Sóc Trăng Nông dân thu nhập vài trăm triệu từ 150 mét vuông đất
Văn Sỹ |
Sóc Trăng - Sau nhiều năm loay hoay với nhiều mô hình sản xuất chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, ông Ngô Thanh Bình, ở xã Nhơn Mỹ (Kế Sách, Sóc Trăng) đã áp dụng thành công mô hình nuôi gà Bến Tretheo hình thức bán công nghiệp. Với diện tích khoảng 150 mét vuông và 3 vụ gà trong năm, mô hình nuôi này đã mang lợi nhuận về cho gia đình hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Sóc Trăng - Nổi tiếng siêng năng và nhạy bén trong sản xuất nông nghiệp ở thị xã Vĩnh Châu, ông Huỳnh Thol đã áp dụng khá thành công nhiều mô hình như: Trồng nhãn, trồng hành, các loại rau cải, nuôi artemia. Mặc dù vậy, đến khi áp dụng thành công mô hình trồng mãng cầuta cho trái vào mùa nghịch thì người nông dân này mới thật sự hài lòng và duy trì phát triển hơn chục năm nay.
Sóc Trăng - Anh Hồng Văn Bạc, ở phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu sau vài năm áp dụng mô hình nuôi dê cảm thấy đầu ra đàn vật nuôi của gia đình và nhiều hộ nuôi dê ở địa phương gặp khó nên đã mạnh dạn đi tìm đầu ra ở các nơi trong và ngoài tỉnh để cung ứng dê thịt đến các cơ sở tiêu thụ. Từ đó, anh Bạc không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình, còn góp phần giải quyết đầu ra ổn định cho hàng trăm hộ nuôi dê ở địa phương.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Sóc Trăng - Nổi tiếng siêng năng và nhạy bén trong sản xuất nông nghiệp ở thị xã Vĩnh Châu, ông Huỳnh Thol đã áp dụng khá thành công nhiều mô hình như: Trồng nhãn, trồng hành, các loại rau cải, nuôi artemia. Mặc dù vậy, đến khi áp dụng thành công mô hình trồng mãng cầuta cho trái vào mùa nghịch thì người nông dân này mới thật sự hài lòng và duy trì phát triển hơn chục năm nay.
Sóc Trăng - Anh Hồng Văn Bạc, ở phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu sau vài năm áp dụng mô hình nuôi dê cảm thấy đầu ra đàn vật nuôi của gia đình và nhiều hộ nuôi dê ở địa phương gặp khó nên đã mạnh dạn đi tìm đầu ra ở các nơi trong và ngoài tỉnh để cung ứng dê thịt đến các cơ sở tiêu thụ. Từ đó, anh Bạc không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình, còn góp phần giải quyết đầu ra ổn định cho hàng trăm hộ nuôi dê ở địa phương.