Rửa tay, quét mã QR trước khi vào đền chùa ngày đầu tháng 2 âm lịch

Quách Du - Tạ Quang |

Sau thời gian đóng cửa phòng chống dịch COVID-19, hầu hết các cơ sở thờ tự trên địa bàn Hà Nội đã hoạt động trở lại. Gần 1 tuần sau khi mở cửa, các di tích, đền chùa trong khu vực nội thành đã bắt đầu đông khách. Đặc biệt, trong ngày 13.3 (tức ngày Mùng 1 tháng 2 Âm lịch) lượng khách tăng đột biến.
Quách Du - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút: Dòng người xuyên đêm đổ về đi lễ chùa Hương ngày mùng 1

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Thêm 1 trường hợp phản vệ độ 2 sau khi tiêm vaccine COVID-19; Dòng người xuyên đêm đổ về đi lễ chùa Hương; Hạ Long miễn phí xét nghiệm, cách ly cho người từ Hải Dương; WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine 1 liều... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 13.3.

Vừa mở cửa 5 tiếng, chùa Hương đã đón 1,6 vạn du khách

Thành Đông - Phương Thế |

Sau thời gian dài phải tạm dừng đón khách vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, chùa Hương được mở cửa trở lại từ ngày 13.3. Từ sáng sớm nay, nhiều đoàn du khách thập phương đổ về chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) dâng hương trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Dậy từ 3h sáng đi lễ Chùa Hương trong ngày đầu mở cửa đón khách

Hà Phương - Tô Thế |

Đúng 5h sáng nay (13.3), chùa Hương chính thức mở cửa trở lại. Khách thập phương bắt đầu đổ về, nhiều người dậy từ sớm đến chùa đi lễ trong ngày đầu tháng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bản tin 1 phút: Dòng người xuyên đêm đổ về đi lễ chùa Hương ngày mùng 1

KHÁNH LINH - TUẤN ANH |

Thêm 1 trường hợp phản vệ độ 2 sau khi tiêm vaccine COVID-19; Dòng người xuyên đêm đổ về đi lễ chùa Hương; Hạ Long miễn phí xét nghiệm, cách ly cho người từ Hải Dương; WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine 1 liều... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 13.3.

Vừa mở cửa 5 tiếng, chùa Hương đã đón 1,6 vạn du khách

Thành Đông - Phương Thế |

Sau thời gian dài phải tạm dừng đón khách vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, chùa Hương được mở cửa trở lại từ ngày 13.3. Từ sáng sớm nay, nhiều đoàn du khách thập phương đổ về chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) dâng hương trong ngày đầu mở cửa trở lại.

Dậy từ 3h sáng đi lễ Chùa Hương trong ngày đầu mở cửa đón khách

Hà Phương - Tô Thế |

Đúng 5h sáng nay (13.3), chùa Hương chính thức mở cửa trở lại. Khách thập phương bắt đầu đổ về, nhiều người dậy từ sớm đến chùa đi lễ trong ngày đầu tháng.