Bỏ việc lương nghìn đô, thanh niên kiếm tiền tỉ từ thứ bị vứt bỏ

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Bỏ công việc với mức lương hàng chục triệu đồng/tháng ở Hà Nội, anh Tạ Quý Tôn, thôn Kim Tháp, xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành) khởi nghiệp với các sản phẩm làm từ xơ của quả mướp. Hiện, doanh nghiệp của anh Tôn đã xuất khẩu các mặt hàng xơ mướp "made in Việt Nam" sang thị trường Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc với doanh thu hàng tỉ đồng/năm.

TRẦN TUẤN - HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Người đưa sản phẩm xơ mướp “made in Việt Nam” ra thị trường quốc tế

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Từ bỏ một công việc với mức lương hàng chục triệu đồng/tháng, bằng số vốn ít ỏi, anh Tạ Quý Tôn, xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã thành công trong việc đưa sản phẩm xơ mướp “made in Việt Nam” ra thị trường quốc tế.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

PHẠM ĐÔNG |

Mục tiêu của chương trình đưa ra là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

Đồng hành cùng gia đình trẻ tiêu biểu khởi nghiệp

Trang Thiều |

Tiếp nối thành công của năm 2021, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh niên và Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Người đưa sản phẩm xơ mướp “made in Việt Nam” ra thị trường quốc tế

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Từ bỏ một công việc với mức lương hàng chục triệu đồng/tháng, bằng số vốn ít ỏi, anh Tạ Quý Tôn, xã Nguyệt Đức (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) đã thành công trong việc đưa sản phẩm xơ mướp “made in Việt Nam” ra thị trường quốc tế.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

PHẠM ĐÔNG |

Mục tiêu của chương trình đưa ra là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn; xây dựng, phát triển các kênh hỗ trợ phân phối và tiêu thụ sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên.

Đồng hành cùng gia đình trẻ tiêu biểu khởi nghiệp

Trang Thiều |

Tiếp nối thành công của năm 2021, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền về hạnh phúc gia đình trong thanh niên và Chương trình tuyên dương “Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu” năm 2022.