, ngập úng, nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, trường học tại các địa phương bị hư hỏng.

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay, địa phương chưa có con số chính xác về thiệt hại do bão số 3 gây ra do bão ảnh hưởng trên diện rộng (gãy đổ cột điện 110KV) và mất kết nối thông tin. Tỉnh Quảng Ninh đã huy động tổng lực các ngành, địa phương, công an, quân đội và nhân dân tập trung dọn dẹp để sớm ổn định cuộc sống nhân dân.

Hải Dương: 26 cột điện bị gãy, đổ gây mất điện diện rộng

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương, bão số 3 đã gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, hệ thống công trình điện, viễn thông.

Toàn tỉnh có khoảng 10.000ha lúa bị đổ, khoảng 1.200ha cây rau màu bị dập nát, hơn 600ha cây ăn quả bị gãy, đổ. Nhiều mái nhà tôn, mái fibro xi măng, cửa kính bị sập, tốc, hư hỏng; nhiều biển quảng cáo, cây bóng mát bị đổ, gãy, gây ách tắc nhiều tuyến đường giao thông. Toàn tỉnh có 26 cột điện bị gãy, đổ, gây mất điện diện rộng.

Do đứt cáp quang, 5 trạm BTS bị đổ nên hệ thống viễn thông bị gián đoạn, gây mất liên lạc.

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương cho biết, đến sáng sớm 8.9, đã khôi phục 19/23 trạm 110 kV gặp sự cố. Tuy nhiên về lưới điện trung, hạ áp thống kê sơ bộ trên 800 cột gặp sự cố, rất nhiều đoạn tuyến dây bị đứt; mới cấp điện được khoảng 20.000 khách hàng, 649.000 khách hàng đang bị ảnh hưởng, chờ khắc phục.

Với điều kiện thời tiết và nhân lực hiện tại, trong ngày 8.9, ngành điện của tỉnh sẽ khẩn trương khắc phục sự cố để cấp điện cho các hệ thống chính, nhất là cấp điện cho các trạm bơm; việc khắc phục để cấp điện sinh hoạt cho người dân sẽ đạt khoảng 70%.

Hà Nội: Nhiều cây xanh trên Đại lộ Thăng Long bị gãy, đổ

Ảnh hưởng của bão số 3 Yagi khiến nhiều cây xanh trên Đại lộ Thăng Long bị gãy đổ. Trong đó, theo ghi nhận, cây xanh gãy đổ nhiều nhất là khu vực cầu vượt Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) hướng vào trung tâm Hà Nội.

Đây là tuyến đường cao tốc cho phép tốc độ tối đa lên đến 100km/h, do vậy, lực lượng chức năng khuyến cáo các tài xế khi lưu thông trên Đại lộ Thăng Long hướng nội và ngoại thành phải tập trung cao độ, giữ khoảng cách với các phương tiện đi trước để đảm bảo an toàn, đồng thời tuân thủ chỉ dẫn của biển báo, lực lượng chức năng.

Ghi nhận tại đường gom Đại lộ Thăng Long cũng xuất hiện hàng loạt cây xanh bị gãy đổ, hiện lực lượng chức năng đang tiến hành dọn dẹp, tổ chức phân luồng giao thông.

Dự kiến trong ngày 8.9, việc xử lý các cây xanh gãy đổ trên Đại lộ Thăng Long sẽ hoàn thành, đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Nhiều cây xanh gãy đổ trên Đại lộ Thăng Long, khu vực cầu vượt Phú Đô hướng vào trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều cây xanh gãy, đổ trên Đại lộ Thăng Long, đoạn khu vực cầu vượt Phú Đô hướng vào trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hữu Chánh
a
Các phương tiện phải giảm tốc độ, di chuyển chậm qua đoạn có cây xanh bị đổ, ngã xuống đường. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều cây xanh trên đường gom Đại lộ Thăng Long cũng bị ngã đổ, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều cây xanh trên đường gom Đại lộ Thăng Long cũng bị ngã, đổ, ảnh hưởng việc đi lại của người dân. Ảnh: Hữu Chánh
a
Lực lượng chức năng đang dọn dẹp cây xanh gãy đổ trên đường gom Đại lộ Thăng Long. Ảnh: Hữu Chánh

Hải Phòng: Công an cứu 6 người bị lạc

Sáng 8.9, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hải Phòng cho biết, trong ngày 7.9, trung tâm 114 đã tiếp nhận và xử lý 50 tin báo yêu cầu cứu nạn cứu hộ từ người dân bị nạn và mắc kẹt trong trong vùng ảnh hưởng của bão Yagi tại Hải Phòng.

