Xác minh một sự kiện ở Quảng Ninh mạo danh VOV tổ chức và bảo trợ thông tin

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các cơ quan liên quan của tỉnh Quảng Ninh đang xác minh thông tin một sự kiện được tổ chức ở Quảng Ninh với phông chương trình có in logo của một số cơ quan báo chí lớn, trong đó có VOV.

Sáng nay (26.12), mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh và clip về một sự kiện mang tên "Gala chung kết Du lịch & tài năng kỷ lục Châu Á - Doanh nghiệp thương hiệu vàng Đất Việt - Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam”, được tổ chức tại Quảng Ninh vào ngày 22.12.2022.

Chương trình vinh danh bà Tống Thu Ngân - người được cho là một nhà thơ, bằng loạt chức danh bao gồm: Đại sứ quyền năng tâm tài đức Việt Nam 2022; Đại sứ trọn đời, Chủ tịch Hội đồng kỷ luật cấp cao Liên minh các nhà thơ thế giới; Phó Chủ tịch liên minh những người bảo vệ các nhà thơ thế giới; Chủ nhiệm nhiều CLB thơ trên thế giới và Việt Nam…

Đáng chú ý, phông của chương trình có in logo VOV là đơn vị tổ chức; in logo VTC (một đơn vị thuộc VOV) và nhiều báo, đài trong danh sách đơn vị truyền thông.

Theo đại diện VOV, những thông tin, hình ảnh trên gây hiểu nhầm trong dư luận rằng, VOV tham gia tổ chức và bảo trợ thông tin cho chương trình này.

Ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - khẳng định, VOV không có cam kết cùng tham gia tổ chức hay bảo trợ cho những sự kiện như vậy. Lãnh đạo Đài đang yêu cầu các đơn vị trực thuộc xác minh báo cáo và có ý kiến chính thức.

Cũng theo ông Hùng, gần đây có một số sự kiện đã tùy tiện sử dụng logo của VOV, gây ảnh hưởng đến uy tín của VOV. VOV yêu cầu các tổ chức cá nhân tôn trọng các quy định chung.

Trong khi đó, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang xác minh sự kiện vinh danh một loạt danh hiệu cho bà Tống Thu Ngân tại Quảng Ninh như thông tin trên mạng xã hội, trong đó sẽ làm rõ xem sự kiện này đã được cấp phép tổ chức hay chưa.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Táo tợn trộm cắp tài sản tại đền Đức ông Hoàng Cần

Đoàn Hưng |

Ngày 20.12, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Ngọc Quốc Anh về hành vi trộm cắp tài sản.

Những ngôi chùa ở Quảng Ninh được tìm đến để cầu an dịp năm mới

Quỳnh Nga |

Du lịch tâm linh là một trong những thế mạnh của Quảng Ninh, cứ mỗi dịp đầu năm mới, hàng ngàn lượt khách lại tụ hội về các ngôi chùa nổi tiếng nơi đây.

Quảng Ninh: Nơi bảo tồn làn điệu Sán Cố của người Dao

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh có hơn 3.400 người dân tộc Dao nhưng chỉ có 60 người biết hát Sán Cố, đa số ở tuổi trung niên trở lên. Để lưu giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc mình, câu lạc bộ hát Sán Cố xã Quảng An được thành lập.

Quảng Ninh: Độc đáo phong tục dựng nhà cho nhau của người Tày

Đoàn Hưng |

Tại Quảng Ninh, năm 1979, có một nhóm người dân tộc Tày, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu di cư đến xã Quảng Phong, huyện Hải Hà sinh sống. Một trong những hành trang họ mang theo là phong tục dựng nhà cho nhau vẫn được duy trì cho đến ngày nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Quảng Ninh: Táo tợn trộm cắp tài sản tại đền Đức ông Hoàng Cần

Đoàn Hưng |

Ngày 20.12, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Ngọc Quốc Anh về hành vi trộm cắp tài sản.

Những ngôi chùa ở Quảng Ninh được tìm đến để cầu an dịp năm mới

Quỳnh Nga |

Du lịch tâm linh là một trong những thế mạnh của Quảng Ninh, cứ mỗi dịp đầu năm mới, hàng ngàn lượt khách lại tụ hội về các ngôi chùa nổi tiếng nơi đây.

Quảng Ninh: Nơi bảo tồn làn điệu Sán Cố của người Dao

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Xã Quảng An, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh có hơn 3.400 người dân tộc Dao nhưng chỉ có 60 người biết hát Sán Cố, đa số ở tuổi trung niên trở lên. Để lưu giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa dân tộc mình, câu lạc bộ hát Sán Cố xã Quảng An được thành lập.

Quảng Ninh: Độc đáo phong tục dựng nhà cho nhau của người Tày

Đoàn Hưng |

Tại Quảng Ninh, năm 1979, có một nhóm người dân tộc Tày, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu di cư đến xã Quảng Phong, huyện Hải Hà sinh sống. Một trong những hành trang họ mang theo là phong tục dựng nhà cho nhau vẫn được duy trì cho đến ngày nay.