Vẫn chưa có kết luận cuối cùng về cuộc thi Hoa hậu Đại dương

Đào Bích |

Mặc dù đã có những báo cáo cụ thể đến Bộ trưởng Bộ VHTTDL về những sai phạm của BTC cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017, đại diện đoàn thanh tra vẫn cho rằng họ chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng về cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017.

Sáng nay 14.11, trả lời PV Lao Động, ông Phạm Cao Thái, Phó chánh Thanh Tra Bộ VHTTDL cho biết, Bộ vẫn đang tiếp tục yêu cầu phía công ty TNHH Võ Việt Chung International, đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017 cung cấp thêm tài liệu để bổ sung vào hồ sơ.

Trong thời gian 2 tuần, kể từ ngày 8.11, đơn vị này phải cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu bao gồm: Bản sao hồ sơ, tài liệu liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017, Bản sao hồ sơ của 30 thí sinh tham dự đêm chung kết, Bản sao bảng điểm nhân trắc học của 30 thí sinh, Bản sao bảng điểm của từng BGK và bản sao tổng hợp điểm, Tài liệu có liên quan của phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korea Clinic đã khám và kết luận đối với thí sinh Lê Âu Ngân Anh.

Ngoài ra, đoàn thanh tra cũng yêu cầu thí sinh Lê Âu Ngân Anh cung cấp hồ sơ liên quan đến việc đã phẫu thuật nâng mũi và rút đệm mũi.

Các tài liệu này phải gửi đến Bộ chậm nhất vào ngày 23.11.2017.

Trước đó, ông Võ Việt Chung, Trưởng BTC cũng đã thừa nhận sai sót khi để thí sinh Lê Âu Ngân Anh tham gia vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017. Điều này vi phạm quy chế đối với thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu trong nước là phải "có vẻ đẹp tự nhiên". Theo quy định, vi phạm này sẽ bị xử phạt hành chính số tiền từ 2 đến 6 triệu đồng.

Mức xử phạt được cho là quá nhẹ so với những sai phạm của BTC cuộc thi. Tuy nhiên, theo thanh tra Bộ VHTTDL, điều này hoàn toàn được chiếu theo quy định của pháp luật.

“Nguyên tắc xử phạt hành chính là ai sai thì xử lý, sai đến đâu thì xử lý đến đấy. Hiện nay, chúng tôi chỉ mới xác định được sai phạm của BTC cuộc thi. Còn với Lê Âu Ngân Anh, chúng tôi vẫn chưa có kết luận cuối cùng”, ông Thái nói.

Trước đó, trong bản báo cáo gửi Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, đoàn Thanh tra cũng thừa nhận, việc BTC cuộc thi công nhận thí sinh Lê Âu Ngân Anh đạt danh hiệu Hoa hậu đại dương Việt Nam năm 2017 đang được dư luận đặc biệt quan tâm và có nhiều ý kiến khác nhau.

Về phía Ngân Anh, cô cho biết, từng phẫu thuật nâng mũi silicon nhân tạo tại thẩm mỹ viện Diva và sau đó đã rút đệm mũi vào tháng 4.2017 tại thẩm mỹ viện Eva. Cả hai cơ sở thẩm mỹ này đều ở TPHCM.

Trong một báo cáo khác về kết quả kiểm tra cuộc thi Hoa hậu đại dương Việt Nam 2017, thanh tra Bộ cho biết thêm, trong hồ sơ của 33 thí sinh tham dự vòng chung kết Hoa hậu đại dương 2017 thì có 3 hồ sơ chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Để sống lại những phế tích ở vương quốc những lò gạch cũ Mang Thít

Thanh Hải |

Giữ di tích để bảo tồn văn hóa và tính đến việc phát triển du lịch - đó là "con đường" mà chính quyền, ngành Văn hóa tỉnh Vĩnh Long đã lựa chọn để làm "sống lại" vương quốc những lò gạch cũ - Mang Thít...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.