Công an quận Ngô Quyền giúp người cao tuổi ra khỏi khu nhà nguy hiểm. Ảnh: Công an Hải Phòng
Công an quận Ngô Quyền giúp người cao tuổi ra khỏi khu nhà nguy hiểm. Ảnh: Công an Hải Phòng

Lực lượng công an cứu được 6 người bị lạc tại tầng thông lưu xuống dưới hầm để xe và giúp đưa 1 người không thể tự di chuyển đang ngồi trên đường Thiên Lôi, giao với đường Võ Nguyên Giáp vào toà nhà Hoàng Huy. Khoảng 130 người được lực lượng chức năng hỗ trợ thoát khỏi vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

9h58: 5 người chết, 186 người bị thương do bão số 3

Thông tin với PV Lao Động, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, dù có cường độ siêu mạnh, nhưng nhờ có sự chuẩn bị, phòng, chống tích cực, thiệt hại cơn bão số 3 được đánh giá là hạn chế khá nhiều so với các siêu bão trong quá khứ.

Thiệt hại bước đầu cập nhật đến 7h ngày 8.9.2024, bão số 3 đã khiến 5 người chết (Quảng Ninh 3, Hải Phòng 1, Hải Dương 1); 186 người bị thương (Quảng Ninh 157, Hải Phòng 13, Hải Dương 5, Hà Nội 10).

25 tàu xi măng và gỗ loại nhỏ bị chìm tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

Do thời gian lưu bão dài và duy trì cường độ gió bão, gió giật rất mạnh đã làm 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ la liệt trên các tuyến đường tại các tỉnh, TP Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội,..

Về nông nghiệp: 121.500ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại (tập trung tại Thái Bình: 76.345ha; Hải Phòng: 6.750ha; Hải Dương 11.200ha; Bắc Ninh: 11.009ha; Hà Nội: 6.218ha; Nam Định: 2.800ha; Hưng Yên: 11.923ha; Hà Nam: 7.418ha, Hà Nội: 6.218ha, Bắc Ninh: 8.977ha,...); 5.027ha cây ăn quả bị hư hại (tập trung tại Hải Phòng: 1.000ha; Thái Bình: 1.385ha, Hưng Yên 1.818ha,...); trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thuỷ sản bị hư hỏng, cuốn trôi (chủ yếu ở Quảng Ninh).

Vào khoảng 0h5 ngày 8.9, tại Xóm Chầm, xã Tân Minh huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình xảy ra vụ sạt lở đất vào 01 hộ gia đình làm 4 người chết, 1 người bị thương.

Được biết do trời tối, sóng to, gió lớn và mất điện, mất liên lạc nên những con số trên chỉ là sơ bộ ban đầu, các địa phương chưa thống kê chính xác được hoàn toàn.

Lũ sông dâng cao sau bão Yagi, Phú Thọ ra lệnh Báo động III

Cụ thể, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi, mưa lớn khiến mực nước sông Bứa dâng cao. Hồi 6h45' sáng 8.9 tại Trạm thủy văn Thanh Sơn, mực nước sông Bứa đã lên 26m và dự kiến tiếp tục lên.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh Báo động III cho các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Cẩm Khê, Tam Nông và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ triển khai phương tiện, vật tư theo cấp báo động; tăng cường tuần tra, cập nhật, triển khai các biện pháp ứng phó với mọi diễn biến có thể xảy ra.

Yên Bái: Di dời hơn 1.300 người dân đến nơi tránh trú an toàn

Theo báo cáo rà soát của UBND huyện Văn Yên, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 1.437 người dân sống trong vùng nguy cơ thiên tai, trong đó có 1.076 người sống trong vùng nguy cơ sạt lở đất, 188 hộ sống trong vùng nguy cơ ngập lụt trên báo động 3 và 243 hộ sống trong vùng nguy cơ lũ quét.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 và hoàn lưu sau bão đang diễn ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã yêu cầu các địa phương xây dựng phương án, chủ động di dời dân sống trong vùng nguy hiểm nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng của người dân.

