Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN thông báo tuyển dụng giảng viên

|

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-TTg ngày 06/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, với sứ mệnh cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao theo định hướng chuyên gia, lãnh đạo trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển chất lượng, hiệu quả và bền vững của Việt Nam. Mục tiêu của Trường là trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á, trong đó có một số ngành và chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới.

Hiện nay Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN đang cần tuyển 02 giảng viên công tác tại Khoa Tài chính – Ngân hàng và được xem xét bổ nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Khoa hoặc Chủ nhiệm bộ môn nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Cụ thể:

1. Vị trí giảng dạy:
– 01 Giảng viên Bộ môn Tài chính, giảng dạy nhóm các môn học: Tài chính doanh nghiệp nâng cao, Quản trị rủi ro trong tổ chức tài chính, Quản lý đầu tư, Các công cụ có thu nhập cố định, Công cụ phái sinh…
– 01 Giảng viên Bộ môn Ngân hàng, giảng dạy nhóm các môn học: Kinh tế Tiền tệ ngân hàng, Quản trị ngân hàng thương mại, Tín dụng ngân hàng, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng điện tử, Dịch vụ ngân hàng ưu tiên…
2. Yêu cầu:
– Có bằng Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp (dưới 45 tuổi tính đến ngày nộp hồ sơ).
– Ưu tiên ứng viên có khả năng giảng dạy và nghiên cứu bằng Tiếng Anh, có công bố Quốc tế với vai trò là tác giả chính, tốt nghiệp các trường đại học uy tín ở nước ngoài và đã được Bộ GD&ĐT công nhận văn bằng, có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy.
– Có năng lực và đam mê nghiên cứu, giảng dạy.
– Chịu được áp lực cao, sáng tạo, nhạy bén, có tư duy tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
– Tác phong, ngoại hình phù hợp với công tác giảng dạy.
– Có quốc tịch Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.
– Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng.

3. Quyền lợi
– Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, học thuật.
– Được tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo chất lượng cao, tham gia nghiên cứu trong các dự án, đề tài nghiên cứu trong nước và quốc tế.
– Được Nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển học hàm PGS, GS; được hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo theo quy định của Trường.
– Được hưởng lương theo ngạch bậc và thu nhập tăng thêm (theo vị trí công việc, năng lực cá nhân, thu nhập tăng thêm theo kết quả) theo quy định của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN; được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
4. Hình thức tuyển dụng
Xét tuyển thông qua Hội đồng đánh giá năng lực.
5. Hồ sơ ứng tuyển
Hồ sơ ứng tuyển nộp bằng bản cứng tại phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (Phòng 502, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy) hoặc bản mềm thông qua email tuyendung.ueb@vnu.edu.vn (tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển Giảng viên Khoa TCNH Bộ môn … (ghi rõ bộ môn ứng tuyển)”), bao gồm:
– Lý lịch khoa học, trong đó nêu rõ: Quá trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, tên đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (nếu có); trình độ tiếng Anh; kinh nghiệm công tác; các công trình khoa học; thành tích đặc biệt…
– Bản scan bản gốc/bản công chứng các văn bằng, bảng điểm cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; nếu bằng, bảng điểm bằng tiếng nước ngoài cần phải được dịch công chứng; Quyết định công nhận học vị tiến sĩ (trong nước) và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có).
– Khuyến khích ứng viên gửi kèm các minh chứng về thành tích đặc biệt, công trình khoa học nổi bật, kinh nghiệm công tác… (nếu có).
– 01 ảnh chân dung cá nhân.
Ghi chú: Trường chỉ liên hệ lại đối với hồ sơ được chọn. Nếu trúng tuyển, ứng viên sẽ được yêu cầu nộp đầy đủ hồ sơ bản cứng theo quy định trước khi ký kết hợp đồng. Ứng viên trúng tuyển nếu có văn bằng do đại học nước ngoài cấp cần được Bộ GD&ĐT công nhận trước khi ký hợp đồng và bắt đầu công việc. Trường không hoàn trả hồ sơ đã nộp.
Thời hạn nộp hồ sơ: Tuyển cho đến khi đủ chỉ tiêu (ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm).
Địa điểm làm việc: Trường ĐHKT, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3754.7506 – số máy lẻ 522.
Email: tuyendung.ueb@vnu.edu.vn

TIN LIÊN QUAN

Giải mã những đường zig zag trên đỉnh núi Phú Sĩ

Thúy Ngọc |

Không tự nhiên mà những đường zig zag tồn tại trên đỉnh núi Phú Sĩ - một trong những điểm nổi tiếng nhất trên bản đồ du lịch Nhật Bản.

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Kiểm điểm trường học có bảng điểm bất thường với 21 điểm 0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, Phòng Giáo dục huyện Châu Đức cho biết đã tiến hành chỉ đạo xử lý, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc có đến 21 điểm 0 trong bảng điểm của một lớp học có 34 học sinh lớp 8.

Cần sửa nghị định xăng dầu theo hướng giảm bớt khâu trung gian

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khi sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu cần xoá bỏ loại hình thương nhân phân phối, bởi đây là tầng nấc trung gian. Khi xảy ra đứt gãy nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối sẽ lo cho hệ thống cửa hàng của mình trước.

Lái xe ngoại tỉnh rối trí khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị, do không có biển chỉ dẫn, các tài xế ngoại tỉnh chưa nắm rõ hướng tuyến nên rối trí trong việc tìm đường để ra quốc lộ 1A.

Serbia chỉ ra sai lầm lớn nhất của phương Tây

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 3.2 nhận định, phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina  là một tính toán sai lầm lớn.

Giá muối tăng kỷ lục, diêm dân Quảng Ngãi không còn muối để bán

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Muối Sa Huỳnh ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi hiện ở mức 4.000 đồng/kg, tăng cao nhất từ trước đến nay. Giá muối tăng kỷ lục, giúp hàng nghìn diêm dân Quảng Ngãi thu lãi cao từ nghề làm muối.

Tàu đến gần, người dân vẫn cố tình cho xe vượt qua đường ray

HỮU CHÁNH |

Tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua Hà Nội hiện có rất nhiều đường ngang, lối mở dân sinh. Nhiều người vẫn cố tình cho xe vượt qua đường ray dù hệ thống đèn tín hiệu, chuông cảnh báo đã bật và barie đang được hạ xuống.