Nữ sinh nghèo đạt hơn 29 điểm có nguy cơ lỡ hẹn với giảng đường Đại học

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong kỳ thi THPT vừa qua, nữ sinh người dân tộc Mường Nguyễn Thị Thuý (ở thôn Thạch Lỗi, xã Thành Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đạt số điểm rất cao (khối C19 đạt 29,25 điểm) và (khối C00 đạt 28,75). Tuy nhiên, niềm vui chỉ gang tấc, bởi giờ đây, cánh cửa bước vào giảng đường Đại học đối với em có nguy cơ khép lại, do hoàn cảnh gia đình quá nghèo.
QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Đạt 10 điểm tiếng Anh, nữ sinh người Tày mơ ước làm biên tập viên song ngữ

Nhung Trang |

Nữ sinh người Tày - Phương Thúy Thanh mong muốn dùng kiến thức tiếng Anh của mình để quảng bá những nét đẹp văn hóa của người dân tộc Tày với bạn bè thế giới.

Học sinh trường nghề đỗ thủ khoa, đạt điểm 10 môn Lịch sử

Phan Liên |

Nguyễn Hồng Quân, cựu học sinh lớp 12A2 tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất sắc đạt thủ khoa hệ giáo dục thường xuyên toàn tỉnh, trong đó môn Lịch sử đạt điểm 10.

Thủ khoa "kép" Đại học Khoa học tự nhiên từng ước mơ làm "siêu anh hùng"

Linh Chi - Minh Hà |

Với đam mê nghiên cứu khoa học từ bé, bạn Vũ Tiến Anh (sinh năm 2000) đã nỗ lực trở thành thủ khoa kép của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài thời gian học tập trên lớp, nam sinh sinh năm 2000 thường dành 6-8 tiếng, thậm chí thức "xuyên đêm" để tự học.

Thủ khoa “hạt tiêu” cao 1m2 được Hiệu trưởng “quỳ gối” trao bằng tốt nghiệp

THUỶ TIÊN |

“Xin chào mọi người, em là Nguyễn Hải Bằng, tốt nghiệp Thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học Hoa Sen” - lời chào đầy tự hào của chàng thủ khoa cao 1m2 gửi đến độc giả của Báo Lao Động. Nhờ tinh thần học tập vươn lên đầy nghị lực, Bằng đạt được nhiều thành tích đáng nể. Đặc biệt, trong buổi Lễ tốt nghiệp vừa qua, khoảnh khắc được Ban giám hiệu trường “quỳ gối” trao bằng cho em khiến cả hội trường không khỏi xúc động.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đạt 10 điểm tiếng Anh, nữ sinh người Tày mơ ước làm biên tập viên song ngữ

Nhung Trang |

Nữ sinh người Tày - Phương Thúy Thanh mong muốn dùng kiến thức tiếng Anh của mình để quảng bá những nét đẹp văn hóa của người dân tộc Tày với bạn bè thế giới.

Học sinh trường nghề đỗ thủ khoa, đạt điểm 10 môn Lịch sử

Phan Liên |

Nguyễn Hồng Quân, cựu học sinh lớp 12A2 tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất sắc đạt thủ khoa hệ giáo dục thường xuyên toàn tỉnh, trong đó môn Lịch sử đạt điểm 10.

Thủ khoa "kép" Đại học Khoa học tự nhiên từng ước mơ làm "siêu anh hùng"

Linh Chi - Minh Hà |

Với đam mê nghiên cứu khoa học từ bé, bạn Vũ Tiến Anh (sinh năm 2000) đã nỗ lực trở thành thủ khoa kép của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài thời gian học tập trên lớp, nam sinh sinh năm 2000 thường dành 6-8 tiếng, thậm chí thức "xuyên đêm" để tự học.

Thủ khoa “hạt tiêu” cao 1m2 được Hiệu trưởng “quỳ gối” trao bằng tốt nghiệp

THUỶ TIÊN |

“Xin chào mọi người, em là Nguyễn Hải Bằng, tốt nghiệp Thủ khoa ngành Kỹ thuật phần mềm, Trường Đại học Hoa Sen” - lời chào đầy tự hào của chàng thủ khoa cao 1m2 gửi đến độc giả của Báo Lao Động. Nhờ tinh thần học tập vươn lên đầy nghị lực, Bằng đạt được nhiều thành tích đáng nể. Đặc biệt, trong buổi Lễ tốt nghiệp vừa qua, khoảnh khắc được Ban giám hiệu trường “quỳ gối” trao bằng cho em khiến cả hội trường không khỏi xúc động.