Giữa lòng đô thị thành phố Vị Thanh (Hậu Giang) có một khu chợ với tên gọi độc đáo là chợ “Chồm hổm”. Chợ không có sạp, hàng hóa được bày biện trên tấm bạt. Tiểu thương kê ghế hoặc ngồi xổm để bán và người mua cũng ngồi xổm mua hàng.
Hậu Giang - Gần 500 tiểu thương đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của chiếc áo bà ba. Đây cũng là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với du khách trong và ngoài nước.
Nhiều vùng nông thôn ở miền Tây xuất hiện nhiều tuyến đầy đường hoa. Những con đường hoa này không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới.
Về nông thôn miền Tây, không khó để bắt gặp những chiếc ghe, xuồng, nhiều chiếc xe đẩy, xe kéo hay xe bán tải chở đầy ắp hàng hóa, rau củ quả, thịt cá đến đồ gia dụng đi khắp các tuyến đường, con rạch dẫn vào xóm ấp. Những “chợ quê di động” này đã phục vụ kịp thời nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân.
Trước chiêu trò dán đè mã QR thanh toán nhằm chiếm đoạt tài sản của một số đối tượng, các chủ cửa hàng tại Hà Nội đã chủ động nhắc nhở khách hàng và kiểm tra mã mỗi ngày.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho hay, 76 khách hàng trúng đấu giá biển số đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, song người trúng biển số 51K-888.88 chưa nộp tiền.
Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”. Số tiền các đối tượng “cát tặc” thu lợi bất chính được xác định lên đến gần 100 tỉ đồng.
Hậu Giang - Gần 500 tiểu thương đã góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của chiếc áo bà ba. Đây cũng là hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với du khách trong và ngoài nước.
Nhiều vùng nông thôn ở miền Tây xuất hiện nhiều tuyến đầy đường hoa. Những con đường hoa này không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng Nông thôn mới.
Về nông thôn miền Tây, không khó để bắt gặp những chiếc ghe, xuồng, nhiều chiếc xe đẩy, xe kéo hay xe bán tải chở đầy ắp hàng hóa, rau củ quả, thịt cá đến đồ gia dụng đi khắp các tuyến đường, con rạch dẫn vào xóm ấp. Những “chợ quê di động” này đã phục vụ kịp thời nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân.