Tuyên Quang đẩy mạnh các phiên giao dịch việc làm tới các xã

Văn Tùng |

Năm 2023, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 22.000 lao động, dự báo những tháng cuối năm, nhu cầu tìm việc làm của lao động nông thôn, khu vực miền núi thường không cao, vì vậy nhiều giải pháp kết nối cung cầu lao động thời điểm này đang được triển khai.

Đầu tháng 9.2023, phiên giao dịch việc làm được Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh Tuyên Quang tổ chức tại huyện Sơn Dương với đối tượng hướng tới là những lao động trẻ, học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng chưa có việc làm và lao động tại vùng nông thôn của các xã trên địa bàn. Gần 20 gian hàng của các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã thu hút hơn 1.000 người lao động (NLĐ).

Tại chương trình, NLĐ đã được đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề phù hợp với nhu cầu. Bộ phận tuyển dụng của các doanh nghiệp đã trực tiếp phỏng vấn, hướng dẫn NLĐ làm hồ sơ để đi làm việc theo nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

Em Bàn Thị Liên (xã Trường Sinh, Sơn Dương) cho biết, tốt nghiệp THPT xong, em quyết định không học tiếp mà dự tính sẽ đi làm công nhân để phụ giúp kinh tế gia đình. Mấy tháng qua Liên tích cực tìm việc trên các trang mạng tuyển dụng như chưa tìm được công việc phù hợp, đang không biết sẽ đi đâu để kiếm việc thì có phiên giao dịch việc làm về huyện. Tại đây, Liên đã được tuyển dụng vào làm công nhân may của một đơn vị ngay trong tỉnh.

“Sau khi phỏng vấn, công ty đồng ý tuyển dụng luôn, sắp tới em sẽ được đào tạo khoảng 3 tháng để quen với máy may công nghiệp, trong thời gian này vẫn được trả lương. Làm ngay trong tỉnh nên tiết giảm được một khoản chi phí đi lại, ngày nghỉ có thể về nhà thường xuyên hơn” - Liên chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Cương - Giám đốc Công ty J-Star Vina Tuyên Quang - cho rằng, thời điểm này một lượng lớn lao động trẻ sẽ gia nhập thị trường lao động. Đây cũng là thời điểm công ty đẩy mạnh công tác tìm kiếm, tuyển dụng nhân lực để đáp ứng nhu cầu đơn hàng những tháng cuối năm.

Theo ông Nguyễn Đức Chính - Giám đốc Trung tâm DVVL tỉnh Tuyên Quang - từ đầu năm 2023 đến nay, chỉ riêng Trung tâm đã tổ chức được 6 phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thành phố. Ngoài ra các địa phương cũng tổ chức những phiên việc làm riêng lẻ tới các xã. Các phiên giao dịch việc làm đã trở thành cầu nối giúp NLĐ nắm được các thông tin tuyển dụng, giúp các doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi và hướng dẫn NLĐ các thủ tục hồ sơ và yêu cầu trong tuyển dụng.

Ông Chính thông tin thêm: “Chúng tôi đã tư vấn về chính sách việc làm, học nghề 11.059 người lao động, trong đó 1.870 người lao động có nhu cầu giới thiệu việc làm, học nghề, 620 người lao động tìm được việc làm. Đến cuối năm sẽ tổ chức thêm 4 phiên việc làm nữa, trước mắt trong tháng 9 sẽ là 2 phiên”.

Trao đổi với PV, bà Lý Thị Hải Hiền - Trưởng phòng Lao động (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang) - cho biết, địa bàn miền núi nên NLĐ vùng sâu vốn có tâm lý ngại đi nên đưa các phiên giao dịch việc làm về tận xã đã cho thấy hiệu quả tốt. Thời điểm cuối năm nhu cầu việc làm của lao động nông thôn miền núi thường không cao vì tâm lý muốn ở nhà làm việc riêng và chuẩn bị đón Tết.

