Những cuốn sách “học mà chơi, chơi mà học” cho ngày Tết thiếu nhi

L.P |

Từ những câu chuyện cổ tích thần tiên, những hoạt động sáng tạo, khám phá thế giới tự nhiên, thiên văn đến những kiến thức toán học không hề khô khan mà rất thú vị… đều có trong 2 bộ sách “học mà chơi, chơi mà học” dành cho thiếu nhi trong dịp 1.6 sắp tới.
Khám phá thế giới với “Thư viện tri thức”
“Thư viện tri thức” là bộ sách gồm 4 chủ đề: Những câu chuyện thiên văn thú vị; Những câu chuyện ly kỳ, thần bí; Khám phá thế giới tự nhiên; Những điều kỳ thú về trái đất.

Bên cạnh kiến thức, các em sẽ tìm thấy trong bộ sách những sự kiện kinh ngạc, những câu chuyện thần tiên, những câu hỏi khó và đặc biệt là những hoạt động sáng tạo sẽ khiến bạn bè bất ngờ. Những điều đó nằm ở Ô sự kiện lưu giữ các sự kiện kỳ lạ; ở Ô truyện tập hợp những truyện thần tiên, cổ tích; ở hộp Từ vựng - một cuốn từ điển thu nhỏ giải nghĩa các từ hóc búa; ở Vòng tròn câu hỏi - một cẩm nang nhỏ gồm các thắc mắc kỳ thú; ở mục Bạn có tìm thấy không kiểm tra khả năng tập làm thám tử và ở Góc sáng tạo cho các em thỏa sức sáng tạo, thực hành dựa trên những gợi ý đơn giản, lý thú.
Mỗi đề tài đều kèm theo một đường link tới các trang web để phụ huynh cùng các em có thể tham khảo thêm kiến thức và tìm kiếm các thông tin liên quan. Với nhiều minh họa đẹp, cuốn “Thư viện tri thức” còn tựa như một tổng tập tranh phong phú, nên ngay cả với các bé còn chưa biết đọc, đây cũng là một thế giới màu sắc diệu kỳ đợi chờ các em tìm hiểu.
Học toán dễ dàng với “Tinh thông toán học Mastering Mathematics”
Bộ sách gồm 12 cuốn của NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, được biên soạn để việc học toán trở nên dễ dàng hơn, bám sát chương trình sách giáo khoa toán do Bộ Giáo dục Singapore ban hành.

Các dạng bài tập được sắp xếp khoa học với mức độ khó dễ xen kẽ, giúp các em hiểu kỹ hơn về các khái niệm toán học, cũng như kích thích khả năng tư duy phán đoán. Đối với những học sinh ở lứa tuổi nhỏ, những cuốn sách này giống như một sự chuẩn bị hấp dẫn để làm quen với môi trường học tập trong tương lai.

Đối với những học sinh lớn hơn (11-12 tuổi), sách sẽ có những dạng bài tập kết hợp việc sử dụng máy tính, những dạng câu hỏi được thiết kế đặc biệt giúp học sinh tự tin hơn trong việc học các khái niệm và giải các bài tập toán. Sách còn có các bài ôn tập xuyên suốt và phần kiểm tra học kì, để các em làm quen và tự tin hơn với mỗi kì thi trên lớp.
“Tinh thông toán học Mastering Mathematics” sẽ là một công cụ hữu ích cho việc học toán của các em, góp phần phát triển tư duy kiến thức và chuẩn bị cho sự thành công trong những kì thi.
L.P
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.