5 ngành nghề được đưa lao động xuất khẩu sang châu Phi

Hoàng Quang |

Xây dựng, thợ hàn, thợ điện, đốc công, thuyền viên là các ngành nghề được Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cấp phép cho doanh nghiệp đưa lao động xuất khẩu đi làm việc tại châu Phi.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 2 năm qua, cơ quan này đã chấp thuận cho 8 công ty đưa lao động xuất khẩu đi làm việc tại 4 nước châu Phi, gồm: Algeria, Cameroon, Cộng hòa Djibouti và Cộng hòa Seychells. Danh sách doanh nghiệp hợp pháp được công khai trên website của Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Cục Quản lý lao động ngoài nước đề nghị người lao động nếu gặp tổ chức, cá nhân tuyển lao động đi làm việc tại châu Phi ngoài những thị trường và doanh nghiệp nằm ngoài danh sách, thì thông tin về Cục để có biện pháp xử lý.

Người lao động đi xuất khẩu thông qua công ty dịch vụ cần liên hệ trực tiếp với công ty để nắm rõ thông tin về tay nghề, ngoại ngữ chi phí đi từng nước, ngành, nghề và công việc cụ thể. Người lao động đi theo dạng ký hợp đồng trực tiếp với chủ ở nước ngoài cần làm thủ tục đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại nơi cư trú, nhằm tránh bị lừa đảo.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Lao động xuất khẩu Nhật Bản sẽ có mức lương lên đến 40 triệu đồng/tháng

LƯƠNG HẠNH |

Phiên giao dịch việc làm quận Đống Đa, TP. Hà Nội có sự tham gia của 35 đơn vị, doanh nghiệp với gần 2.670 chỉ tiêu dự kiến tuyển dụng, tuyển sinh. Đặc biệt, một số doanh nghiệp tuyển dụng lao động xuất khẩu hứa hẹn có mức lương lên đến 40 triệu đồng/tháng.

Lao động xuất khẩu gửi về nhà khoảng 1.000 USD/người/tháng

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Trong vòng 10 năm (2012 - 2022), tỉnh Thái Nguyên đã đưa trên 11.700 lượt người đi làm việc có hợp đồng lao động ở nước ngoài. Ngoài tiền lương gửi về phát triển kinh tế, người lao động (NLĐ) được tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến, nâng cao tay nghề, có tác phong công nghiệp và tư duy hiện đại.

Bấp bênh lao động xuất khẩu khi về nước

Quỳnh Chi |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2023 là hơn 28.400 người. Con số này cho thấy thị trường xuất khẩu dần lấy lại “phong độ” thời điểm trước dịch COVID-19, với khoảng 120.000 người đi làm việc tại nước ngoài mỗi năm. Cùng với bức tranh tươi sáng đó, chuyện lao động hết thời hạn về nước, tìm việc làm là vấn đề khá nan giải...

Người dân ngó lơ cầu bộ hành, liều mình qua đường giữa dòng xe tấp nập

HỮU CHÁNH |

Phần lớn người dân bất chấp nguy hiểm, băng qua lòng đường dù TP Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều cầu vượt bộ hành trị giá tiền tỉ.

Mỹ tìm cách đóng băng sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới

Khánh Minh |

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance đối mặt với hành động pháp lý của cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ.

"Bỏ túi" bí kíp đạt 9, 10 điểm Toán kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội

Linh Chi - Minh Hà |

Chỉ còn 2 ngày nữa các học sinh Hà Nội sẽ chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 và Toán là môn thi cuối cùng. Để đạt được điểm ở các khung điểm 8, 9, 10 các sĩ tử cần có những lưu ý riêng về kiến thức, đặc biệt là phần kiến thức nâng cao thường nằm ở câu cuối của bài hình.

Đón đầu đợt giảm 50% phí trước bạ, nhiều hãng xe mạnh tay giảm tới 100%

LÂM ANH |

Nhiều hãng ôtô như Honda, Mitsubishi, Nissan... đang mạnh tay ưu đãi tới 100% phí trước bạ cho người tiêu dùng mua xe mới nhằm kích cầu tiêu dùng với số tiền ưu đãi tương ứng lên tới hàng trăm triệu đồng.

Huế với mục tiêu biến di sản thành tài sản

Tường Minh |

Huế sở hữu nhiều di sản và đã, đang thực hiện các bước để “biến di sản thành tài sản”, “biến tiềm lực thành nguồn lực” để phục vụ phát triển theo như chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ.

Lao động xuất khẩu Nhật Bản sẽ có mức lương lên đến 40 triệu đồng/tháng

LƯƠNG HẠNH |

Phiên giao dịch việc làm quận Đống Đa, TP. Hà Nội có sự tham gia của 35 đơn vị, doanh nghiệp với gần 2.670 chỉ tiêu dự kiến tuyển dụng, tuyển sinh. Đặc biệt, một số doanh nghiệp tuyển dụng lao động xuất khẩu hứa hẹn có mức lương lên đến 40 triệu đồng/tháng.

Lao động xuất khẩu gửi về nhà khoảng 1.000 USD/người/tháng

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Trong vòng 10 năm (2012 - 2022), tỉnh Thái Nguyên đã đưa trên 11.700 lượt người đi làm việc có hợp đồng lao động ở nước ngoài. Ngoài tiền lương gửi về phát triển kinh tế, người lao động (NLĐ) được tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến, nâng cao tay nghề, có tác phong công nghiệp và tư duy hiện đại.

Bấp bênh lao động xuất khẩu khi về nước

Quỳnh Chi |

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2023 là hơn 28.400 người. Con số này cho thấy thị trường xuất khẩu dần lấy lại “phong độ” thời điểm trước dịch COVID-19, với khoảng 120.000 người đi làm việc tại nước ngoài mỗi năm. Cùng với bức tranh tươi sáng đó, chuyện lao động hết thời hạn về nước, tìm việc làm là vấn đề khá nan giải...