Phạt 3 triệu nếu để khách ăn cỗ lấy phần: Quy định không phù hợp

Nguyễn Nhi |

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự bất bình trước thông tin chủ nhà sẽ bị phạt tiền nếu để khách ăn cỗ lấy phần. Bởi quy định này không nằm trong hệ thống pháp luật và cũng không đánh giá việc thực hiện nếp sống văn hóa.

Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin một số địa phương ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đang thực hiện cuộc vận động văn minh văn hóa ở địa phương, làm cỗ đủ ăn, ăn cỗ không lấy phần. Theo đó, nếu chủ nhà để khách ăn cỗ lấy phần về thì sẽ bị xử phạt 3 triệu đồng.

Để thực hiện nếp sống văn hóa mới, xã Giao Long đã tuyên truyền, vận động người dân và chính quyền cũng đưa ra phương án phạt tiền đối với những gia đình làm cỗ nếu để xảy ra tình trạng khách đến ăn cỗ lấy phần.

Lý giải về sự việc trên, ông Trần Hoài Nam - Chủ tịch UBND xã Giao Long cho biết, mục đích của quy định này là để thực hiện chủ trương văn hóa của xã, làm cỗ đủ ăn, ăn cỗ không lấy phần, đám cưới đám tang chỉ phục vụ người nhà nhằm hạn chế tối đa sự lãng phí, dư thừa.

“Quy định này dựa trên chính bức xúc của người dân, khi đi ăn cỗ nhưng không ăn, không uống mà cứ lấy phần rất tốn kém cho gia chủ. Chính người dân đã đề nghị chính quyền có giải pháp để nhân dân loại bỏ việc này” - ông Nam nhấn mạnh.

Mâm cỗ nhiều món đặc trưng của người Việt.
Mâm cỗ nhiều món đặc trưng của người Việt.

Trước quy định trên, nhiều bạn đọc cũng đã bày tỏ ý kiến về chủ trương văn hóa mà UBND xã Giao Long đã quy định. Một số người còn tỏ sự bất ngờ, thậm chí cho rằng đây là chuyện lạ khi đi ăn cỗ lấy phần mà bị phạt.

“Việc bỏ tục ăn cỗ lấy phần sẽ làm giảm áp lực rất nhiều cho gia đình làm cỗ. Một mâm quá nhiều món, ăn không hết sẽ gây lãng phí rất lớn. Thay vì phải đủ 10 món, mỗi mâm đều có món để lại cho khách cầm về thì giờ chỉ cần 6-7 món để ăn. Nhiều địa phương khác khi bày cỗ, họ chủ yếu làm các món xào, nấu với số lượng vừa đủ cho khách thôi” - bạn đọc Hoàng Nam chia sẻ.

Mỗi nhà có cỗ phải nộp trước 3 triệu cho UBND xã, nếu để khách ăn cỗ lấy phần sẽ bị phạt từ số tiền đã nộp.
Mỗi nhà có cỗ phải nộp trước 3 triệu cho UBND xã, nếu để khách ăn cỗ lấy phần sẽ bị phạt từ số tiền đã nộp.

Cùng quan điểm, bạn đọc Mai Thu cho biết, việc ăn cỗ lấy phần sẽ bị xử phạt là không phù hợp, không thể áp dụng thực tế. Thay vào đó, chỉ có thể vận động, thuyết phục, nếu thấy hợp lý thì người dân sẽ tự nguyện làm theo.

Tiếp đó, một số ý khác lại tỏ ra lo ngại việc xử phạt ăn cỗ lấy phần, phản đối chủ trương văn hóa mà xã Giao Long đã đề ra.

“Ăn cỗ lấy phần là thói quen ở nhiều địa phương. Nếu không lấy về, gia đình làm cỗ thừa phải đổ đi sẽ càng gây lãng phí hơn. Không phải gia đình nào cũng dự kiến chính xác được chi phí phải bỏ ra khi tổ chức một bữa cỗ cả, điều đó là rất khó” - ý kiến của bạn đọc Hồng Anh.

Cũng nói về sự việc trên, bạn đọc Lương Huy cho rằng, những người làm công tác văn hóa ở địa phương cũng muốn có điều gì đó thay đổi nếp sống văn minh, nhưng bằng hình thức phạt hành chính như vậy là không phù hợp bởi đây là tập tục của địa phương.

Nguyễn Nhi
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Núp bóng trung tâm tiệc cưới để tổ chức tuyển cô dâu

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, trung tâm tiệc cưới Hồng Ngọc (xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) đơn thuần chỉ là một khu phức hợp dịch vụ gồm chuỗi nhà hàng ăn uống và vui chơi giải trí mà trong đó, cốt lõi chính vẫn là hệ thống phục vụ cưới hỏi cho những cặp đôi có nhu cầu. Thế nhưng, chỉ cần bước qua cánh cổng sắt để tiến vào sâu bên trong, sẽ thấy nơi này “lộ nguyên hình” là một “chợ” cô dâu giữa đời thực. Tại đó, những gã đàn ông ngoại quốc trong vai thượng khách, sẽ thoải mái chọn vợ cho mình như chọn “mớ rau, con cá”…

Xin đừng chạy đua tiệc cưới

Nguyễn Thị Loan |

"Tục lệ" của làng quê ấy là nhà nào có cưới cũng phải làm cỗ để đãi thiên hạ mà không cần biết nhà đó khá giả hay nghèo khó. Chính vì tục "trả nợ miệng" đã ăn sâu vào đời sống, nếp nghĩ của người dân quê như vậy nên cho dù có nghèo khó cũng không thể không làm tiệc cỗ để "trả nợ".

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

Theo Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Núp bóng trung tâm tiệc cưới để tổ chức tuyển cô dâu

NHÓM PV BẠN ĐỌC |

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, trung tâm tiệc cưới Hồng Ngọc (xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) đơn thuần chỉ là một khu phức hợp dịch vụ gồm chuỗi nhà hàng ăn uống và vui chơi giải trí mà trong đó, cốt lõi chính vẫn là hệ thống phục vụ cưới hỏi cho những cặp đôi có nhu cầu. Thế nhưng, chỉ cần bước qua cánh cổng sắt để tiến vào sâu bên trong, sẽ thấy nơi này “lộ nguyên hình” là một “chợ” cô dâu giữa đời thực. Tại đó, những gã đàn ông ngoại quốc trong vai thượng khách, sẽ thoải mái chọn vợ cho mình như chọn “mớ rau, con cá”…

Xin đừng chạy đua tiệc cưới

Nguyễn Thị Loan |

"Tục lệ" của làng quê ấy là nhà nào có cưới cũng phải làm cỗ để đãi thiên hạ mà không cần biết nhà đó khá giả hay nghèo khó. Chính vì tục "trả nợ miệng" đã ăn sâu vào đời sống, nếp nghĩ của người dân quê như vậy nên cho dù có nghèo khó cũng không thể không làm tiệc cỗ để "trả nợ".