Kê khai tài sản không trung thực bị xử lý ra sao

HIỆP DƯƠNG |

Theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị việc xử lý hành vi vi phạm đối với người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, như sau:

HIỆP DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật 48 người kê khai tài sản không trung thực, thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ cho hay, có 6 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và 42 người bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Người thân nào của công chức phải kê khai tài sản

HIỆP DƯƠNG |

Khoản 1 Điều 33 về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của Luật Phòng, chống tham nhũng nêu rõ, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức - những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập của mình mà còn phải kê khai của cả vợ hoặc chồng, con chưa thành niên.

Giáo viên có phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm không

trà my |

Theo quy định công chức, viên chức phải kê khai tài sản của mình, vậy câu hỏi đặt ra, giáo viên có phải kê khai tài sản, thu nhập hay không?

Cháy lớn trong đêm tại xưởng gỗ công nghiệp ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Một xưởng gỗ công nghiệp ở xã Thạch Long (huyện Thạch Hà) bị cháy trong đêm, đến gần 9h sáng nay, công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Nâng khống giá trị lô đất vàng để rút tiền của SCB

Việt Dũng |

Ngoài Dự án Mũi Đèn Đỏ, Times Square... lô đất "vàng" số 100 Hùng Vương được bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng làm tài sản đảm bảo, rút tiền của Ngân hàng SCB.

Thủ tướng phát biểu tại Đối thoại “Việt Nam: Định hướng tầm nhìn toàn cầu”

Linh Nhi |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu với vai trò diễn giả chính tại Phiên Đối thoại Chính sách “Việt Nam: Định hướng tầm nhìn toàn cầu” trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF Davos 2024), chiều 16.1 (theo giờ địa phương).

Giá USD bất ngờ tăng vọt sau một phát ngôn

Quý An |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (17.1): Giá USD leo cao sau bình luận của một thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Giáo viên đau đầu khi phân luồng học sinh

Trà My |

Vài năm trở lại đây, công tác tuyển sinh cấp THPT không chỉ trở thành đề tài nhận được sự quan tâm của phụ huynh mà còn là vấn đề khiến giáo viên bối rối, đặc biệt ở khâu tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

Kỷ luật 48 người kê khai tài sản không trung thực, thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Lam Duy |

Thanh tra Chính phủ cho hay, có 6 người bị kỷ luật do kê khai tài sản, thu nhập không trung thực và 42 người bị kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng.

Người thân nào của công chức phải kê khai tài sản

HIỆP DƯƠNG |

Khoản 1 Điều 33 về nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập của Luật Phòng, chống tham nhũng nêu rõ, không chỉ cán bộ, công chức, viên chức - những người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập của mình mà còn phải kê khai của cả vợ hoặc chồng, con chưa thành niên.

Giáo viên có phải kê khai tài sản, thu nhập hàng năm không

trà my |

Theo quy định công chức, viên chức phải kê khai tài sản của mình, vậy câu hỏi đặt ra, giáo viên có phải kê khai tài sản, thu nhập hay không?