Trà Vinh tăng cường chống khai thác IUU

HOÀNG LỘC |

UBND tỉnh Trà Vinh vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường ngăn chặn tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; quản lý các phương tiện hoạt động trên biển.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả việc ngăn chặn tàu cá, ngư dân của tỉnh đánh bắt hải sản trái phép vi phạm vùng biển nước ngoài, tình trạng tàu cá chưa đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm và cấp giấy phép hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương tuyên truyền phổ biến cho ngư dân về quản lý biên giới, biển đảo. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát biên phòng tại các Trạm Kiểm soát biên phòng, tuần tra, kiểm soát lưu động trên biển.

Tàu cá neo đậu tại Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hoàng Lộc
Tàu cá neo đậu tại Cảng cá Định An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Ảnh: Hoàng Lộc

Sở NNPTNT tỉnh Trà Vinh được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh khảo sát, rà soát, nắm chắc số phương tiện trong tỉnh; tham mưu UBND tỉnh xây dựng các chương trình, kế hoạch khuyến khích ngư dân đăng ký đầy đủ thủ tục để vươn khơi bám biển; tuyên truyền vận động ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Cùng với đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra tổng thể về quản lý khai thác, quản lý phương tiện tàu thuyền trên biển và tại cảng cá theo kế hoạch, biểu mẫu quy định của Ủy ban châu Âu và hướng dẫn của Bộ NNPTNT; không cấp giấy phép cho những chủ tàu cá có phương tiện vi phạm vùng biển nước ngoài; bắt buộc tất cả các chủ tàu khai thác xa bờ phải có hợp đồng trách nhiệm với thuyền trưởng và có xác nhận của chính quyền địa phương.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan có liên quan chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông tuyên truyền các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NNPTNT thường xuyên theo dõi, rà soát, thống kê các phương tiện hoạt động trên địa bàn; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hộ gia đình có điều kiện khó khăn, hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đăng ký, đăng kiểm phương tiện hoặc chuyển đổi nghề phù hợp; giám sát việc lên hàng và thu nộp nhật ký báo cáo khai thác thủy sản tại các bến cá, các điểm lên hàng trên địa bàn.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có tổng số 879 tàu cá đã đăng ký, trong đó có 272 tàu có chiều dài từ 15m trở lên và 607 tàu dưới 15m. Số tàu đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình là 247 tàu (đạt 100% trên tổng số tàu đang hoạt động), còn lại 25 tàu chưa lắp đặt do các nguyên nhân như hư hỏng, bán sang tỉnh khác nhưng chưa sang tên, nằm bờ…).

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chống khai thác IUU

Thành Nhân |

Chiều ngày 10.11 tại tỉnh Bến Tre, Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân tỉnh Bến Tre với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực để chung tay cùng ngư dân vươn khơi bám biển.

Phát hiện cả trăm công trình, dự án vi phạm tại một huyện ở Bình Định

Hoài Luân |

Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra tỉnh Bình Định đã phát hiện 113/339 công trình, dự án vi phạm với số tiền gần 1 tỉ đồng.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để kéo dài việc vi phạm khai thác IUU

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền thiếu tinh thần trách nhiệm, để kéo dài tình trạng vi phạm khai thác IUU.

Đội TPHCM nợ cầu thủ, trợ lý 30 tỉ đồng

Thanh Vũ |

Cầu thủ, trợ lý câu lạc bộ TPHCM vừa có tâm thư "kêu cứu" vì bị nợ tổng số tiền lên đến 30 tỉ đồng.

Giờ thứ 9: Cái bẫy của chồng tôi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Cuộc sống luôn có những bất ngờ, mà phần lớn những bất ngờ đó lại đến từ những bí mật được vén màn. Có những sự thật khi được phơi bày, có người lại ước ao rằng giá như mình đừng cố tìm hiểu để rồi biết được những điều không nên biết.

Đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với người bảo vệ tử vong do bắt cướp

Văn Trực |

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, đã có văn bản đề xuất truy tặng Huân chương Dũng cảm đối với ông Trần Minh Thành - nhân viên bảo vệ ngân hàng bị cướp đâm tử vong.

Xử lý chủ tàu mới chấm dứt nạn khai thác cát trộm ở lòng hồ thuỷ điện Ialy

THANH TUẤN |

Ngày 23.11, ông Đoàn Tiến Cường - Giám đốc Công ty thuỷ điện Ialy (đóng tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho biết, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra tại khu vực lòng hồ thuỷ điện hiện chưa gây ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình hồ đập.

Nghi ngờ kẻ gian tẩm thuốc mê, bắt cóc học sinh trước cổng trường ở TPHCM

Thanh Chân |

Một phụ nữ bịt kín mặt, đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác xuất hiện trước cổng trường ở Quận 12, TPHCM và dúi tiền vào tay học sinh. Đáng chú ý, cô giáo khi cầm tiền từ học sinh thì bị chóng mặt, đau đầu và buồn ngủ.

Bến Tre đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chống khai thác IUU

Thành Nhân |

Chiều ngày 10.11 tại tỉnh Bến Tre, Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với bà con ngư dân tỉnh Bến Tre với nhiều hoạt động đầy ý nghĩa, thiết thực để chung tay cùng ngư dân vươn khơi bám biển.

Phát hiện cả trăm công trình, dự án vi phạm tại một huyện ở Bình Định

Hoài Luân |

Qua kiểm tra, Đoàn thanh tra tỉnh Bình Định đã phát hiện 113/339 công trình, dự án vi phạm với số tiền gần 1 tỉ đồng.

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để kéo dài việc vi phạm khai thác IUU

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền thiếu tinh thần trách nhiệm, để kéo dài tình trạng vi phạm khai thác IUU.