Hỗ trợ di dời những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất ở Văn Yên - Yên Bái. Ảnh: NDCC
Hỗ trợ di dời những hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng do lũ quét, sạt lở đất ở Văn Yên - Yên Bái. Ảnh: NDCC

Từ đêm qua (7.9) đến sáng nay, lực lượng chức năng đã di dời, sơ tán 1.229 người dân sống trong khu vực có nguy cơ cao quét và sạt lở đất đến nơi an toàn.

Trong đó có 111 người sống trong khu vực ngập lụt trên báo động 3 và 209 người sống trong khu vực nguy cơ cao lũ quét, 994 người sống trong khu vực nguy cơ cao sạt lở đất, nâng số dân được di dời đến nơi an toàn lên 1.319 người.

Các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ người dân di chuyển đồ dùng dùng sinh hoạt, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ dân, huy động sự chung tay góp sức của cả cộng đồng, trước mắt là anh em trong gia đình, dòng tộc đảm bảo đời sống, sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân.

Để ứng phó với hoàn lưu sau bão gây mưa lớn khiến ngập lụt, sạt lở đất đá, lũ quét có thể xảy ra, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, tổ chức di dời các hộ nằm trong khu vực nguy cơ cao đến nơi an toàn, đặc biệt là các hộ ở nơi nguy cơ sạt lở cao, các hộ dân ở các khu vực chân đồi có taluy cao, ven suối.

Vĩnh Phúc thiệt hại hàng chục tỉ đồng do bão số 3

Theo đó, tính đến sáng 8.9, bão số 3 tại Vĩnh Phúc làm 100 nhà dân bị thiệt hại; 10 điểm trường bị bị tốc mái, hư hại; khoảng 6.500 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại, ảnh hưởng; 72 cột điện hạ thế gãy đổ, 16 trạm hạ thế bị hư hỏng; nhiều cây cối, biển quảng cáo, cột điện bị đổ, gãy, chắn ngang các tỉnh lộ.

Ước gây thiệt hại khoảng 20,6 tỉ đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3. Ảnh: NDCC
Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3. Ảnh: NDCC

Hiện công tác khắc phục hậu quả của bão số 3 đã và đang được các ngành, địa phương triển khai tích cực. UBND các huyện, thành phố đã chủ động, thực hiện nghiêm "4 tại chỗ"; chỉ đạo dọn dẹp cây đổ, biển quảng cáo, các công trình bị sập, hư hỏng; vệ sinh môi trường; thu hoạch lúa...

Trước diễn biến bất thường, khó lường của mưa bão, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Trần Duy Đông yêu cầu các sở, ngành, địa phương sẵn sàng vật tư, phương tiện ứng phó; bố trí nhân lực, tổ chức trực ban nghiêm (24/24h) trong thời gian có mưa lũ.

Đặc biệt phải xây dựng kịch bản ứng phó trong mọi tình huống để không bị động, bất ngờ khi có sự cố xảy ra; sẵn sàng huy động các lực lượng vào cuộc khi cần thiết; phải có phương án, chủ động nhân lực, phương tiện, sẵn sàng di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm khi có sự cố do bão số 3 gây ra.

Sân bay, tàu hỏa hoạt động trở lại sau bão số 3

Theo đó, vào 23h49 ngày 7.9, sân bay Nội Bài đã tiếp thu khai thác trở lại sau nhiều nỗ lực phòng chống bão số 3 Yagi.

Sau bão số 3, sân bay Nội Bài đã tiếp thu tàu bay trở lại. Ảnh: Sân bay Nội Bài
Sau bão số 3, sân bay Nội Bài đã tiếp thu tàu bay trở lại. Ảnh: Sân bay Nội Bài
Ngành đường sắt khắc phục hậu quả sau bão số 3. Ảnh: Cổng Tông ty đường sắt
Ngành đường sắt khắc phục hậu quả sau bão số 3. Ảnh: Cổng Tông ty đường sắt

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cũng cho biết, các tàu đã hoạt động trở lại. Trong đó các tàu đi và đến tại Hà Nội như sau:

