Tiêu chuẩn nào để trở thành ông đồ Văn Miếu?

NH |

Để trở thành ông đồ viết chữ tại Văn Miếu trong Hội xuân Kỷ Hợi 2019, những người tham gia khảo tuyển sẽ phải trải qua những bài thi kiểm tra trình độ, kiến thức.

Ngày 27.11, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã ra thông báo kế hoạch khảo tuyển người viết chữ tại Hội chữ xuân Kỷ Hợi 2019.  

Năm nay với chủ đề “Văn Hiến”, trung tâm VHKH lấy 37 chỉ tiêu cho cuộc khảo tuyển, trong đó, 29 chỉ tiêu Thư pháp chữ Hán Nôm và 8 chỉ tiêu Thư pháp chữ Quốc ngữ. Trước đó, 23 người đã có tên trong chỉ tiêu gồm những người trúng tuyển ba năm liên tiếp, khách mời, thành viên Ban Khảo tuyển, ban tổ chức.

Ông đồ “múa bút” ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: LĐO
Ông đồ “múa bút” ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Ảnh: LĐO

Những người tham gia khảo tuyển sẽ sẽ trải qua 2 phần thi là phạm văn và thực hành. Ở phần thi phạm văn đối với Thư pháp Hán Nôm, các ông đồ sẽ được kiểm tra kiến thức chữ nghĩa Hán Nôm cơ bản. Đối với thư pháp Quốc ngữ, ông đồ sẽ phải giải nghĩa một đoạn văn bia Tiến sĩ theo chủ đề “Văn hiến”.

Ở phần thi thực hành, những người đăng ký sẽ được kiểm tra trình độ thư pháp bao gồm tính liên kết và logic của nội dung, hình thức tác phẩm, kỹ pháp viết, bố cục, đường nét, lạc khoản, ấn chương… tạo nên một tác phẩm thư pháp với chính thể về hình thức và nội dung, gắn với chủ đề “Văn hiến” trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (bao gồm cả hai loại hình thư pháp Hán Nôm, Quốc ngữ).

Ngoài ra, những người đăng ký ứng tuyển sẽ được kiểm tra khả năng thực tế phục vụ nhân dân được thể hiện trên bề mặt tác phẩm thư pháp thông qua yêu cầu cụ thể về nội dung.

Các ông đồ đăng ký từ 3 đến 23.12.2018 tại Phòng Nghiên cứu Sưu tầm (Di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám). Người tham gia đảm bảo một số tiêu chí về trình độ, đạo đức, tuân thủ quy định về an ninh. Dự kiến thời gian khảo tuyển diễn ra vào ngày 5.1.2019.

NH
TIN LIÊN QUAN

Tái sinh các hoạt động tại hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám

VƯƠNG TRẦN |

Một thời gian dài, khu vực hồ Văn - thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám gần như đóng cửa im lìm nên chưa phát huy hết tiềm năng của khu di tích. Thời gian gần đây, một số hoạt động đã được tổ chức trở lại như những buổi bình văn, bình thơ của nho sĩ kinh kỳ, làm hồi sinh hồ Văn

Thí sinh vượt hàng rào xoa đầu rùa đá ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT Quốc gia

Tô Thế - Phan Anh |

Sáng 24.6, mặc thời tiết nắng nóng, hàng trăm thí sinh và phụ huynh vẫn đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may. Một số người còn vượt qua hàng rào vào xoa đầu rùa đá để lấy may trước kỳ thi THPT Quốc gia.







Văn Miếu vẫn tấp nập khách đến "xin chữ" đầu năm

Nguyên Linh |

Ngày mùng 6 Tết, Văn Miếu vẫn tấp nập những người tới xin chữ cầu may mắn, bình an đầu năm. 

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tái sinh các hoạt động tại hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám

VƯƠNG TRẦN |

Một thời gian dài, khu vực hồ Văn - thuộc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Văn Miếu Quốc Tử Giám gần như đóng cửa im lìm nên chưa phát huy hết tiềm năng của khu di tích. Thời gian gần đây, một số hoạt động đã được tổ chức trở lại như những buổi bình văn, bình thơ của nho sĩ kinh kỳ, làm hồi sinh hồ Văn

Thí sinh vượt hàng rào xoa đầu rùa đá ở Văn Miếu trước kỳ thi THPT Quốc gia

Tô Thế - Phan Anh |

Sáng 24.6, mặc thời tiết nắng nóng, hàng trăm thí sinh và phụ huynh vẫn đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may. Một số người còn vượt qua hàng rào vào xoa đầu rùa đá để lấy may trước kỳ thi THPT Quốc gia.







Văn Miếu vẫn tấp nập khách đến "xin chữ" đầu năm

Nguyên Linh |

Ngày mùng 6 Tết, Văn Miếu vẫn tấp nập những người tới xin chữ cầu may mắn, bình an đầu năm.