Xuất khẩu lao động cơ hội để người dân Đắk Nông giảm nghèo bền vững

Bảo Lâm |

Khác với trước đây, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên có rất nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã và đang quan tâm đến chương trình đi làm việc ở nước ngoài. Hoạt động này không chỉ mang lại thu nhập cao cho người lao động có thể giảm nghèo nhanh, bền vững mà đây cũng là phương án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiệu quả.

Xuất khẩu lao động đạt 301% kế hoạch năm

Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đắk Nông đã tập trung thực hiện tốt công tác đưa người dân đi lao động nước ngoài. Trước hết, đơn vị đã giới thiệu các doanh nghiệp có uy tín phối hợp với các địa phương để tuyển dụng nguồn lao động.

Song hành với hoạt động này, đơn vị còn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách ưu đãi của Nhà nước cũng như quyền và nghĩa vụ của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Trong năm 2023, Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức 8 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tuyên truyền viên cơ sở cho 770 đại biểu là trưởng thôn, bôn, bon, tổ dân phố và đại diện các hội đoàn thể cấp xã; tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ khởi nghiệp với 360 học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Đặc biệt, Sở LĐTBXH đã in 5.000 tờ rơi tuyên truyền về chính sách việc làm, đào tạo nghề, đi làm việc ở nước ngoài để phát cho cấp thôn, xã. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn về chính sách pháp luật lao động, giới thiệu việc làm, đi làm việc ở nước ngoài... cho 13.033 lượt người. Không chỉ có vậy, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp, tham gia 36 phiên giao dịch việc làm, thu hút 6.802 người tham dự ở các huyện, thành phố nhằm tuyên truyền công tác lao động - việc làm, đào tạo nghề, đi làm việc ở nước ngoài.

Thông qua tuyên truyền, tư vấn, thông tin về các chính sách hỗ trợ, người lao động đã có nhận thức rõ hơn về công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Các hoạt động này đã từng bước giúp người dân, người lao động nhận thấy đi làm việc ở nước ngoài là một trong những chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, là con đường thoát nghèo hiệu quả cho người lao động.

Kết quả trong năm 2023, số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của tỉnh là 602/200 người, đạt 301% kế hoạch năm. Số lao động được tạo việc làm, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản là 474 người, Đài Loan (Trung Quốc) 78 người, Hàn Quốc 37 người và các thị trường khác là 13 người.

Có khoảng 500 người dân ở huyện Đắk Song tham gia phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Phan Tuấn
Có khoảng 500 người dân ở huyện Đắk Song tham gia phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Phan Tuấn

Gắn công tác xuất khẩu lao động với xóa đói, giảm nghèo

Theo ông Hoàng Viết Nam, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Nông, năm 2024, đơn vị phấn đấu đưa trên 200 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong đó, có 30 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, thân nhân của gia đình chính sách có công với cách mạng, hộ bị thu hồi đất nông nghiệp... Đây đều là những đối tượng thuộc diện được hỗ trợ các chính sách đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định.

Việc các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo mà tham gia đi làm việc nước ngoài thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí thì thu nhập của người lao động thuộc đối tượng này chắc chắn sẽ ổn định. Sau khi về nước, người dân sẽ tích góp được một khoản tiền lớn để có thể đầu tư phát triển kinh tế, gia tăng thu nhập và thoát nghèo bền vững.

"Người lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài, ngoài có thu nhập cao thì còn có cơ hội để nâng cao tay nghề, tác phong, lề lối làm việc, ý thức chấp hành pháp luật... Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là phương án giảm nghèo nhanh, bền vững" - ông Nam cho biết thêm.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đắk Mil, Đắk Nông gắn công tác dạy nghề với việc gia tăng thu nhập cho người dân

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Thời gian qua, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đắk Mil có nhiều chuyển biến tích cực, giúp hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Người dân khu vực dự án thoát lũ của Đà Nẵng không được sửa nhà, tách thửa

Nguyễn Linh - Văn Trực |

81 hộ dân tại tổ 89, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng suốt 10 năm nay không được sửa nhà, xây mới vì nằm trong vùng đệm thoát lũ và khu công viên công cộng, cây xanh công cộng cấp đô thị - hành lang thoát lũ và công viên kết hợp.

Đã sẵn sàng lượng lớn hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân mua sắm Tết

Vũ Long |

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều địa phương đã sẵn sàng hàng hóa và các chương trình kích cầu để phục vụ người dân mua sắm Tết an toàn, đầy đủ.

Xe môtô bốc cháy trong vụ tai nạn liên hoàn ở Cẩm Phả, 2 người bị thương, 2 ôtô hư hỏng

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 24.12, theo thông tin từ UBND phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 2 phụ nữ nhập viện, 1 xe môtô bốc cháy giữa đường, 2 xe ôtô hư hỏng nhẹ.

Cú đột phá phim Tết trị giá hàng trăm tỉ đồng của Trấn Thành

Bình An |

Nhiều năm trở lại đây, phim Tết đã có những cú đột phá, thay đổi trong tư duy và cách làm để vươn tới mốc doanh thu “trong mơ” vài trăm tỉ đồng.

Từ bỏ thành thị, bác sĩ trẻ về công tác nơi huyện nghèo

Tường Vân - Hà Quyên |

Từ khi có Dự án “Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (Dự án 585) của Bộ Y tế, hàng trăm bác sĩ được đào tạo chuyên khoa 1 theo phương thức đặc biệt, với chuyên môn cao đã về các vùng khó khăn, tận tâm cống hiến, làm thay đổi diện mạo y tế cơ sở của địa phương. Nhờ đó, người dân đỡ nhọc nhằn chuyển tuyến, những ca bệnh khó được điều trị ngay tại địa phương thay vì lên tuyến trên như trước.

Bản tin công đoàn: Dự kiến lương tối thiểu theo giờ các vùng từ 1.7.2024

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Dự kiến lương tối thiểu theo giờ các vùng từ 1.7.2024; Nhà máy đóng cửa 3 tháng, 1.250 lao động Đà Nẵng bị ngừng việc trước Tết...

Vắng khách thuê chung cư cao cấp Hà Nội, chủ nhà thấp thỏm từng ngày

Thu Giang |

Trong khi các căn hộ bình dân có tỉ lệ lấp đầy tăng cao thì giá thuê căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội lại xuất hiện tình trạng bỏ cọc, vắng bóng khách thuê tháng cuối năm.

Đắk Mil, Đắk Nông gắn công tác dạy nghề với việc gia tăng thu nhập cho người dân

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Thời gian qua, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đắk Mil có nhiều chuyển biến tích cực, giúp hình thành nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân địa phương.

Người dân khu vực dự án thoát lũ của Đà Nẵng không được sửa nhà, tách thửa

Nguyễn Linh - Văn Trực |

81 hộ dân tại tổ 89, phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng suốt 10 năm nay không được sửa nhà, xây mới vì nằm trong vùng đệm thoát lũ và khu công viên công cộng, cây xanh công cộng cấp đô thị - hành lang thoát lũ và công viên kết hợp.

Đã sẵn sàng lượng lớn hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân mua sắm Tết

Vũ Long |

Chỉ còn gần 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2024, nhiều địa phương đã sẵn sàng hàng hóa và các chương trình kích cầu để phục vụ người dân mua sắm Tết an toàn, đầy đủ.