Tàu SE8 về HN lúc 5h20

SE3 chạy tại HN lúc 5h25

SE19 chạy HN lúc 5h42

SE1 chạy HN lúc 6h05

SE11 chạy HN lúc 6h25

Tàu SE6 dự kiến về HN lúc 7h45

SE4 dự kiến về HN lúc 8h05

SE2 dự kiến về HN lúc 8h40

Tàu SE7 dự kiến chạy lúc 8h50

Thống kê thiệt hại do bão số 3 gây ra, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, theo báo cáo sơ bộ, tính đến 07 giờ ngày 8.9.2024 bão số 3 đã ảnh hưởng đến một số vị trí trên các tuyến đường sắt.

Tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, tuyến Gia Lâm – Hải Phòng, tuyến Yên Viên – Lào Cai nhiều cây đổ, ngả vào đường sắt.

Tuyến Bắc Hồng – Văn Điển: còn nhiều vị trí cây đổ, đơn vị đang khắc phục: Km16+500, 19+500, 19+700, 22+500, 24+100, 27+300, 27+900 Km33+025 (cây cổ thụ đổ ngang đường sắt).

Tuyến Hà Nội – Đồng Đăng: Hiện tại mưa đang rất to, nhiều vị trí cây đổ vào đường sắt, nước ngập đỉnh ray, đơn vị đang tiếp tục theo dõi, giải tỏa để thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Tuyến Kép - Hạ Long - Cái Lân, tuyến Mai Pha – Na Dương, tuyến Chí Linh – Phả Lại: Nhiều cây và cột thông tin đổ vào đường sắt. Đơn vị đang tổ chức giải tỏa đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất.

Tuyến đường sắt Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh, tuyến Gia Lâm – Hải Phòng: Nhiều đoạn tuyến cáp thông tin treo bị cây xanh đổ vào đè lên đường cáp.

Do sự cố cây, cột thông tin đổ vào đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP. Hồ Chí Minh nên một số đoàn tàu phải dừng tại các ga dọc đường, các đoàn tàu xuất phát tại ga Hà Nội chậm hơn giờ dự kiến để chờ thông tuyến.

Công tác chỉ đạo cứu chữa, khắc phục thiệt hại, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, các Công ty Cổ phần đường sắt Vĩnh Phú, Hà Thái, Hà Lạng, Hà Hải đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các Đội, các cung cầu đường kịp thời khắc phục hậu quả do cây đổ vào đường sắt trên các tuyến đường sắt, đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông vận tải đường sắt.

Để ứng phó với bão số 3 (Yagi), Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tiếp tục bãi bỏ các đoàn tàu khách: Bãi bỏ tàu LP3, LP6 xuất phát ngày 8.9.2024.

9h15 - Hà Nội: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dồn sức khắc phục hậu quả bão số 3

Sáng nay (8.9), ngay khi cơn bão số 3 (Yagi) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) đã tổ chức các tổ, đội dồn sức khắc phục hậu quả của cơn bão số 3.

Trên nhiều tuyến đường của Thủ đô Hà Nội, cây xanh gãy, đổ la liệt. Các lực lượng đã bố trí người, phương tiện xử lý khắc phục hậu quả.

Một số hình ảnh PV Lao Động ghi nhận sáng 8.9:

Hoạt động
Hoạt động khắc phục hậu quả sau bão số 3 (Yagi) của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh: T.Vương

Lạng Sơn: Bão cuốn bay mái trụ sở công an xã

Đêm 7.9, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tịch UBND xã Đồng Thắng, huyện Đình Lập cho hay, bão số 3 đã cuốn bay mái của trụ sở Công an xã.

Theo ông Ninh, không còn trụ sở để làm việc, hiện nay, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Thắng phải chuyển sang làm việc tạm tại Nhà văn hóa xã. Tuy nhiên, công trình này cũng đã có dấu hiệu hư hại do mưa bão.

"Nếu mái Nhà văn hóa xã tiếp tục bị cuốn bay thì dự kiến tiếp tục chuyển trụ sở làm việc của Công an sang Trạm y tế xã" - ông Ninh nói.

Cũng theo vị lãnh đạo xã, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều công trình và hơn 10 ngôi nhà trên địa bàn xã cũng bị hư hỏng, đổ sập và thiệt hại.

