Theo Defense news, trung tướng không quân Yusuf Jauhari, người dẫn đầu Cơ quan Cơ sở Quốc phòng trong Bộ Quốc phòng Indonesia, và Mark Sears, người đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch và quản lý dự án máy bay chiến đấu của Boeing, đã ký kết bản ghi nhớ vào ngày 21.8 để xác nhận kế hoạch mua 24 chiếc F-15 Eagle trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo Subianto.
Các chiến cơ F-15 của Indonesia sẽ được gọi với cái tên F-15IDN, là một phiên bản khác của F-15EX, chiến cơ hiện đang được đặt hàng bởi Không quân Mỹ. Boeing tôn vinh F-15EX là phiên bản mạnh mẽ và hiện đại nhất từng được xây dựng của dòng F-15, với hệ thống điều khiển bay bằng điện số hóa, hệ thống chiến đấu điện tử mới, buồng lái kính toàn diện và các hệ thống cùng phần mềm mới nhất.
"Chúng tôi rất vui mừng thông báo cam kết mua máy bay chiến đấu F-15EX quan trọng cho Indonesia. Chiến đấu cơ tối tân này sẽ bảo vệ và đảm bảo an toàn cho quốc gia chúng ta với khả năng tiên tiến”, ông Subianto nói trong một tuyên bố trên trang web của Boeing.
Bản ghi nhớ này không phải là hợp đồng cuối cùng, và việc mua bán vẫn còn phải được phê chuẩn bởi chính phủ Mỹ.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Indonesia đã thông báo vào ngày 23.8 rằng công ty hàng không do nhà nước sở hữu PT Dirgantara Indonesia và công ty Mỹ Sikorsky, công ty con của Lockheed Martin, đã ký một thỏa thuận liên quan đến việc mua bán trực thăng vận tải S-70M Black Hawk.
Theo thỏa thuận này, Indonesia sẽ mua 24 chiếc trực thăng S-70M, PT Dirgantara Indonesia thực hiện việc duy trì và sản xuất các thành phần của trực thăng.
Hiện tại, không quân Indonesia đang vận hành 33 chiếc F-16 do Lockheed sản xuất cùng với 16 chiếc Sukhoi Su-27/30 Flankers do Nga sản xuất trong đội hình chiến đấu chính, tạo thành 3 đội bay khác nhau, thấp hơn nhiều so với số lượng tối thiểu là 10 đội bay chiến đấu vào năm 2024 theo kế hoạch ban đầu của Không quân Indonesia.