Ứng phó sốt xuất huyết: Dù mùa khô cũng không nên lờ là, chủ quan

Phong Linh |

Cần Thơ - Dù chưa chính thức vào mùa mưa nhưng số ca sốt xuất huyết liên tục tăng nhanh cảnh báo khả năng bệnh này sẽ bùng phát thành dịch.

2 tháng 16 ngày tuổi vẫn mắc sốt xuất huyết 

Có con đang điều trị bệnh sốt xuất huyết tại Khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, chị Lã Thị Mộng Tuyền (TP Cần Thơ) không khỏi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con.

 
Khoa sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

"Ban đầu mình thấy con chỉ bị sốt nhẹ, mua thuốc ở nhà thuốc nhưng 3,4 ngày thấy không khỏi. Mình lo lắng nên liền đưa con xuống bệnh viện để điều trị thì bác sĩ thông báo con bị sốt xuất huyết.

Sức khỏe của con cũng xuống nhanh khi nhiễm bệnh, mình thấy con suy nhược và đờ đẫn hẳn ra. Bản thân mình cũng không nghĩ sốt xuất huyết lại ảnh hưởng sức khỏe của con đến thế.

May là đến nay con mình đã được điều trị ổn định và hồi phục dần, nhưng theo bác sĩ thì bệnh này vẫn còn diễn biến phức tạp và có khả năng bị lần 2."

Chị Huỳnh Thị Cẩm Tú (Vĩnh Long) nói: "Tôi cũng hơi chủ quan trong việc chăm sóc con vì nghĩ bệnh sốt xuất huyết chỉ xuất hiện ở một độ tuổi nhất định nào đó thôi, con mình còn nhỏ vậy nên sẽ không bị sốt xuất huyết.

Đến khi xét nghiệm máu và biết có sốt xuất huyết thì mình mới bất ngờ. Mấy hôm đầu chăm sóc con có khi không ngủ được vì lo lắng, trằn trọc, chỉ mong sức khỏe con mau hồi phục thôi."

 
Chị Tú lo lắng khi con mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Phong Linh

Thông tin với Lao Động, bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Trường - Trưởng khoa sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết: bệnh sốt xuất huyết có thể gặp ở tất cả lứa tuổi nên bậc cha, mẹ không nên chủ quan. Tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cũng từng trẻ 2 tháng 16 ngày tuổi đã mắc bệnh khiến người nhà hoang mang.

Đáng nói, trẻ càng nhỏ khi mắc bệnh sẽ dễ trở nặng vì phụ huynh dễ nhầm với các bệnh khác như viêm họng, sốt thông thường. Do đó, phụ huynh không nên đưa con đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu sốt xuất huyết.

Bệnh sốt xuất huyết có thể gặp ở tất cả lứa tuổi.
Bệnh sốt xuất huyết có thể gặp ở tất cả lứa tuổi. Ảnh: Phong Linh

Mùa khô cũng không nên chủ quan

Dù chưa chính thức vào mùa mưa, mùa sinh sản cao điểm của muỗi, nhưng số ca sốt xuất huyết tăng nhanh tại TP Cần Thơ cho thấy mức độ cảnh báo về khả năng bệnh này sẽ bùng phát thành dịch.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Cần Thơ, đến nay trên địa bàn ghi nhận trên 600 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng so với cùng kỳ năm 2022. Số ca mắc tập trung nhiều ở các quận, huyện: Ninh Kiều, Thốt Nốt, Cái Răng, Cờ Ðỏ,...

Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cũng cho biết, tổng số ca sốt xuất huyết nhập viện tính từ đầu năm 2023 đến nay là 457 ca (trong đó số ca nặng là 70 ca và đã có 2 trường hợp tử vong) tăng 274 ca so với cùng kỳ năm ngoái.

Song, theo các chuyên gia, nhiều trường hợp phụ huynh vẫn nghĩ hiện tại là mùa khô nên con không mắc bệnh sốt xuất huyết, đến khi bệnh diễn biến quá trầm trọng, các biện pháp can thiệp sẽ không thể cứu chữa.

 
Bác sĩ Nguyễn Huỳnh Nhật Trường - Trưởng khoa sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ đưa ra lời khuyên phòng chống và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Phong Linh

"Trường hợp phụ huynh nghĩ chưa đến mùa mưa, con mình không có khả năng bị sốt xuất huyết là điều nguy hiểm, bởi khi bệnh trở nặng sẽ sẽ gây ra nhiều hệ lụy. Ban đầu, trẻ sẽ bị tổn thương gan, thận, suy đa cơ quan và sau đó có thể tử vong.