Một số hình ảnh ghi nhận thực tế:

Hải Phòng: 2 người tử vong và 40 người bị thương trong bão

Sáng ngày 8.9, thành phố Hải Phòng tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo về thiệt hại của cơn bão số 3, lên phương án khắc phục hậu quả của cơn bão. Chủ trì cuộc họp là Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu, tham dự có các Ủy viên Ban thường vụ, lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đại diện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự TP Hải Phòng cho biết: Cơn bão đã gây hậu quả nghiêm trọng cho thành phố. Có 2 người tử vong (một ở huyện Tiên Lãng, một ở huyện Thủy Nguyên) và 40 người bị thương, 5.000ha lúa màu đang trổ bông bị ngập có thể bị thiệt hại, hơn 1.750ha rau màu bị ngập, 1.000 cây ăn quả bị ảnh hưởng nặng, chưa đánh giá được thiệt hại.

Trên địa bàn thành phố, nhiều tuyến đường, tuyến phố bị gãy đổ cây xanh, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, biển báo, đường dây thông tin bị ngập nước gây ách tắc nghiêm trọng, hoạt động giao thông bị đình trệ, gián đoạn…

Đại diện huyện Thủy Nguyên cho biết, trên địa bàn huyện có 100 trường học bị tốc mái, 30 trụ sở bị hư hỏng. Tại địa bàn xã Kênh Giang xảy ra vụ tai nạn, làm tốc mái nhà của 2 vợ chồng, người vợ (sinh năm 1972) bị thương, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, thành phố Hải Phòng tan hoang sau bão số 3.

Một số hình ảnh tại Hải Phòng:

Nhiều cây cổ thụ đổ đè vào dây điện. Ảnh: Đại An
Nhiều cây cổ thụ đổ đè vào dây điện. Ảnh: Đại An
Biển quảng cáo la liệt trên đường. Ảnh: Đại An
Biển quảng cáo bị rơi la liệt trên đường. Ảnh: Đại An
aa
Nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Hải Phòng bị ngập. Ảnh: Đại An

Ảnh hưởng bão số 3, mưa gây ngập đập tràn ở Thanh Hóa

Theo thông tin của Sở Giao thông Vận tải, mưa lớn trong đêm 7.9, đến sáng 8.9, nước sông, suối dâng cao khiến ngập Tràn Cửa Dụ (km 22+550), đường tỉnh 519B xã Luận Thành (Thường Xuân) bị ngập. Hiện giao thông trên tuyến đường này tạm thời bị chia cắt.

Trước thực trạng trên, đơn vị quản lý đường bộ thực hiện các biện pháp cắm biển báo hiệu để cảnh báo người dân biết không lưu thông qua, nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Sở GTVT đã dựng barie ngăn người dân đi lại. Ảnh: Sở GTVT
Sở GTVT đã dựng barie ngăn người dân đi lại. Ảnh: Sở GTVT

Đơn vị quản lý đường bộ thực hiện các biện pháp cắm biển báo hiệu cảnh báo người dân.

Theo dự báo, mưa to vẫn còn tiếp tục kéo dài, ngoài việc tiếp tục rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn trên các tuyến giao thông, Sở Giao thông Vận tải khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

7h40 - Hà Nội: Tổng lực vệ sinh, dọn dẹp sau bão

Cây cối đổ rạp trên đường sau khi bão Yagi vào Hà Nội. Các phương tiện phải leo lên vỉa hè, quay đầu xe vì cây đổ chắn ngang đường. Ảnh: Hoài Anh
Cây cối đổ rạp trên đường sau khi bão Yagi vào Hà Nội. Các phương tiện phải leo lên vỉa hè, quay đầu xe vì cây đổ chắn ngang đường. Ảnh: Hoài Anh
Công trường thi công ở Long Biên hoang tàn sau bão. Ảnh: Hoài Anh
Công trường thi công ở Long Biên hoang tàn sau bão. Ảnh: Hoài Anh
Công nhân thực hiện tiêu thoát nước tại các khu vực ngập úng. Ảnh: Hoài Anh
Công nhân thực hiện tiêu thoát nước tại các khu vực ngập úng. Ảnh: Hoài Anh
Công nhân môi trường dọn dẹp vệ sinh sau bão. Ảnh: Hoài Anh
Công nhân môi trường dọn dẹp vệ sinh sau bão. Ảnh: Hoài Anh
Cây cối trên phố Đoàn Khuê đổ rạp sau bão. Ảnh: Hoài Anh
Cây cối trên phố Đoàn Khuê đổ rạp sau bão. Ảnh: Hoài Anh

7h30 - Cảnh báo xuất hiện đợt lũ trên sông Bùi, sông Tích

Theo tin phát lúc 1h20 rạng sáng 8.9, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cho hay, mực nước sông Bùi, sông Tích đang lên nhanh.

