Tái diễn tình trạng bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Trách nhiệm thuộc về ai?

Trần Tuấn |

Để xảy ra tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá trái quy định trên địa bàn, trong khi vẫn chưa công bố kết luận Thanh tra, cơ quan chức năng và chuyên gia chỉ rõ: Trách nhiệm có phần thuộc về UBND tỉnh Bắc Ninh.

Chủ đầu tư nói một đằng, thực tế diễn ra một nẻo

Báo Lao Động có loạt bài phản ánh tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh như Cao Nguyên 3, Dabaco Khắc Niệm.

Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi với chủ đầu tư hai dự án kể trên. Đại diện Công ty cổ phần Cao Nguyên (thuộc Tập đoàn CĐ Việt Nam) - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Cao Nguyên 3 cho biết: Sau khi Báo Lao Động phản ánh tình trạng này vào năm 2022, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã kết luận có vi phạm và quyết định xử phạt hành chính đối với công ty. Phía tập đoàn CĐ Việt Nam đã xây dựng một hệ thống quản lý chặt chẽ để đảm việc thực hiện đúng chính sách về nhà ở xã hội.
Nam thanh niên nhận là người của chủ đầu tư dẫn khách đi xem mua nhà tại nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm. Ảnh cắt từ clip
Nam thanh niên nhận là người của chủ đầu tư dẫn khách đi xem mua nhà tại nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm. Ảnh cắt từ clip
“Các khách hàng mua nhà ở xã hội đều đến nộp hồ sơ tại trụ sở của tập đoàn (TP.Bắc Ninh - PV), không thông qua bất kỳ đơn vị môi giới nào. Dự án Cao Nguyên 3 hiện đang trong quá trình xây dựng, chúng tôi cũng chưa cho phép nhân viên kinh doanh hay khách hàng tới đó trực tiếp để tư vấn”, đại diện Công ty cổ phần Cao Nguyên nói.

Tuy vậy, trái với những gì chủ đầu tư nói, thực tế theo ghi nhận của phóng viên, một số người tự nhận là nhân viên chủ đầu tư vẫn mời chào người dân đến dự án xem nhà và đưa ra mức giá chênh hàng trăm triệu đồng/căn hộ so với giá phê duyệt của Sở Xây dựng Bắc Ninh. Những người này có chìa khoá để vào mở cửa từng căn hộ, chứng tỏ có liên quan với chủ đầu tư.

Kết luận số 146 của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh yêu cầu, thu hồi 13 căn nhà ở xã hội bán sai đối tượng, không đúng quy trình thủ tục tại dự án Cao Nguyên 3, theo tìm hiểu của phóng viên, đến thời điểm này, mới có 1 chủ căn hộ tự nguyện trả lại, còn 12 căn hộ còn lại chưa thu hồi được.

Cũng theo kết luận số 146, đến thời điểm bị kiểm tra, đối với 159 hợp đồng mua nhà tại dự án Cao Nguyên 3, có một số vi phạm về thuế thì đã bị xử phạt trước đó. Trong khi đó, tất cả các hợp đồng thuê nhà đều chưa kê khai thuế theo quy định. Chủ đầu tư cho biết, sau kết luận, đã thực hiện việc kê khai thuế.

Tại dự án nhà ở xã hội Cao Nguyên 2, do chính Công ty Cổ phần Cao Nguyên làm chủ đầu tư, phóng viên Báo Lao Động đã nhiều lần phản ánh về việc thu tiền chênh ngoài hợp đồng từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng trái quy định.

Vấn đề này, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Thời điểm đó, chúng tôi còn chưa về công ty nên không nắm rõ”, đồng thời thừa nhận, tình trạng “có một số nhân viên kinh doanh đã trục lợi từ chính sách nhà ở xã hội. Chúng tôi đã cho nghỉ việc”.

Khi chúng tôi liên hệ phản ánh việc hiện nay tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá tại dự án Dabaco Khắc Niệm, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam cho hay, tất cả nội dung đã trình bày với Thanh tra Sở Xây dựng Bắc Ninh theo kết luận số 146 (sự việc đã diễn ra năm 2022 - PV).

Kết luận số 146 nêu rõ, dự án Dabaco Khắc Niệm thời điểm bị kiểm tra ký 9 hợp đồng mua nhà thì cả 9 hợp đồng này đều không thực hiện đúng trình tự, thủ tục, điều kiện bán theo quy định.

Đoàn kiểm tra làm việc được với 3/9 chủ căn hộ đã mua nhà tại dự án Dabaco Khắc Niệm thời điểm đó, họ cho biết, đã mua nhà qua môi giới là Công ty Cổ phần Cen Bắc Ninh (đơn vị thuộc Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land), số tiền thu chênh ngoài hợp đồng lên tới 100 triệu đồng/căn hộ.

Các vi phạm thì đã được kết luận nhưng chủ đầu tư này lại chưa chấp nhận lỗi phạt và nộp phạt theo quy định với lý do “đã huỷ 9 hợp đồng mua bán trên”.

