Sốt xuất huyết vẫn tăng dù qua đỉnh dịch, cảnh báo tự ý truyền dịch tại nhà

AN AN - XUÂN HẠ |

Từ đầu năm 2023 đến nay Hà Nội ghi nhận 197 ca sốt xuất huyết (gấp hơn 19 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Tuy nhiên nhiều người vẫn không xác định sớm được bệnh, tự ở nhà điều trị do chủ quan vì đã qua mùa đỉnh dịch.
AN AN - XUÂN HẠ
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân trẻ mắc virus RSV tăng cao và biến chứng nguy hiểm thường gặp

AN AN - MINH HÀ |

TS.BS Đỗ Thị Hạnh - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội cho biết tháng 2 đến tháng 4 là một trong những giai đoạn cao điểm của bệnh do virus RSV gây ra. Tuy nhiên có những căn nguyên gây bệnh mà nhiều người chưa chú tâm, ví dụ như khói thuốc lá.

Ứng phó sốt xuất huyết: Dù mùa khô cũng không nên lờ là, chủ quan

Phong Linh |

Cần Thơ - Dù chưa chính thức vào mùa mưa nhưng số ca sốt xuất huyết liên tục tăng nhanh cảnh báo khả năng bệnh này sẽ bùng phát thành dịch.

Xuất hiện chùm ca bệnh thủy đậu, bác sĩ cảnh báo tốc độ lây lan

AN AN - MINH HÀ |

Khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho một nhóm 4 bệnh nhân thủy đậu có yếu tố dịch tễ sinh sống cùng nhà. Bác sĩ đã khuyến cáo đường lây truyền, tốc độ lây lan của căn bệnh này và những triệu chứng khởi phát cần nắm rõ.

Làm rõ việc hiệu trưởng đánh hiệu phó nhập viện ở Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 8.4, UBND huyện Lệ Thuỷ cho biết, đã chỉ đạo làm rõ vụ việc một hiệu trưởng đánh hiệu phó phải nhập viện xảy ra tại xã Ngư Thủy Bắc.

Điều tra vụ thầy giáo tử vong bất thường khi nhậu với nhóm bạn

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Công an điều tra làm rõ nguyên nhân nam thầy giáo được phát hiện tử vong sau khi nhậu chung với nhóm bạn ở chòi rẫy.

Quảng Ninh: Lò mổ chui dừng hoạt động, hàng trăm tiểu thương lo lắng

Diệu Hoàng |

Quảng Ninh – Hàng trăm tiểu thương bán thịt lợn trên địa bàn TP.Hạ Long đang lo lắng bởi không tìm được cơ sở giết mổ thay thế sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, trong khi chính quyền thành phố hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức.

Liên tiếp các vụ việc học sinh nhập viện cấp cứu vì thuốc lá điện tử

KHÁNH AN |

Thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc học sinh phải nhập viện cấp cứu sau khi sử dụng thuốc lá điện tử tại Hà Nội.

Nhiều người trẻ quên giờ, thừa nhận "như bị thôi miên" khi lướt TikTok

Thanh Vân |

Dù đã 27 tuổi, nhưng Hoa thừa nhận bản thân như bị TikTok thôi miên, mỗi buổi tối Hoa đều bị cuốn vào ứng dụng này đến 2-3h sáng mới ngủ. Không chỉ Hoa, mà nhiều người trưởng thành khác cũng thừa nhận, TikTok quả thực không có tính giáo dục.

Nguyên nhân trẻ mắc virus RSV tăng cao và biến chứng nguy hiểm thường gặp

AN AN - MINH HÀ |

TS.BS Đỗ Thị Hạnh - Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Hà Nội cho biết tháng 2 đến tháng 4 là một trong những giai đoạn cao điểm của bệnh do virus RSV gây ra. Tuy nhiên có những căn nguyên gây bệnh mà nhiều người chưa chú tâm, ví dụ như khói thuốc lá.

Ứng phó sốt xuất huyết: Dù mùa khô cũng không nên lờ là, chủ quan

Phong Linh |

Cần Thơ - Dù chưa chính thức vào mùa mưa nhưng số ca sốt xuất huyết liên tục tăng nhanh cảnh báo khả năng bệnh này sẽ bùng phát thành dịch.

Xuất hiện chùm ca bệnh thủy đậu, bác sĩ cảnh báo tốc độ lây lan

AN AN - MINH HÀ |

Khoa Bệnh nghề nghiệp, Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho một nhóm 4 bệnh nhân thủy đậu có yếu tố dịch tễ sinh sống cùng nhà. Bác sĩ đã khuyến cáo đường lây truyền, tốc độ lây lan của căn bệnh này và những triệu chứng khởi phát cần nắm rõ.