Từ ngày 8.9 đến ngày 10.9, trên sông Bùi, sông Tích xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 1,5-2,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Bùi, sông Tích ở mức BĐ2 đến BĐ3.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Lũ lên cao gây ngập lụt, sạt lở đất ở vùng ven sông, nguy cơ mất an toàn đối với các tuyến đê thuộc huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, lũ trong sông lên cao, mực nước lũ có nguy cơ gây ngập lụt vùng ven sông, vùng trũng thấp diện rộng, thời gian ngập lụt kéo dài ở các khu vực sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và một số vùng dân cư của địa phương sống ven sông, có thể gây nguy hiểm cho đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân, đe dọa đến tính mạng và tài sản của nhân dân tại một số khu vực thuộc huyện Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất…

Thái Bình: Cả thị trấn Tiền Hải mất điện, người dân tìm cả buổi mới có quán bán đồ ăn sáng

Theo ghi nhận của PV Lao Động, một số tuyến phố ở thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị ngập do mưa sau bão số 3.

Cục bộ nhiều khu vực như tại đường Vũ Trọng, đường Chu Đình Ngạn, phố Tân Hưng, nước ngập đến đầu gối, một số phương tiện ôtô và xe máy bị chết máy trong đêm qua, sáng nay.

Nhiều tuyến phố như Chu Đình Ngạn, Tân Hưng ở thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Trung Du
Nhiều tuyến phố như Chu Đình Ngạn, Tân Hưng ở thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Trung Du

Hiện tại, cả thị trấn Tiền Hải bị mất điện bởi hệ thống cột điện, đường dây bị đứt gãy. Đa số hàng quán ăn sáng không thể hoạt động phục vụ người dân.

Anh Đỉnh - chủ một doanh nghiệp tại thị trấn Tiền Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) - cho biết: "Sáng nay, tôi đi một vòng quanh thị trấn thấy rằng, về thiệt hại đa số là cây cối bị đổ, dây điện bị đứt, mất điện. Như khu vực tổ hợp nhà hàng, khách sạn, gara ôtô nhà tôi hôm qua bị gãy, đổ mất 3 cây to, rất may mái gara ôtô lợp mái tôn không bị tốc mái.

Sáng nay, phải khó khăn lắm mấy anh em mới tìm được một quán bánh cuốn chả còn bán hàng trên phố Hùng Thắng để ăn sáng".

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện - cho biết: "Hiện chúng tôi đang tiếp tục thống kê thiệt hại sau bão, theo báo cáo sơ bộ của anh em thì chủ yếu hư hỏng hệ thống dây, cột điện hạ áp ở một số lộ, một số cột điện, cây xanh bị đổ huyện đã và đang khắc phục.

Tàu thuyền tại các bến trong huyện an toàn, không có nhà, công trình xây dựng bị đổ, không có thiệt hại về người. Ngay sau đây, huyện sẽ tổ chức 3 đoàn do tôi và 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra thiệt hại cũng như công tác khắc phục sau bão".

Hưng Yên: Ước tính có 11.682ha cây trồng bị thiệt hại

Theo Văn phòng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn tỉnh có gió giật mạnh, lượng mưa từ 19h ngày 5.9 đến 19h ngày 7.9 đạt trung bình gần 114mm.