Trách nhiệm của UBND tỉnh Bắc Ninh

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho hay, trách nhiệm quản lý, kiểm tra, xử phạt đối với hành vi vi phạm chính sách tại các dự án nhà ở xã hội (nếu có) thuộc về UBND cấp tỉnh - nơi cấp phép xây dựng các dự án đó. Trong trường hợp này là UBND tỉnh Bắc Ninh.

Cùng trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, GS-TS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá, việc nhà ở xã hội bị bán 2 giá có cả nguyên nhân khách quan là bất cập chính sách và nguyên nhân chủ quan là việc chủ đầu tư (bao gồm chủ đầu tư dự án và các nhà đầu tư thứ cấp) trục lợi.

Theo dõi loạt bài phản ánh của Báo Lao Động, GS-TS Đặng Hùng Võ nhấn mạnh đến vai trò của UBND tỉnh Bắc Ninh.

“Khi báo chí có phản ánh các dấu hiệu vi phạm chính sách, địa phương vào cuộc Thanh tra, lúc ban hành kết luận cần công bố công khai, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) thay vì im lặng khiến những dấu hiệu vi phạm vẫn cứ diễn ra”, GS-TS Đặng Hùng Võ nói và đặt vấn đề, phải chăng các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội này đều là doanh nghiệp lớn ở địa phương nên chính quyền “có sự nể nang ở đây”(!?).

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tái diễn nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Thông tin của chủ đầu tư hoàn toàn khác thực tế

Trần Tuấn |

Thông tin phía chủ đầu tư nhà ở xã hội tại Bắc Ninh đưa ra hoàn toàn không đúng với những gì diễn ra trên thực tế - theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động.

Mục tiêu xây nhà ở xã hội sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu vẫn bị bán 2 giá

TRẦN TUẤN |

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị mới đây đã trình Chính phủ Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Tuy vậy, chính sách nhân văn về nhà ở xã hội khi đi vào thực tiễn sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu nhà ở xã hội vẫn bị bán theo 2 giá.

Đà Nẵng: Mở bán chung cư nhà ở xã hội với mức giá hơn 16 triệu đồng/m2

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Sở Xây dựng thành phố vừa có thông tin mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 3). Mức giá chung cư nhà ở xã hội này là hơn 16 triệu đồng/m2.

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người

Thùy Linh |

Dân số Việt Nam sẽ sớm đạt 100 triệu người và dấu mốc này sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhận định 100 triệu người dân Việt Nam chính là tượng trưng cho “100 triệu hy vọng, 100 triệu giấc mơ và 100 triệu giải pháp”. 

Tháo dỡ công trình trái phép rộng 3.000m2 ở đại thủy nông lớn nhất miền Bắc

Trần Tuấn |

Bắc Giang - Ngày 12.4, đại diện UBND huyện Lục Ngạn cho biết, cá nhân vi phạm đã hoàn thành tháo dỡ công trình trái phép trên hồ Cấm Sơn.

Chứng khoán: VN-Index sẽ giữ nhịp tăng để vượt ngưỡng 1.070 điểm

Gia Miêu |

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục quán tính hồi phục trong phiên tiếp theo và thử thách lại ngưỡng cản gần quanh 1.07x điểm.

Đà Nẵng: Hoa lim xẹt đua nhau nở rộ, phủ vàng khoảng trời Sơn Trà

Mai Hương (Ảnh: Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình) |

Tháng Tư về, trên những cánh rừng của bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hoa lim xẹt đua nhau nở rực rỡ, phủ vàng một khoảng trời.

Mời người miền Tây du lịch Tây Bắc

TẠ QUANG |

8 tỉnh Tây Bắc có cơ hội mở rộng giới thiệu văn hóa, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu đến với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng tại Tuần Du lịch văn hóa Tây Bắc năm 2023.

Tái diễn nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Thông tin của chủ đầu tư hoàn toàn khác thực tế

Trần Tuấn |

Thông tin phía chủ đầu tư nhà ở xã hội tại Bắc Ninh đưa ra hoàn toàn không đúng với những gì diễn ra trên thực tế - theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động.

Mục tiêu xây nhà ở xã hội sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu vẫn bị bán 2 giá

TRẦN TUẤN |

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị mới đây đã trình Chính phủ Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Tuy vậy, chính sách nhân văn về nhà ở xã hội khi đi vào thực tiễn sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu nhà ở xã hội vẫn bị bán theo 2 giá.

Đà Nẵng: Mở bán chung cư nhà ở xã hội với mức giá hơn 16 triệu đồng/m2

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Sở Xây dựng thành phố vừa có thông tin mở bán nhà ở xã hội tại dự án Chung cư nhà ở xã hội tại lô đất B4-2 thuộc Khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside (đợt 3). Mức giá chung cư nhà ở xã hội này là hơn 16 triệu đồng/m2.