Tư vấn đúng mạch, Trà Vinh xuất khẩu lao động đạt trên 132% chỉ tiêu

HOÀNG LỘC |

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động xuất khẩu lao động trực tiếp hoặc qua mạng xã hội, đã giúp tỉnh Trà Vinh đạt 132% chỉ tiêu năm 2023.

Trao đổi với Lao Động, ông Trịnh Minh Hùng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Trà Vinh - thông tin: Năm 2023, tỉnh này đã đưa 1.192 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 132% so với chỉ tiêu.

"Người lao động đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09.11.2020 của HĐND tỉnh Trà Vinh về việc hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên đi lao động, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn năm 2021 - 2025", ông Hùng cho biết.

Tính đến hiện tại, toàn tỉnh Trà Vinh có trên 750 người lao động, học sinh, sinh viên đi lao động, học tập ở nước ngoài được hỗ trợ vay vốn với tổng số tiền trên 85 tỉ đồng.

Cũng theo ông Hùng, ngoài thực hiện tuyên truyền từ các phiên giao dịch việc làm, tại trung tâm giới thiệu việc làm,… cán bộ chuyên môn tại các đơn vị còn tạo các nhóm Zalo để kết nối và cung cấp thông tin về nhu cầu xuất khẩu lao động.

Học viên Trần Công Khánh (sinh năm 1992, ở thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) cho biết, anh đang theo học tiếng Nhật để tham gia lao động có thời hạn theo hợp đồng tại Nhật Bản ngành kỹ thuật ôtô.

Anh Khánh chia sẻ, sau khi tốt nghiệp lớp 12, anh tham gia lao động tại địa phương và TP Hồ Chí Minh đến nay được hơn 11 năm. Đến đầu năm 2023, công ty khó khăn buộc anh phải nghỉ việc.

Khi đó, anh liên hệ Trung tâm Giới thiệu việc làm của tỉnh và được mời vào các nhóm Zalo có tư vấn xuất khẩu lao động. Qua đó đã giúp anh nắm được thông tin chi phí để xuất cảnh, thời gian làm việc cũng như mức thu nhập hàng tháng.

"Sau một thời gian tìm hiểu, tôi quyết định chọn đi xuất khẩu lao động để được thu nhập cao. Vì hiện tại, nhiều công ty ở Việt Nam vẫn còn khó khăn, chưa có nhu cầu tuyển lao động mới", anh Khánh cho biết thêm.

Thực hiện tuyên truyền giải quyết việc làm tạo lao động, bằng nhiều hình thức trực tiếp và qua mạng xã hội, giúp tỉnh Trà Vinh vượt chỉ tiêu đề ra. Ảnh: Sở LĐTBXH huyện cung cấp.
Thực hiện tuyên truyền xuất khẩu lao động bằng nhiều hình thức trực tiếp và qua mạng xã hội, giúp tỉnh Trà Vinh vượt chỉ tiêu đề ra. Ảnh: Sở LĐTBXH tỉnh Trà Vinh cung cấp

Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Trà Vinh thông tin thêm, việc lấy gương điển hình của xuất khẩu lao động “đi làm thuê, về làm chủ” để giới thiệu trong các buổi tư vấn việc làm đã thu hút được lượng lớn người tham gia xuất khẩu lao động.

Như trường hợp của em Thạch Gia Huy (sinh năm 2000) ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Là con trai duy nhất của một gia đình, nên việc đi xuất khẩu lao động lúc đầu không được cha mẹ chấp thuận.

Huy chia sẻ, cha mẹ em viện lý do là khi em đi xuất khẩu lao động thì cha mẹ ở nhà không còn người thân, đau bệnh không ai lo. Do vậy, cha mẹ em kiên quyết không cho tham gia xuất khẩu lao động.

“Cho đến khi tham gia phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Văn hóa huyện. Được ban tổ chức giới thiệu các điển hình, sau khi đi xuất khẩu lao động trở về có vốn mở quán cà phê, tiệm tạp hóa lớn, mua đất cất nhà mới,… nên từ đó, gia đình mới thống nhất cho em tham gia xuất khẩu lao động", em Huy cho biết thêm.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Một huyện ở Trà Vinh xuất khẩu lao động đạt trên 153% chỉ tiêu

HOÀNG LỘC |

Huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu tư vấn lao động bằng nhiều hình thực, kết quả thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trà Vinh ra mắt mô hình du lịch nông nghiệp tại thị xã ven biển

HOÀNG LỘC |

Ngày 24.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh phối hợp UBND thị xã Duyên Hải tổ chức lễ công bố mô hình du lịch nông nghiệp ấp Cồn Ông, xã Dân Thành.

Trà Vinh tăng cường chống khai thác IUU

HOÀNG LỘC |

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; quản lý các phương tiện hoạt động trên biển.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

"Thánh ăn" Mỹ bỏ cuộc trước thử thách bún sứa khổng lồ ở TPHCM

Quang Thiện |

Raina Huang, một YouTuber chuyên thi ăn nhanh, phải “chào thua” thử thách ăn hai tô bún sứa khổng lồ nặng 4,4kg tại một quán ăn ở TPHCM.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Quảng Ninh lỡ hẹn hầu hết những sản phẩm du lịch chủ lực

Nguyễn Hùng |

Trong số 38 sản phẩm mà các đơn vị, địa phương của Quảng Ninh đăng ký đưa vào phục vụ du khách năm 2023 thì hầu hết các sản phẩm được du khách, các công công ty du lịch chờ đợi nhất đã không thể ra mắt. Nhiều vấn đề được đặt ra từ việc lỡ hẹn những sản phẩm du lịch chủ lực này.

Thông tin sai lệch bủa vây sau khi Châu Hải My qua đời

Thùy Trang |

Châu Hải My là mỹ nhân đẹp nức tiếng của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Cô qua đời ở tuổi 57 vì bạo bệnh.

Một huyện ở Trà Vinh xuất khẩu lao động đạt trên 153% chỉ tiêu

HOÀNG LỘC |

Huyện Cầu Kè (tỉnh Trà Vinh) đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu tư vấn lao động bằng nhiều hình thực, kết quả thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trà Vinh ra mắt mô hình du lịch nông nghiệp tại thị xã ven biển

HOÀNG LỘC |

Ngày 24.11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh phối hợp UBND thị xã Duyên Hải tổ chức lễ công bố mô hình du lịch nông nghiệp ấp Cồn Ông, xã Dân Thành.

Trà Vinh tăng cường chống khai thác IUU

HOÀNG LỘC |

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; quản lý các phương tiện hoạt động trên biển.