Do vậy, nếu được nhập viện sớm, các nhân viên y tế theo dõi, quá trình diễn biến nặng sẽ được xử trí kịp thời và có thể hạn chế trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Cá nhân tôi cũng đưa ra lời khuyên cho nhiều phụ huynh rằng không nên nghĩ sốt xuất huyết là bệnh "đến hẹn lại lên" mà phải chủ động phòng chống ngay từ ban đầu để sẵn sàng ứng phó khi bước vào mùa mưa." - bác sĩ Nhật Trường đưa ra lời khuyên. 

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Sốt xuất huyết nặng tăng hơn 5 lần, Cần Thơ cảnh báo không nên chủ quan

Phong Linh |

Dù chưa chính thức vào mùa mưa - mùa sinh sản cao điểm của muỗi, nhưng số ca sốt xuất huyết tăng nhanh tại TP Cần Thơ cho thấy mức độ cảnh báo về khả năng bệnh này sẽ bùng phát thành dịch. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, dịch sốt xuất huyết trong năm 2023 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, cần có sự chủ động phòng chống ngay từ ban đầu để sẵn sàng ứng phó dịch khi bước vào mùa mưa.

Cần Thơ chỉ đạo giám sát chặt tình hình sốt xuất huyết

Phong Linh |

Bệnh sốt xuất huyết tại TP Cần Thơ có chiều hướng tăng có và báo động phức tạp, đặc biệt là ở trẻ em, ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân không nên chủ quan trong phòng, chống và điều trị bệnh.

Sốt xuất huyết nặng tăng gấp 5 lần, Cần Thơ khẩn cấp cảnh báo

Phong Linh |

Ngành Y tế TP Cần Thơ thông tin, tình trạng sốt xuất huyết tại địa phương ngày càng phức tạp, khuyến cáo bậc phụ huynh không được chủ quan trong việc phòng bệnh cho trẻ.

Sự thật về NutriZabet: Bóc mẽ những mạo nhận về chất lượng, chứng chỉ

Nhóm PV |

Nhằm tăng uy tín cho sản phẩm NutriZabet - vốn chỉ là thực phẩm chức năng không có tác dụng chữa bệnh - ông Nguyễn Văn Tâm và hệ thống bán hàng đã liên tục hạ thấp tác dụng của thuốc tây, đồng thời cung cấp cho bệnh nhân nhiều thông tin giả mạo.

Tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Lí do tài xế ôtô bước ra từ cửa phụ

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương xảy ra trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ), nhiều người sau khi xem đoạn clip hiện trường đã thắc mắc vì sao người đàn ông được xác định là tài xế lại bước ra từ cửa phụ?

Việt Nam yêu cầu gỡ bỏ nội dung không phù hợp trong phim Netflix về MH370

Thanh Hà |

Việt Nam yêu cầu công ty sản xuất và nhà làm phim tài liệu “MH370 - chiếc máy bay biến mất” gỡ bỏ, sửa đổi những nội dung không phù hợp.

Rầm rộ rao bán căn hộ du lịch sau quy định được cấp sổ hồng

Thu Giang |

Nhiều chủ sở hữu căn hộ khách sạn, cơ sở du lịch ven biển… đang đăng tin rao bán rầm rộ trên mạng xã hội sau quy định được cấp sổ hồng.

Dự báo tác động của đợt không khí lạnh sắp bao trùm miền Bắc

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ gây mưa rào và dông ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều nay 6.4.

Sốt xuất huyết nặng tăng hơn 5 lần, Cần Thơ cảnh báo không nên chủ quan

Phong Linh |

Dù chưa chính thức vào mùa mưa - mùa sinh sản cao điểm của muỗi, nhưng số ca sốt xuất huyết tăng nhanh tại TP Cần Thơ cho thấy mức độ cảnh báo về khả năng bệnh này sẽ bùng phát thành dịch. Các chuyên gia y tế cũng cảnh báo, dịch sốt xuất huyết trong năm 2023 sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, cần có sự chủ động phòng chống ngay từ ban đầu để sẵn sàng ứng phó dịch khi bước vào mùa mưa.

Cần Thơ chỉ đạo giám sát chặt tình hình sốt xuất huyết

Phong Linh |

Bệnh sốt xuất huyết tại TP Cần Thơ có chiều hướng tăng có và báo động phức tạp, đặc biệt là ở trẻ em, ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân không nên chủ quan trong phòng, chống và điều trị bệnh.

Sốt xuất huyết nặng tăng gấp 5 lần, Cần Thơ khẩn cấp cảnh báo

Phong Linh |

Ngành Y tế TP Cần Thơ thông tin, tình trạng sốt xuất huyết tại địa phương ngày càng phức tạp, khuyến cáo bậc phụ huynh không được chủ quan trong việc phòng bệnh cho trẻ.