Vườn chuối của người dân tại phường Quang Châu, TP.Hưng Yên bị gãy đổ. Ảnh: Cán bộ Công đoàn Hưng Yên
Vườn chuối của người dân tại phường Quang Châu, TP.Hưng Yên bị gãy đổ. Ảnh: Cán bộ Công đoàn Hưng Yên

Mưa to và gió giật mạnh đã làm 617 ngôi nhà tốc mái, hư hại; 5.871 cây xanh bị gãy đổ; ước tính có 11.682ha cây trồng bị thiệt hại, trong đó 9.599ha lúa, 1.590ha cây ăn quả, 493ha cây trồng khác; 56 cột điện bị đổ, 490 mét tường rào đổ, hư hỏng 10 chuồng trại, 77 trạm bơm chống úng bị mất điện; huyện Văn Giang có 4 ôtô và 6 xe máy bị cây đổ đè lên gây hư hỏng; huyện Phù Cừ có 3.200m2 nhà lưới bị tốc mái và 490m2 mái chống nóng trụ sở, trường học bị tốc mái; 24 lồng cá của nông dân huyện Kim Động và 24 lồng cá của nông dân huyện Khoái Châu bị hư hỏng…

Hà Nội: Hàng cây của "Con đường mùa thu đẹp nhất Hà Nội” xác xơ do bão

Trước khi bão số 3 - YAGI đổ vào Hà Nội, mỗi sáng cuối tuần, hàng trăm người dân và du khách đổ về chụp ảnh tại phố Phan Đình Phùng (phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội) - tuyến phố được mệnh danh là "con đường mùa thu đẹp nhất Hà Nội”.

Sau khi cơn bão số 3 quét qua, tuyến phố này đã bị mất đi vẻ đẹp vốn có. Nhiều cây xanh bị gãy cành, bật gốc… chắn lối đi của người dân.

Cũng như mọi sáng mùa thu, 6h sáng, chị Anh Thư (Hàng Bún, Ba Đình, Hà Nội) ra khỏi nhà để tập thể dục. Tuy nhiên, hôm nay, chị Thư không khỏi “bàng hoàng” khi phải chứng kiến con phố thân quen đã bị cơn bão số 3 làm “biến hình”.

“Sáng 7.9, tôi và người thân vẫn đi tản bộ trên vỉa hè, dưới những hàng cây xanh mát của phố Phan Đình Phùng. Tuy nhiên, sáng 8.9, cơn bão số 3 đã làm tuyến phố tuyệt đẹp này không còn giữ được vẻ đẹp vốn có của nó.

Bởi những hàng cây đã xác xơ nhiều, cây thì gãy cành, cây thì bật gốc chắn ngang lối đi. Nhưng tôi tin rằng, sau bão, với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, sự đồng lòng của người dân thì những hàng cây của tuyến phố Phan Đình Phùng sẽ lại "đứng lên” mạnh mẽ, thẳng hàng” - chị Anh Thư chia sẻ.

Hình ảnh trên phố Phan Đình Phùng sáng 8.9 được bạn đọc Tùng Trang ghi nhận và cung cấp cho Báo Lao Động:

Hà Nội: Sáng 8.9, sau khi bão số 3 Yagi càn quét qua, tại cụm chung cư HH2 – FGHKL (phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội), cây cối ngổn ngang, nhiều cửa hàng bị vỡ cửa kính, bốt bảo vệ bị “quật ngã”. Nước ngập khiến việc đi ra khỏi nội khu rất khó khăn.

Ảnh Tất Thảo
Ảnh Tất Thảo
Ảnh Tất Thảo
Ảnh Tất Thảo
Ảnh Tất Thảo
Ảnh Tất Thảo

Quảng Ninh: Người dân Móng Cái đổ xô ra biển vớt cá, nghi vấn do vỡ lồng bè

Trên các trang mạng xã hội phản ảnh, khoảng từ tối ngày 7.9 và sáng ngày 8.9, nhiều người dân ở phường Bình Ngọc, xã đảo Vĩnh Trung (TP Móng Cái, Quảng Ninh)… đã đổ xô ra biển vớt cá.

Ảnh: Đoàn Hưng
Ảnh: Đoàn Hưng

Chỉ bằng tay không hoặc các dụng cụ đơn giản như rổ, xô, chậu…, nhiều người đã vớt được hàng chục, thậm chí hàng trăm cân cá vàng áng (cá chim vây vàng), một loại cá được nuôi nhiều trong các đầm. Theo chia sẻ của người dân, có thể cá được nuôi nhưng do bão số 3 làm vỡ lồng bè nên cá thoát ra, trôi dạt vào vùng ven bờ.

