Tạp chí Elle đăng tải clip chia sẻ việc “bố xâm hại con gái” né tránh trả lời báo chí

PV |

Liên hệ với Ban biên tập tòa soạn tạp chí Elle Việt Nam, đơn vị sản xuất và đăng tải clip chia sẻ việc “bố xâm hại con gái” của tác giả Sandy Bích Ngọc, PV chỉ nhận được những câu trả lời né tránh về câu chuyện đang gây bão dư luận.

Một clip dài hơn 10 phút được đăng tải trên fanpage của tạp chí Elle Việt Nam, trong đó tác giả Sandy Nguyễn Thị Bích Ngọc đã có những chia sẻ “chấn động” về câu chuyện của một cô gái trẻ miền tây bị chính bố đẻ của mình xâm hại tình dục nhiều lần. Sự việc gây sự chú ý và khiến nhiều người hoang mang. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng, tác giả Sandy Bích Ngọc đã hư cấu và bịa đặt về câu chuyện.

Để rộng đường dư luận, PV Lao Động đã liên hệ đến tòa soạn của tạp chí Elle Việt Nam, đơn vị thực hiện và đăng tải clip, tuy nhiên đại diện truyền thông của đơn vị này đã từ chối trả lời. “Chúng tôi có nhận được các phản ánh xung quanh sự việc. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể cung cấp được thông tin gì", vị này nói ngắn gọn.

Liên quan đến clip “bố xâm hại con gái” được chia sẻ trong thời gian gần đây với nhiều tình tiết bất thường, một luật sư cho biết có thể xử lý hình sự nếu clip này chứa thông tin sai sự thật.

Theo luật sư, dưới góc độ pháp lý, nếu câu chuyện này là có thật thì đó không những là hành vi trái pháp luật nghiêm trọng mà còn vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Trường hợp người bố có hành vi giao cấu trái ý muốn với người con gái 17 tuổi thì tùy theo tính chất mức độ, diễn biến hành vi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội hiếp dâm hoặc Tội cưỡng dâm. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 141 và Điều 143 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra, nếu câu chuyện không có thật mà được dàn dựng, gây hoang mang dư luận, êkip thực hiện sẽ bị xử phạt nghiêm.

Theo đó, êkip có thể sẽ bị xử phạt hành chính theo Điểm a, Khoản 2, Điều 64 Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện (mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng).

Về phía tác giả Sandy Bích Ngọc, cô khẳng định, câu chuyện này là hoàn toàn có thật, do một cô bé miền Tây gọi điện chia sẻ sau khi đọc cuốn sách “Cát hay là ngọc” và biết đến cô.

Để khẳng định lời nói của mình, tác giả này còn cung cấp các tin nhắn với nội dung “nhạy cảm” của người cha gửi đến con gái sau khi thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, những chia sẻ của Sandy Bích Ngọc đã bị số đông cộng đồng mạng phản ứng. Nhiều người cho rằng, câu chuyện cô kể ra hoàn toàn không có thật.

Hiện tại, trước những chỉ trích của bạn đọc, cô đã khóa trang cá nhân của mình. Sandy Bích Ngọc là tác giả đồng thời là nhân vật chính trong cuốn sách "Cát hay là ngọc" từng được chú ý cách đây 2 năm.

PV
TIN LIÊN QUAN

Clip chia sẻ việc “bố xâm hại con gái”: Sai sự thật có thể xử lý hình sự

Dung Hà |

Liên quan đến clip “bố xâm hại con gái” được chia sẻ trong thời gian gần đây với nhiều tình tiết bất thường, một luật sư cho biết có thể xử lý hình sự nếu clip này chứa thông tin sai sự thật.

Thực hư chuyện tác giả Sandy Bích Ngọc bịa chuyện ba xâm hại con gái miền Tây

Đ.B |

Cộng đồng mạng đang sục sôi với một clip phỏng vấn cây viết trẻ Sandy Bích Ngọc, nhân vật trong cuốn tự truyện “Cát hay là ngọc” từng gây xôn xao năm 2016.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Clip chia sẻ việc “bố xâm hại con gái”: Sai sự thật có thể xử lý hình sự

Dung Hà |

Liên quan đến clip “bố xâm hại con gái” được chia sẻ trong thời gian gần đây với nhiều tình tiết bất thường, một luật sư cho biết có thể xử lý hình sự nếu clip này chứa thông tin sai sự thật.

Thực hư chuyện tác giả Sandy Bích Ngọc bịa chuyện ba xâm hại con gái miền Tây

Đ.B |

Cộng đồng mạng đang sục sôi với một clip phỏng vấn cây viết trẻ Sandy Bích Ngọc, nhân vật trong cuốn tự truyện “Cát hay là ngọc” từng gây xôn xao năm 2016.