Nhân ngày Gia đình Việt Nam: Hạnh phúc trong những mái nhà nhiều chia sẻ

Linh Nguyên |

Trong danh hiệu Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu, mỗi thành viên trong gia đình đều có sự cống hiến. Không phân biệt là vợ hay chồng, hay các con, tất cả đều cùng chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc - hạnh phúc cho chính bản thân và cho xã hội.

Phía sau 1 gia đình tiêu biểu là người chồng biết chia sẻ

Trong 100 gia đình CNVCLĐ Thủ đô tiêu biểu năm 2022 được LĐLĐ TP.Hà Nội biểu dương có gia đình anh Đồng Ngọc Hùng - Chủ tịch CĐ Trường THPT Cổ Loa. Ở trường, anh Hùng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Huyện ủy Đông Anh tặng Giấy khen, LĐLĐ TP tặng Bằng khen…

Mặc dù công việc chuyên môn bận rộn nhưng xác định vai trò của người chồng, người cha trong gia đình, khi về nhà, anh Hùng dành thời gian quan tâm, chia sẻ với vợ trong việc xây dựng, tổ chức cuộc sống gia đình.

Anh Hùng cho biết “Với quan niệm tích cực trong việc tổ chức cuộc sống nên gia đình tôi luôn sống trong không khí vui vẻ, hòa thuận, đầm ấm, hạnh phúc. Vợ chồng tôi có 2 con gái và đến nay các con đã trưởng thành”.

Anh Đinh Quốc Toản - Uỷ viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng là một trong những đấng mày râu lên nhận danh hiệu Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu Thủ đô năm 2022. Hằng ngày anh Toản cùng các cán bộ CĐ của CĐ Các KCN-CX Hà Nội lăn lộn dưới địa bàn, đến từng xóm trọ, vào từng doanh nghiệp để gặp gỡ, nắm bắt nguyện vọng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ. Còn ở nhà, cũng vẫn tấm chân tình ấy, anh vun đắp cho hạnh phúc gia đình.

Cung cấp kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình

Áp lực công việc, chi tiêu cho gia đình hàng ngày, chuyện học hành và giáo dục con cái… từng chỉ dồn hết lên vai người vợ. Nhưng giờ đây, nhiều nam giới đã ý thức rõ về vai trò của mình trong gia đình. Trong một lần đến khu nhà trọ của CNLĐ, chúng tôi thấy người chồng vào bếp nhặt rau, thái thịt để nấu bữa tối. Hỏi chuyện thì được biết, hai vợ chồng cùng ở Tuyên Quang về Hà Nội làm công nhân. Chưa có con nên thời gian rảnh của họ khá nhiều. Danh hiệu Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu như là một đích để mỗi CNVCLĐ thi đua, phấn đấu. Chính quá trình thi đua, phấn đấu ấy, các thành viên trong gia đình cùng giúp đỡ nhau hoàn thiện bản thân qua sự chia sẻ, đồng cảm. Để các gia đình CNVCLĐ có động lực phấn đấu trở thành gia đình tiêu biểu, tổ chức CĐ có nhiều hoạt động như vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Các nội dung về công tác gia đình được lồng ghép, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,  các nội dung về xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc trở thành các tiêu chí để bình xét, công nhận danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Nhiều nơi, như LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã kịp thời triển khai, tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em phát triển toàn diện, không phân biệt giới tính; chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ công nhân, viên chức, lao động; tuyên truyền thay đổi nhận thức, hành vi của nam giới về Bình đẳng giới và chia sẻ công việc gia đình…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Quận Hai Bà Trưng biểu dương 182 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã biểu dương 182 Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022 và 156 nữ công nhân viên chức lao động Giỏi việc nước – Đảm việc nhà.

68 gia đình CNVCLĐ được Công đoàn Công Thương tỉnh Thái Nguyên khen thưởng

Huyền Hà |

Thái Nguyên - Ngày 26.6, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh đã tổ chức Chương trình tôn vinh gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2022.

Ninh Bình: Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2018-2022

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 24.6, LĐLĐ thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2018-2022 và trao thưởng cho con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Quận Hai Bà Trưng biểu dương 182 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Hải Anh |

Hà Nội – Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã biểu dương 182 Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2022 và 156 nữ công nhân viên chức lao động Giỏi việc nước – Đảm việc nhà.

68 gia đình CNVCLĐ được Công đoàn Công Thương tỉnh Thái Nguyên khen thưởng

Huyền Hà |

Thái Nguyên - Ngày 26.6, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh đã tổ chức Chương trình tôn vinh gia đình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2022.

Ninh Bình: Biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2018-2022

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 24.6, LĐLĐ thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) đã tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2018-2022 và trao thưởng cho con CNVCLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2021-2022.