Phim ra rạp tháng 12: Quỷ dữ, tiểu thư, thần kiếm và mộng mơ

VIỆT VĂN |

Kinh dị, hành động có vẻ là gam màu chủ đạo của loạt phim ra rạp trong tháng 12. Và đây cũng là tháng mà mấy phim Việt cùng lúc ra rạp, tạo nên cuộc cạnh tranh doanh thu phòng vé thú vị.

Những gam màu nóng

Khởi đầu là bộ phim kinh dị “Quỷ ám” (tên gốc: Incarnate) của đạo diễn Brad Peyton với các diễn viên chính Carice van Houten, David Mazouz, Aaron Eckhart. Đó là câu chuyện kể về một cậu bé bị quỷ dữ điều khiển và mang trong mình một quá khứ kinh hoàng. Để cứu lấy cậu bé ấy, một nhà khoa học với khả năng có thể đi vào tiềm thức để ngăn chặn những điều dữ dội sắp xảy ra.

Cùng ngày ra mắt là phim Việt thể loại hài - hành động “Vệ sĩ, tiểu thư và thằng khờ” - phim đầu tay của đạo diễn trẻ Việt Anh, quy tụ khá nhiều tên tuổi “hot” như Angela Phương Trinh, Bằng Kiều, Mạc Hồng Quân, Xuân Tiến, Bùi Anh Tuấn… Trong phim, người đàn bà nhiều “scandal” Angela Phương Trinh vào vai Họa Mi - một tiểu thư thất thường, khó chiều, khiến mọi người trong gia đình, đặc biệt là bố của Họa Mi phải “điên cái đầu”. Để bảo vệ con gái mình khỏi mưu mô bắt cóc của đối thủ kinh doanh, bố của Họa Mi phải nhờ đến Kevin (Mạc Hồng Quân) - một vệ sĩ chuyên nghiệp từ Mỹ trực tiếp theo sát. Bao rắc rối cả những chuyện tồi tệ xảy ra khi Họa Mi tìm cách bỏ trốn khỏi sự kiểm soát của vệ sĩ và bị bắt cóc... Angela Phương Trinh thổ lộ: “Thực ra bên ngoài đời Trinh không đỏng đảnh và bướng bỉnh như vậy, Trinh bánh bèo và trầm tính hơn Họa Mi, nên khi được đạo diễn giới thiệu vai diễn này, Trinh cảm thấy rất hào hứng, muốn thử sức với một nhân vật khác so với cá tính của mình”.

“Liên minh sát thủ” (tên gốc Allied”) của đạo diễn Robert Zemeckis, với sự tham gia của siêu sao Hollywood Brad Pitt, xoay quanh câu chuyện về Max Vatan và Marianne Beausejour. Lấy bối cảnh vào năm 1942, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tình báo, ám sát một đại sứ người Đức, Max gặp và quen biết Marianne đến từ quân kháng chiến Pháp. Cùng sánh vai trong những thời khắc sống còn, tình cảm giữa hai người đã nảy sinh và họ đã quyết định tiến tới hôn nhân. Mọi chuyện rắc rối xảy ra khi Max nhận được tin tức tình báo, nghi ngờ vợ anh là một gián điệp Đức...

Một gam màu lạ trong tháng đến từ tác phẩm “Thần kiếm” (Sworld Master) của đạo diễn Tung-Shing Yee (Trung Quốc) với các diễn viên: Peter Ho, Mengjie Jiang, Yiyang Jiang, được chuyển thể từ tiểu thuyết kiếm hiệp của cây bút nổi tiếng Cổ Long. Phim mãn nhãn với những pha đấu kiếm, hành động, kể về Tam thiếu gia - một bậc thầy kiếm đạo với tuyệt kỹ võ công xuất chúng, một dạng “độc cô cầu bại”. Ông đã lui vào ẩn dật tránh khỏi chốn lao xao, nhưng rồi khi cố nhân gặp nguy, Tam thiếu gia buộc phải tái xuất giang hồ, chiến đấu với yêu binh quỷ tướng…

Vẫn là phim hành động nhưng có pha trộn với thần thoại, viễn tưởng để tạo món ăn lạ cho khán giả là bộ phim “Rogue One: Star Wars ngoại truyện” (tên gốc Rouge One: A Star Wars Story) của đạo diễn Gareth Edwards với dàn diễn viên Felicity Jones, Diego Luna, Khương Văn, Forest Whitaker, Mads Mikkelsen và thú vị là sự xuất hiện của ngôi sao hành động Châu Á Chân Tử Đan. Trong thời kỳ xung đột xảy ra, có một nhóm anh hùng đã liên kết với nhau cùng thực hiện nhiệm vụ lấy cắp tấm bản đồ thiết kế thứ vũ khí hủy diệt Death Star của phe Đế chế. Sự kiện mấu chốt trong phần phim Star Wars lần này chính là việc tập hợp những con người hoàn toàn bình thường để được chọn làm những điều phi thường hơn cả bản thân họ từng biết.

Cảnh phim “Cho em gần anh thêm chút nữa”.

Và chút lãng mạn, dịu dàng

“Cho em gần anh thêm chút nữa” - phim Việt của đạo diễn Văn Công Viễn có thể coi là phim của những người trẻ. Từ êkíp làm phim, đạo diễn cho đến các diễn viên như cô gái xinh đẹp Jun Vũ (vai Rin) sinh năm 1995 là người mẫu Thái gốc Việt, nổi lên từ phim “12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy”, đến Đình Hiếu được biết đến từ phim “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò”... Phim thuộc đề tài tình yêu, gia đình, là câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình đi tìm mục đích sống của những người trẻ, mở ra khi Rin tình cờ gặp Kai - chàng trai trẻ đang tự chôn vùi tuổi xuân của mình sau khi mất cả mẹ lẫn cha vì căn bệnh ung thư....

“La la land - những kẻ khờ mộng mơ” (tên gốc: La la land) của đạo diễn Damien Chazelle thuộc thể loại phim ca nhạc - hài, với dàn diễn viên Ryan Gosling, Emma Stone, Amiée Conn. Lấy bối cảnh nước Mỹ thời hiện đại, phim kể lại câu chuyện Sebastian (Ryan Gosling) - nhạc công piano điêu luyện chuyên biểu diễn tại các quán bar - đem lòng yêu nữ diễn viên mới nổi Mia Dolan (Emma Stone). Tuy nhiên, khi thành công bất ngờ ập đến cũng là lúc tình yêu của họ phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ vì những phồn hoa tại thiên đường giải trí Hollywood.

Khán giả yêu phim hoạt hình phải đợi đến cuối tháng để đón xem “Đấu trường âm nhạc” (tên gốc: Sing) của đạo diễn Garth Jennings, các diễn viên chính Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson... Hành trình khám phá bản thân của 6 loài vật: Một chú gấu túi lanh lợi đang dày công xây dựng cuộc thi âm nhạc tầm cỡ thế giới để vực dậy nhà hát do mình làm chủ, một chú chuột tinh ranh hay đi lừa lọc, một chú voi tuổi vị thành niên mang trong lòng nỗi sợ sân khấu, một cô heo với gánh nặng chăm sóc 25 đứa con, một chú khỉ đột gangster muốn tìm đường thoát tội cho gia đình và một nàng nhím mê nhạc punk-rock đang chật vật trong chuyện tình cảm và muốn tập trung cho sự nghiệp solo…

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.