“Đến hết tháng 8.2023, toàn tỉnh đã giải quyết được việc làm cho 18.400 lao động, đạt 83% kế hoạch đề ra. Mục tiêu của năm nay là giải quyết việc làm cho hơn 22.000 lao động gần như chắc chắn sẽ hoàn thành, việc đẩy mạnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm trực tiếp tận huyện, xã sẽ giúp gia tăng kết nối người lao động và giải quyết việc làm” - bà Hiền cho hay.

Văn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Gần 20 doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm huyện Đại Từ năm 2023

Minh Hạnh |

Ngày 14.9, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023, thu hút hơn 1.000 người là học sinh đến từ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tham gia.

Cẩn trọng mất tiền khi tìm việc làm

Mạnh Cường - Minh Hương |

Các đối tượng lừa đảo đã nhắm đến những người đang muốn tìm việc làm để dụ dỗ nạp tiền. Đáng nói, thủ đoạn của chúng rất tinh vi, giống như đang tuyển dụng thật khiến nạn nhân sập bẫy.

Công đoàn hỗ trợ giới thiệu việc làm cho công nhân bị mất việc

Phượng Linh |

Sau khi mất việc tại thành phố, công nhân về quê tìm việc làm. Ở đó, họ được sự hỗ trợ của ngành chức năng và tổ chức Công đoàn để sớm hòa nhập thị trường lao động.

Đào tạo nghề để công nhân tìm được việc làm mới

Quế Chi |

Mất việc sau nhiều năm làm công nhân khiến không ít lao động lo lắng, bối rối. Theo các chuyên gia, hỗ trợ đào tạo nghề là khâu quan trọng để công nhân nhanh tìm được cơ hội việc làm mới.

Cơn bão nguy hiểm từng tăng 4 cấp trong 24h đang áp sát Mỹ, Canada

Thanh Hà |

Bão Lee, cơn bão từng tăng 4 cấp trong 24h, đang trên đường tới New England (Mỹ) và Canada với dự báo là cơn bão “lớn và nguy hiểm”.

Điện Biên: Hàng loạt công trình trọng điểm chậm tiến độ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Hàng loạt công trình tại Điện Biên đang chậm tiến độ, trong đó có nhiều công trình trọng điểm phải hoàn thành trước Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Xe chở đất né tránh thanh tra giao thông, tiếp tục gây ô nhiễm ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi thấy lực lượng thanh tra giao thông, hàng trăm xe tải vận chuyển đất tại mỏ đất xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi thông báo cho nhau dừng hoạt động. Lực lượng thanh tra giao thông rút đi, các xe tải ầm ào hoạt động trở lại.

Án tù cho nữ hiệu trưởng lấy tiền học bổng chi sai mục đích

Lam Thanh |

Bắc Kạn - Thời điểm còn làm Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Ngân Sơn, Hoàng Thị Thầm chỉ đạo cấp dưới dùng tiền học bổng là tiền cắt cơm của học sinh để chi vào các hoạt động khác.

Gần 20 doanh nghiệp tham gia Ngày hội việc làm huyện Đại Từ năm 2023

Minh Hạnh |

Ngày 14.9, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023, thu hút hơn 1.000 người là học sinh đến từ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tham gia.

Cẩn trọng mất tiền khi tìm việc làm

Mạnh Cường - Minh Hương |

Các đối tượng lừa đảo đã nhắm đến những người đang muốn tìm việc làm để dụ dỗ nạp tiền. Đáng nói, thủ đoạn của chúng rất tinh vi, giống như đang tuyển dụng thật khiến nạn nhân sập bẫy.

Công đoàn hỗ trợ giới thiệu việc làm cho công nhân bị mất việc

Phượng Linh |

Sau khi mất việc tại thành phố, công nhân về quê tìm việc làm. Ở đó, họ được sự hỗ trợ của ngành chức năng và tổ chức Công đoàn để sớm hòa nhập thị trường lao động.

Đào tạo nghề để công nhân tìm được việc làm mới

Quế Chi |

Mất việc sau nhiều năm làm công nhân khiến không ít lao động lo lắng, bối rối. Theo các chuyên gia, hỗ trợ đào tạo nghề là khâu quan trọng để công nhân nhanh tìm được cơ hội việc làm mới.