6h - Hà Nội: 1 người chết, 2.800 cây xanh gãy đổ

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội cho biết, tính từ 7h - 19h ngày 7.9, bão số 3 làm 1 người chết (nam thanh niên 22 tuổi bị cây đè tử vong ở đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy), 3 người bị thương (ở quận Ba Đình).

Tại Hà Nội, 13 ôtô, 6 xe máy hư hỏng; 13 ngôi nhà của dân bị tốc mái; sập đổ một số tường bao, hư hỏng công trình thủy lợi; gây sự cố mất điện 17 trạm bơm.

Bão số 3 làm đổ gần 6.145ha lúa, gần 16ha rau màu, 2,2ha cây ăn quả; úng ngập 47ha lúa, 26,5ha rau màu.

Đặc biệt, bão số 3 gây thiệt hại lớn về cây xanh với 2.800 cây đổ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Công an TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Tổng Công ty Điện lực Hà Nội tập trung xử lý thông đường giao thông sau bão, khôi phục cấp điện phục vụ tiêu nước, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân Thủ đô.

Triệu vòng tay hướng về đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3

Cơn bão số 3 (Bão Yagi) gây ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề tại nhiều các tỉnh khu vực phía Bắc.

"Một miếng khi đói bằng một gói khi no", với tinh thần tương thân tương ái bao đời nay vẫn là hình ảnh đẹp của người dân Việt Nam, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hoàn lưu sau bão.... để sớm ổn định cuộc sống.

Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank Chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm. Hoặc quét mã QR sau:

Xin vui lòng chuyển khoản ghi rõ nội dung ủng hộ.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Công an Hà Nội xuyên đêm khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

KHÁNH AN |

Công an Hà Nội đang nỗ lực rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sụp đổ để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình tham gia giao thông.

4 huyện ở Hà Nội có nguy cơ ngập lụt từ lũ rừng ngang

KHÁNH AN |

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội vừa có văn bản về việc tập trung ứng phó với lũ rừng ngang gây ngập lụt trên địa bàn 4 huyện.

Người dân về nhà tránh bão số 3, đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài

NHÓM PV |

Tối 6.9, người dân ùn ùn về nhà tránh bão số 3, nhiều con phố Hà Nội ùn tắc kéo dài.

Đã cứu 5 người trong vụ sập cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Nhóm PV |

Phú Thọ - Liên quan đến vụ sập cầu Phong Châu, lực lượng chức năng đã cứu được 5 người và đưa đi cấp cứu.

Truy tặng huân chương cho quân nhân hy sinh trong bão số 3

Vương Trần |

Đại úy Nguyễn Đình Khiêm hy sinh khi phòng chống bão số 3 được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Phú Thọ nghiên cứu cấm cầu Trung Hà

Nhóm PV Tây Bắc |

Phú Thọ - 15h ngày 9.9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã trực tiếp tới kiểm tra hiện trường vụ sập cầu Phong Châu.

Lại thêm vụ sạt lở ở Lào Cai khiến 4 người tử vong

Đinh Đại |

Trong ngày 9.9, tại tỉnh Lào Cai xảy ra vụ sạt lở thứ 3 làm 4 người tử vong.

Cựu Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh Ba Đình lừa đảo 2.700 tỉ

Việt Dũng |

Vũ Thị Thu Nhung đưa ra mức lãi cao "ngất ngưởng" cùng với thủ đoạn mua đấu giá tài sản để lừa đảo cả trăm người chuyển 2.700 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.

Công an Hà Nội xuyên đêm khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra

KHÁNH AN |

Công an Hà Nội đang nỗ lực rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sụp đổ để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình tham gia giao thông.

4 huyện ở Hà Nội có nguy cơ ngập lụt từ lũ rừng ngang

KHÁNH AN |

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội vừa có văn bản về việc tập trung ứng phó với lũ rừng ngang gây ngập lụt trên địa bàn 4 huyện.

Người dân về nhà tránh bão số 3, đường phố Hà Nội ùn tắc kéo dài

NHÓM PV |

Tối 6.9, người dân ùn ùn về nhà tránh bão số 3, nhiều con phố Hà Nội ùn tắc kéo dài.