Tại sao người miền Tây thích chưng hoa vạn thọ vào ngày Tết?

Phong Linh |

Vạn thọ không còn là loài hoa xa lạ trong dịp lễ, Tết của người miền Tây. Dù ít hay nhiều, nhà nhà đều chưng hoa vạn thọ trong 3 ngày Tết. Cùng tìm hiểu vì sao loài hoa ấy được ưa chuộng tại vùng đất này.
 
Hoa vạn thọ là loài hoa đặc trưng dùng trang trí ngày Tết của người miền Tây. Ảnh: Phong Linh

Hoa vạn thọ dạng thân thảo, mọc thẳng đứng và thường phân nhánh nhiều để tạo thành từng bụi có cành trải dài ra. Lá của loài hoa này thì có dạng lá kép lông chim, mép hình răng cưa, thường mọc xen kẽ hoặc đối xứng nhau và ở mỗi nách lá sẽ mọc ra các nhánh phụ.

Loài hoa này phổ biến với màu vàng tươi, màu cam rực rỡ, hương thơm thoang thoảng.

Đã từ rất lâu, hoa vạn thọ là loài hoa có ý nghĩa tinh thần to lớn trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam, đặc biệt là người Tây Nam Bộ.

Là người yêu thích loài hoa truyền thống này, bà Trần Hồng Phi (59 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ, hằng năm đều mua ít nhất 4 - 6 chậu vạn thọ để chưng trong nhà. Có năm đỉnh điểm, làm ăn khá giả, bà mua hẳn 10 chậu để mái nhà thêm rực rỡ.

Bà cho biết, cái tên của loài hoa này đã thể hiện đầy đủ sự mong muốn của gia chủ.

Chữ "vạn" trong vạn thọ sẽ biểu tượng cho sự tốt lành, cát tường, chữ "thọ" thể hiện sức sống lâu bền, trường tồn để hưởng phúc lộc.

 
Bà Phi và những chậu vạn thọ trong ngày cận Tết. Ảnh: Phong Linh

Cũng chưng hoa vạn thọ trước nhà vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc, chị Nguyễn Thị Trúc Phương (SN 1996, thành phố Cần Thơ) cho hay, sự đầy đủ của bông hoa vạn thọ tượng trưng cho ánh mặt trời, thể hiện khát khao một cuộc sống giàu sang, sung túc. Màu vàng tươi biểu trưng cho tinh thần lạc quan, tích cực trong cuộc sống.

 
Hoa vạn thọ chưng trước nhà ngày Tết của nhà chị Phương. Ảnh: NVCC

Cũng theo một số cao niên Nam Bộ, đây là loài hoa thành kính nên được xem là hoa cúng phổ biến nhất ở miền Tây.

Đối với những ngày giỗ hoặc ngày rằm, loài hoa sẽ biểu tượng cho sự đau buồn, lòng tiếc thương và sự kính cẩn.

Bởi vậy, nó được sử dụng trong tín ngưỡng, trang trí trên bàn thờ gia tiên hoặc trồng ở các khu lăng mộ, với mong ước cầu bình an và thể hiện lòng hiếu kính với ông bà, tổ tiên.

Còn ngày Tết, con cháu trong nhà dâng hoa vạn thọ sẽ thể hiện sự tri ân đối với người đã khuất, ngụ ý gia đình sum họp dịp Tết. 

Với ý nghĩa sâu sắc trên, loài hoa được ưa chuộng trang trí gia đình trong những ngày đầu năm mới. Đến nay, dù có nhiều giống hoa mới, đặc sắc, độc lạ để cung ứng thị trường hoa Tết nhưng hiếm có loài hoa nào có thể "soán ngôi" của loài hoa vĩnh cửu này.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Mùng 3 Tết: Tiểu thương rục rịch mở bán đầu năm, giá cả tăng nhẹ

Văn Thắng - Cường Ngô |

Từ sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều quán ăn và tiểu thương tại các chợ đã bắt đầu mở bán hàng đầu năm. Dù giá cả có tăng nhẹ so với ngày thường nhưng người bán, người mua ai cũng vui vẻ, mong một năm làm ăn, buôn bán thuận lợi.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Mùng 3 Tết Thầy - Ngày để người Việt bày tỏ lòng biết ơn

MINH HÀ |

Theo dân gian, ngày mùng 3 chính là ngày Tết của các thầy cô giáo, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với người thầy. Còn đối với thầy cô, những lời chúc Tết nhận được sẽ tiếp sức năng lượng, tâm huyết và thêm lòng yêu nghề.

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Kịch bản bất ổn của thị trường dần lộ rõ khi lùi lịch điều chỉnh giá xăng

Cường Ngô |

Theo chia sẻ của nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm 2022 đến nay, chiết khấu từ đầu mối nhập khẩu cho thương nhân phân phối xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu rất thấp, thời điểm này xuống 0 đồng/lít tại kho đầu nguồn.

Lạc trôi giữa mùa hoa phượng vàng tại tu viện Bát Nhã, Lâm Đồng

Chí Long |

Tu viện Bát Nhã, Bảo Lộc, Lâm Đồngnằm cách trung tâm thành phố Bảo Lộc khoảng 17km về hướng thác Đambri. Đây là chốn cửa Phật bình yên, được đông đảo người dân, du khách đến đây tham quan, bái lễ, đặc biệt vào dịp đầu năm.

Mùng 3 Tết: Tiểu thương rục rịch mở bán đầu năm, giá cả tăng nhẹ

Văn Thắng - Cường Ngô |

Từ sáng mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều quán ăn và tiểu thương tại các chợ đã bắt đầu mở bán hàng đầu năm. Dù giá cả có tăng nhẹ so với ngày thường nhưng người bán, người mua ai cũng vui vẻ, mong một năm làm ăn, buôn bán thuận lợi.

Con ơi, nhớ lấy mùng ba Tết thầy!

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

“Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Đó là truyền thống quí báu của dân tộc ta. Truyền thống “Tôn sư trọng đạo” được lưu truyền từ đời này sang đời khác cho dù cuộc sống có nhiều đổi thay.

Mùng 3 Tết Thầy - Ngày để người Việt bày tỏ lòng biết ơn

MINH HÀ |

Theo dân gian, ngày mùng 3 chính là ngày Tết của các thầy cô giáo, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với người thầy. Còn đối với thầy cô, những lời chúc Tết nhận được sẽ tiếp sức năng lượng, tâm huyết và thêm lòng yêu nghề.