Những người trẻ giữ hồn Tết Việt

HOÀNG LỘC |

Nhiều người trẻ đã làm những việc thiết thực để giữ hồn cho nét đẹp tinh hoa của Tết cổ truyền dân tộc.

Chị Lê Thị Thảo (sinh năm 1996, ở xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, chị là nhân viên một ngân hàng. Cuối năm nhiều việc nhưng chị vẫn lên kế hoạch và mong chờ đón Tết cùng gia đình.

Chị Thảo tâm sự, chị thích không khí rộn ràng chuẩn bị Tết, tự tay mình làm ra những món bánh, mứt, dưa kiệu… chăm sóc cho từng chậu hoa vạn thọ, sắp xếp, trang trí những vật dụng trong nhà.

Theo chị Thảo, hiện nay, chỉ cần lướt mạng xã hội chọn mua sản phẩm ưng ý sẽ được giao đến tận nhà, như vậy không còn gì gọi là ngày Tết.

"Cũng như thông lệ hàng năm, tôi làm củ kiệu gửi tặng người thân, bạn bè. Và ngược lại, tôi được nhận mứt dừa, mứt chuối, dưa hấu… Với tôi như vậy là một phần của nét đẹp ngày Tết” - chị Thảo chia sẻ thêm.

tự tay vẽ thư pháo lên quả dưa để chưng vào ngày Tết. Ảnh: Hoàng Lộc
Chị Lê Thị Thảo tự tay vẽ thư pháp lên quả dưa để chưng vào ngày Tết. Ảnh: Hoàng Lộc

Còn đối với anh Nguyễn Hoài Vân (sinh năm 2000), là một người Vĩnh Long, đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh thì niềm vui lớn nhất đối mỗi dịp Tết đến, Xuân về là được khoác lên mình áo dài, khăn đóng cùng bút nghiên làm "ông đồ" cho chữ.

“Khách đến xin chữ rất đa dạng độ tuổi và hầu hết xin chữ lên giấy hoặc bao lì xì để làm quà tặng. Những chữ được viết nhiều nhất như: bình an, thịnh vượng, hạnh phúc, vạn sự như ý..." - anh Vân cho hay.

Ảnh: Hoàng Lộc
Mỗi dịp Tết đến, anh Nguyễn Hoài Vân chuẩn bị 1 góc trước nhà làm điểm "cho chữ" thư pháp. Ảnh: Hoàng Lộc

Với suy nghĩ, Tết là dịp tốt lành để người Việt nhắc nhở và tôn vinh những giá trị truyền thống, năm nào anh Nguyễn Minh Quân (sinh năm 1998, ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) cũng dành riêng thời gian “mùng Một tết cha, mùng Hai tết mẹ, mùng Ba tết thầy” để chúc Tết ông bà, người thân, thầy cô, bạn bè một năm mới an khang, thịnh vượng.

“Sau một năm lao động, những ngày tết là lúc chúng ta ngồi lại với nhau để hỏi thăm, chúc mừng những điều tốt đẹp đã đến cũng như an ủi nhau về những điều chúng ta chưa hài lòng.

Tuy là người trẻ, tôi muốn góp phần phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, truyền lửa ấm cho mọi người về tình yêu quê hương, đất nước, để thêm tự hào về những phong tục, nét đẹp Tết xưa” - anh Quân nói.

HOÀNG LỘC
TIN LIÊN QUAN

Kiều bào về quê đón Tết, chọn đi thăm các điểm đến mang tính lịch sử, văn hóa

Thanh Thanh |

Các doanh nghiệp du lịch ở TPHCM cho biết, dòng khách kiều bào về Việt Nam để thăm quê hương và du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng cao.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tặng quà người lao động khó khăn

HOÀNG LỘC |

Ngày 2.2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tặng quà cho 100 đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

B Trần "Chúng ta của 8 năm sau": Thích cùng mẹ đi thăm họ hàng ngày Tết

Nhóm PV |

B Trần chia sẻ về những điều anh thích làm nhất ngày Tết và kế hoạch trong năm mới 2024.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà tiết lộ về số tiền lì xì lớn nhất từng nhận được

Anh Trang |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, hoa hậu Đỗ Thị Hà nhắc về cái Tết khiến cô nhớ nhất.

Di tích nhà máy kẽm trăm tuổi ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng kế hoạch để đưa Di tích nhà máy kẽm trăm tuổi do người Pháp xây dựng vào phục vụ du lịch. Trước đó, di tích của một trong những nhà máy kẽm lớn nhất một thời này từng suýt bị xóa sổ bởi một dự án xây dựng trung tâm thương mại.

Nắng nóng gay gắt nhưng người dân TPHCM vẫn đổ ra đường du xuân

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TPHCM – Hôm nay 11.2 ( mùng 2 Tết âm lịch), thời tiết thành phố nắng nóng gay gắt, tuy nhiên nhiều người dân vẫn tranh thủ đổ về các địa điểm nổi tiếng để du xuân cùng gia đình, người thân.

Kiều bào về quê đón Tết, chọn đi thăm các điểm đến mang tính lịch sử, văn hóa

Thanh Thanh |

Các doanh nghiệp du lịch ở TPHCM cho biết, dòng khách kiều bào về Việt Nam để thăm quê hương và du lịch dịp Tết Nguyên đán 2024 tăng cao.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tặng quà người lao động khó khăn

HOÀNG LỘC |

Ngày 2.2, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long tặng quà cho 100 đoàn viên, người lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Vĩnh Long khai mạc đường gốm và hoa kỷ lục Việt Nam mừng xuân Giáp Thìn

HOÀNG LỘC |

Sáng 2.2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức khai mạc “Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024” chi phí đầu tư hơn 6,8 tỉ đồng và đón nhận kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam".