Chứng khoán 15.12: Nhà đầu tư thận trọng ngày đáo hạn phái sinh

Gia Miêu - Anh Tú |

Giao dịch chậm lại đáng kể khi nhà đầu tư thận trọng quan sát, tìm kiếm phản ứng của thị trường về việc Fed tăng lãi suất, cũng như ảnh hưởng của phiên đáo hạn phái sinh trên thị trường chứng khoán hôm nay. VN-Index từng có khoảng thời gian dao động rất tiêu cực ngay trước khi đóng cửa, nhưng kết quả về cuối, số lượng cổ phiếu tăng giá trên cả 3 nhóm vốn hóa lớn đều nhiều hơn so với số giảm giá.

Gia Miêu - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 14.12: Duy trì sắc xanh, nhóm tài chính - ngân hàng hút tiền

Minh Ánh - Vũ Linh |

Chứng khoán 14.12: Chốt phiên, VN-Index tăng lên 1.050,43 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản diễn biến phân hóa với sắc xanh đỏ đan xen. Nhóm chứng khoán, dầu khí, hóa chất diễn biến tích cực hơn khi sắc xanh chiếm ưu thế.

Chứng khoán: Thị trường ngóng chờ sự trở lại của dòng tiền

Gia Miêu |

VN-Index khả năng cao sẽ tiếp tục tích lũy cho đến khi các thông tin quan trọng có ảnh hướng đến triển vọng thị trường chứng khoán ở đầu năm 2023 được công bố.

Chứng khoán: Kiên nhẫn chờ đợi giải ngân ở mốc 1.120 và 1.200 điểm

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia đánh giá thấp khả năng VN-Index điều chỉnh về vùng 950 – 970 điểm và kiểm định không thành công. Thay vào đó, nhà đầu tư nên chờ đợi khi thị trường chứng khoán chinh phục trở lại các mốc 1.120 và 1.200 điểm.

Quảng Ninh thông tin về việc tạm giữ nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (19.2), tỉnh Quảng Ninh thông tin bước đầu về việc lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tạm giữ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Điều tra công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an đang điều tra vụ chiến sĩ Công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ.

Tái diễn tình trạng bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Trần Tuấn |

Để xảy ra tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá trái quy định trên địa bàn, trong khi vẫn chưa công bố kết luận Thanh tra, cơ quan chức năng và chuyên gia chỉ rõ: Trách nhiệm có phần thuộc về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Mở rộng thị trường xuất bản, phát triển văn hóa đọc

Mỹ Linh |

Lần đầu tiên, ngành xuất bản, phát hành cán mốc mục tiêu 6 bản/người/năm. Đây là con số tích cực được đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác xuất bản và phát hành xuất bản phẩm năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam vừa được tổ chức.

Nghệ An: Khuyến khích xây homestay nhưng kiên quyết xử lý sai phạm

QUANG ĐẠI |

Một hộ dân tổ chức xây dựng 17 căn nhà lắp ghép để hoạt động homestay, diễn ra trong thời gian 3 tháng trên đất trồng cây lâu năm, nhưng UBND xã Mường Lống huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) không xử lý, không báo cáo cấp trên.

Chứng khoán 14.12: Duy trì sắc xanh, nhóm tài chính - ngân hàng hút tiền

Minh Ánh - Vũ Linh |

Chứng khoán 14.12: Chốt phiên, VN-Index tăng lên 1.050,43 điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản diễn biến phân hóa với sắc xanh đỏ đan xen. Nhóm chứng khoán, dầu khí, hóa chất diễn biến tích cực hơn khi sắc xanh chiếm ưu thế.

Chứng khoán: Thị trường ngóng chờ sự trở lại của dòng tiền

Gia Miêu |

VN-Index khả năng cao sẽ tiếp tục tích lũy cho đến khi các thông tin quan trọng có ảnh hướng đến triển vọng thị trường chứng khoán ở đầu năm 2023 được công bố.

Chứng khoán: Kiên nhẫn chờ đợi giải ngân ở mốc 1.120 và 1.200 điểm

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia đánh giá thấp khả năng VN-Index điều chỉnh về vùng 950 – 970 điểm và kiểm định không thành công. Thay vào đó, nhà đầu tư nên chờ đợi khi thị trường chứng khoán chinh phục trở lại các mốc 1.120 và 1.200 điểm.