Thực hư chuyện tác giả Sandy Bích Ngọc bịa chuyện ba xâm hại con gái miền Tây

Đ.B |

Cộng đồng mạng đang sục sôi với một clip phỏng vấn cây viết trẻ Sandy Bích Ngọc, nhân vật trong cuốn tự truyện “Cát hay là ngọc” từng gây xôn xao năm 2016.

Trong clip được đăng tải công khai trên trang fanpage của một tạp chí, Sandy Bích Ngọc có những tiết lộ động trời về câu chuyện của một cô gái miền Tây bị chính cha ruột của mình xâm hại tình dục. Khủng khiếp hơn, người đàn ông này còn nhắn tin cám ơn con gái sau khi làm chuyện “động trời” đó. Trước ống kính máy quay, Sandy Bích Ngọc chia sẻ hình ảnh ghi lại dòng tin nhắn ấy.

Ngay sau khi được đăng tải, clip và những hình ảnh này đã được cư dân mạng share chóng mặt.

Về phía Bích Ngọc, cô khẳng định, câu chuyện này là hoàn toàn có thật, do một cô bé miền Tây gọi điện chia sẻ sau khi đọc cuốn sách “Cát hay là ngọc” và biết đến cô.

Theo Sandy Bích Ngọc, thời điểm kể câu chuyện, cô bé đó đang rơi vào tâm lý khủng hoảng và muốn tìm đến cái chết. Tuy nhiên, được sự động viên của Ngọc, cô bé đã kể với mẹ. Dù vậy, bà không có nổi vài trăm nghìn để giúp con gái về quê.

Sau đó, cô bé này đã vào ký túc xá của trường và nhận được sự giúp đỡ từ cô giáo chủ nhiệm.

Cuối clip, Sandy Bích Ngọc cho biết, cô bé ấy may mắn nhận cái kết có hậu vì được bạn trai cầu hôn sau khi tiết lộ quá khứ đau buồn. Theo lời cô, cặp đôi trẻ đã tổ chức lễ đính hôn.

Những tiết lộ của tác giả “Cát hay là ngọc” đã gây xôn xao dư luận. Gần 2 năm sau khi ra mắt cuốn sách tự truyện, cái tên Sandy Bích Ngọc lại được hâm nóng.

Tuy nhiên, nhiều người không tin vào câu chuyện của tác giả này, đặc biệt là sau status bóc phốt về cô từ một người bạn cũ.

Sandy Bích Ngọc là nhân vật chính trong cuốn tự truyện “Cát hay là ngọc” do nhà báo Hòa Bình và cây viết trẻ có bút danh Cỏ chắp bút. Cuốn sách ra đời vào tháng 7.2016 với những trang viết thấm đẫm nước mắt về những năm tháng Bích Ngọc bị chính người thân xâm hại tình dục. Thời điểm ra mắt, sách đã nhận được sự đón nhận của rất nhiều độc giả.

Tuy nhiên, sau đó, Bích Ngọc bị nhiều người vốn là bạn bè cũ tiết lộ sự thật về cô trên facebook. Đa số đều cho rằng, cô đã cố tình bịa đặt các câu chuyện để viết và quảng cáo sách.

PV Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Nhà thơ Mai Văn Phấn: “Khả năng thiên phú chỉ là cánh cửa đầu tiên...”

diễm anh |

Vừa qua, trong không gian nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà thơ Mai Văn Phấn đã vinh dự được nhận giải thưởng văn học Cikada của Thụy Điển. Mai Văn Phấn là tác giả của Việt Nam có tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất (24 thứ tiếng), đặc biệt, tác phẩm của ông còn được bán trên mạng phát hành sách của Amazon. Tại lễ trao giải, bà Ylva Jansson - Đại biện Lâm thời ĐSQ Thụy Điển tại Việt Nam đánh giá: “Nhà thơ Mai Văn Phấn đã chứng tỏ thơ có thể giúp chúng ta hiểu cuộc sống và văn hóa của người khác như thế nào. Thông qua thơ, tiếng nói của một người có thể kể câu chuyện của nhiều người. Giải thưởng này thuộc về Mai Văn Phấn là sự ghi nhận xứng đáng của Ban giám khảo dành cho những cống hiến và khát vọng được thể hiện trong thơ cũng như con người của ông ấy”. Nhân dịp này, PV báo LĐ có cuộc trò chuyện với nhà thơ Mai Văn Phấn, ông chia sẻ:

Nhà văn Đức ra mắt sách viết về Việt Nam

M.T |

“Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa” là tác phẩm du ký của tác giả Julia Barbara vừa mới được xuất bản tại Việt Nam.

NSND Trần Bình tiết lộ về tác giả ý tưởng sân khấu thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam

Đào Bích |

NSDN Trần Bình - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam vừa mới lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến đạo diễn Việt Tú và ông Đào Hồng Tuyển.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Nhà thơ Mai Văn Phấn: “Khả năng thiên phú chỉ là cánh cửa đầu tiên...”

diễm anh |

Vừa qua, trong không gian nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà thơ Mai Văn Phấn đã vinh dự được nhận giải thưởng văn học Cikada của Thụy Điển. Mai Văn Phấn là tác giả của Việt Nam có tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất (24 thứ tiếng), đặc biệt, tác phẩm của ông còn được bán trên mạng phát hành sách của Amazon. Tại lễ trao giải, bà Ylva Jansson - Đại biện Lâm thời ĐSQ Thụy Điển tại Việt Nam đánh giá: “Nhà thơ Mai Văn Phấn đã chứng tỏ thơ có thể giúp chúng ta hiểu cuộc sống và văn hóa của người khác như thế nào. Thông qua thơ, tiếng nói của một người có thể kể câu chuyện của nhiều người. Giải thưởng này thuộc về Mai Văn Phấn là sự ghi nhận xứng đáng của Ban giám khảo dành cho những cống hiến và khát vọng được thể hiện trong thơ cũng như con người của ông ấy”. Nhân dịp này, PV báo LĐ có cuộc trò chuyện với nhà thơ Mai Văn Phấn, ông chia sẻ:

Nhà văn Đức ra mắt sách viết về Việt Nam

M.T |

“Xứ sở những cô gái đi xe máy mặc áo khoác hoa” là tác phẩm du ký của tác giả Julia Barbara vừa mới được xuất bản tại Việt Nam.

NSND Trần Bình tiết lộ về tác giả ý tưởng sân khấu thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam

Đào Bích |

NSDN Trần Bình - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam vừa mới lên tiếng về những tranh cãi liên quan đến đạo diễn Việt Tú và ông Đào Hồng Tuyển.