Hướng xử lí Facebooker Vo Quoc khi xúc phạm, lăng mạ báo chí

DI PY |

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Phong chia sẻ với Lao Động, Hội và các cơ quan chức năng đang tích cực xác minh phát ngôn lăng mạ, xúc phạm nhà báo và thân nhân những người đang hoạt động báo chí của Facebooker Vo Quoc.

Trao đổi với Lao Động chiều 24.9, ông Nguyễn Tấn Phong, Chủ tịch Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh cho biết, Hội đã trao đổi với các cơ quan có thẩm quyền và có công văn đề nghị làm rõ, xử lí hành vi xúc phạm nhà báo của Facebooker Vo Quoc.

"Các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, xử lí. Nếu chủ tài khoản Facebooker Vo Quoc ở TP Hồ Chí Minh thì Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh sẽ xử lí. Còn ở nơi khác sẽ giao cho Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông", ông thông tin thêm.

Trước đó, vào tối 21.9, trên trang Facebooker Vo Quoc xuất hiện bài viết sử dụng nhiều ngôn từ có tính chất lăng mạ, xúc phạm đến nhà báo và cả thân nhân những người đang hoạt động báo chí. Phía dưới, người này còn tương tác qua lại với các comment hưởng ứng hành động thiếu văn hóa này.

Trưa 22.9, người này xóa nội dung đã đăng và đính chính thông tin là do Facebook bị hack. "Nhậu xong ngủ một đêm tới sáng mở mắt ra thấy quá trời tin nhắn điện thoại và không vào Facebook được.

Sau đó liền nhờ dịch vụ lấy lại Facebook, vào đọc hết cả hồn. Và Quốc đã xóa ngay status nói về nhà báo. Nghĩ xóa rồi thôi nhưng thấy các anh chị báo chí điện thoại hỏi nhiều quá nên Quốc đăng lên cho mọi người rõ", người này viết trên trang cá nhân.

Tuy nhiên, lời giải thích bị phản ứng dữ dội. Nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi và cho rằng việc lấy lại tài khoản từ hacker không thể nhanh trong vài tiếng đồng hồ. Sau đó, người này tiếp tục xóa nội dung lời xin lỗi.

Theo tìm hiểu, chủ tài khoản Facebook Vo Quoc là Võ Quốc, 43 tuổi, một đầu bếp nổi tiếng, thường được mời thực hiện nhiều buổi tiệc chiêu đãi quốc tế. Năm 2012, ông được Hiệp hội Đầu bếp thế giới trao tặng danh hiệu "Đại sứ ẩm thực Việt Nam".

Võ Quốc cũng là người sáng lập Tạp chí Món ngon Việt Nam, có một học viện ẩm thực ở Quận 3 (TP Hồ Chí Minh).

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Khó xác định mức độ thiệt hại, bản quyền báo chí tiếp tục bị xâm hại

Khánh An |

Trong thời điểm ngành công nghiệp nội dung số đang ngày càng phát triển, vấn đề bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí càng trở nên cấp bách. Có một thực tế là trong khi các cơ quan báo chí bị ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế thì những đối tượng ăn cắp bản quyền tác phẩm báo chí lại đang “sống khỏe”.

Các video hút triệu view ngang nhiên sao chép nội dung báo chí

Khánh An |

Nhiều đối tượng sử dụng lại nội dung bài báo, chuyển thành giọng đọc và dựng video để câu view trên các nền tảng Facebook, TikTok. Đáng chú ý, việc này vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ gây ảnh hưởng tới bản quyền nội dung của các cơ quan báo chí, trong khi đó những đơn vị đi “xào, nấu” nội dung lại được hưởng lợi.

Hàng nghìn tỉ đồng chảy vào các trang ăn cắp bản quyền báo chí

KHÁNH AN |

Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng, doanh thu bất hợp pháp từ hoạt động ăn cắp bản quyền có thể lên tới hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm.

Quảng Nam xuất hiện động đất, cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét

Hoàng Bin |

Quảng Nam đang khẩn trương kiểm đếm, neo đậu tàu thuyền vào vùng an toàn, chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét do mưa lớn và áp thấp nhiệt đới gây ra.

Giá sầu riêng đảo chiều, lao dốc khiến thương lái lao đao

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Giá sầu riêng trong 2 tuần qua "quay đầu" lao dốc khiến không ít thương lái thu mua lâm vào cảnh điêu đứng, nợ nần chồng chất.

Tìm thấy 3 chị em lạc trên núi khi đi du lịch trải nghiệm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

3 chị em khi đi tham quan núi Chư Nâm, xã Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, Gia Lai) thì mất phương hướng, đi lạc nhiều giờ giữa rừng núi, may mắn được công an tìm thấy.

Làm rõ vụ người phụ nữ giúp việc nghi tự thiêu ở TPHCM

HỮU CHÁNH |

Công an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà nghi do tự thiêu trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh.

Sống trong các khu trọ kín cổng cao tầng, sinh viên lo khó thoát khi hỏa hoạn

Mạnh Cường |

Để gia tăng lợi nhuận, nhiều nhà trọ đã xây vượt tầng cho thuê. Từ khi xảy ra vụ cháy làm 56 người thiệt mạng tại phố Khương Hạ (Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều sinh viên thuê trọ tại các chung cư mini cảm thấy vô cùng lo lắng. Bởi nếu hỏa hoạn xảy ra sẽ cực kỳ khó khăn trong việc thoát thân.

Khó xác định mức độ thiệt hại, bản quyền báo chí tiếp tục bị xâm hại

Khánh An |

Trong thời điểm ngành công nghiệp nội dung số đang ngày càng phát triển, vấn đề bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí càng trở nên cấp bách. Có một thực tế là trong khi các cơ quan báo chí bị ảnh hưởng lớn về mặt kinh tế thì những đối tượng ăn cắp bản quyền tác phẩm báo chí lại đang “sống khỏe”.

Các video hút triệu view ngang nhiên sao chép nội dung báo chí

Khánh An |

Nhiều đối tượng sử dụng lại nội dung bài báo, chuyển thành giọng đọc và dựng video để câu view trên các nền tảng Facebook, TikTok. Đáng chú ý, việc này vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ gây ảnh hưởng tới bản quyền nội dung của các cơ quan báo chí, trong khi đó những đơn vị đi “xào, nấu” nội dung lại được hưởng lợi.

Hàng nghìn tỉ đồng chảy vào các trang ăn cắp bản quyền báo chí

KHÁNH AN |

Theo thống kê sơ bộ của các cơ quan chức năng, doanh thu bất hợp pháp từ hoạt động ăn cắp bản quyền có thể lên tới hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm.