Nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh thu hút số người tham gia khủng

Đoàn Hưng |

Những ngày này, tỉnh Quảng Ninh đang sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày lập tỉnh (30.10.1963 - 30.10.2023). Đáng chú ý, các hoạt động đều thu hút số lượng “khủng” số người tham gia.

Ngày 15.10, 2.500 vận động viên đến từ 60 cơ quan, đơn vị thuộc Thành Đoàn Hạ Long, Đoàn Than Quảng Ninh sôi nổi tham gia giải chạy tập thể: “Sức trẻ vùng than vững bước đi lên” tại Quảng trường 30.10 (thành phố Hạ Long).

Quãng đường chạy dài khoảng   tại tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn.

Cũng trong ngày 15.10, gần 600 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, học sinh, du khách đã tham gia giải chạy phong trào “Cung đường mùa vàng” tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu.

Đây là hoạt động nằm trong Tuần Văn hóa du lịch, Hội Mùa vàng huyện Bình Liêu năm 2023. Tham gia giải đấu, các vận động viên (VĐV) được trải nghiệm cung đường chạy qua các thửa ruộng bậc thang đang mùa lúa chín vàng ở thôn Khe O, Cao Thắng thuộc xã Lục Hồn.

Gần 600 vận động viên đã tham gia giải chạy phong trào “Cung đường mùa vàng” tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Liêu
Gần 600 vận động viên đã tham gia giải chạy phong trào “Cung đường mùa vàng” tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu. Ảnh: Cổng TTĐT Bình Liêu

Hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh đẹp, điểm du lịch độc đáo của huyện Bình Liêu đến với đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh, thu hút các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đầu tư tham gia các hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn huyện.

Ngày 15.10, với sự tham dự của gần 150 vận động viên nam nữ không chuyên đến từ các xã, phường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

zx
Giải leo núi chinh phục đỉnh 3 tầng - Phượng Hoàng lần đầu tiên được TP Uông Bí tổ chức. Ảnh: Cổng TTĐT Uông Bí

Giải leo núi được tổ chức thi đấu theo 2 nội dung nam và nữ với cự ly 1,5km. Với tinh thần thể thao “Đoàn kết - Trung thực - Cao thượng - Tiến bộ”, các vận động viên đã nỗ lực bứt phá trên mọi địa hình, thể hiện thể lực bền bỉ, dẻo dai cùng kỹ năng leo núi, cán đích ngoạn mục.

Trong 2 ngày 14-15.10, tại thôn Bắc Xa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ, đã diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày lần thứ nhất năm 2023 và Liên hoan văn nghệ các dân tộc huyện Ba Chẽ.

fdsf
Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày huyện Ba Chẽ. Ảnh: Phạm Học

Ngày hội Văn hóa dân tộc Tày có nhiều hoạt động mang những nét đặc trưng như: Trưng bày không gian văn hóa dân tộc Tày, hát then đàn tính, nghi lễ then cầu an, cầu mùa; múa sư tử mèo; ẩm thực truyền thống (giã bánh dày, bánh chưng, bánh vắt vai, bánh coóc mò..); nghề truyền thống (đan quạt cọ, đan nón mê, đan lồng, đan mẹt, đan sàng…).

Đặc biệt ấn tượng, chiều, tối 15.10, hơn 190.000 cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức “Đồng diễn dân vũ toàn tỉnh” vào lúc 20h tại đồng loạt 13 địa phương trên địa bàn tỉnh. Chương trình mang đến tiết mục đặc sắc, thể hiện bản sắc văn hóa vùng miền của các địa phương trên địa bàn.

60 năm xây dựng và phát triển, Quảng Ninh đã có những bước tiến dài, tạo nên bức tranh nhiều gam màu sáng về kinh tế - xã hội. Hòa chung trong không khí rộn ràng đó, các sự kiện văn hóa - thể thao diễn ra những ngày qua với sự tham gia đông đảo của người dân, du khách đồng loạt tại nhiều địa phương đã góp phần lan tỏa tình yêu, tinh thần tự hào về quê hương, đồng thời gửi gắm niềm tin về sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh trong tương lai.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ báo công dâng Bác nhân dịp tròn 60 năm tuổi

Đoàn Hưng |

Ngày 15.10, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô, đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh cùng công nhân, cán bộ ngành Than tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 - 30.10.2023).

Quảng Ninh hướng dẫn việc liên kết tổ chức hoạt động giáo dục ngoại khóa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa góp phần bổ trợ kiến thức, kỹ năng cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục của các cơ sở giáo dục, nhưng cần được tổ chức hiệu quả, theo đúng quy định. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa phải trên cơ sở tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh và phải ngoài giờ học chính khóa.

Sân khấu của những diễn viên quần chúng tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Cuộc thi sân khấu hóa cấp tỉnh tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” đã được các diễn viên quần chúng của 6 Đảng bộ thành phố, thị xã (Uông Bí, Cẩm Phả, Hạ Long, Móng Cái, Đông Triều, Quảng Yên) thể hiện sinh động, hấp dẫn tại cung Văn hóa Việt – Nhật, TP Hạ Long ngày 13.10.

Đến lượt đạo diễn Bùi Thạc Chuyên lên tiếng khi phim Trấn Thành gây tranh cãi

Bình An |

Câu chuyện giữa đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và Trấn Thành được nhắc đến nhiều từ cuối năm 2022, đầu năm 2023 khi bộ phim “Tro tàn rực rỡ” và “Nhà bà Nữ” lần lượt ra rạp.

Người bệnh khó tiếp cận được các loại thuốc mới

Nhóm PV |

Khi không nằm trong danh mục thuốc được BHYT chi trả, người bệnh rất khó có thể tiếp cận được các loại thuốc mới tại các cơ sở khám chữa bệnh công.

Lộ nhiều bất cập, giá điện vẫn loay hoay tìm hướng khắc phục

Cường Ngô |

Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện chưa phù hợp với thực tế tiêu thụ điện của các nhóm khách hàng và giá điện sinh hoạt người dân chi trả cao hơn mức áp dụng với hộ sản xuất... là những bất cập được Đoàn giám sát nêu trong báo cáo vừa gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuy nhiên, việc xây dựng cơ chế giá điện để xử lý bất cập vẫn chưa hết loay hoay.

Mê cung mạng lưới đường hầm bí ẩn của Hamas ở Gaza

Ngọc Vân |

“Tàu điện ngầm Gaza” (Gaza metro) theo cách gọi của Israel là mê cung rộng lớn gồm nhiều đường hầm được cho là do Hamas xây dựng ở Gaza để tiến hành các cuộc tấn công vào Israel.

Thiết kế cửa ngăn nước vào nhà ga ngầm của tuyến metro số 1 ở TPHCM

Phương Ngân |

TPHCM - Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cùng các nhà thầu thi công ga ngầm tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã trình diễn quy trình lắp đặt cửa ngăn nước tại các cửa vào 3 nhà ga ngầm tuyến metro số 1.

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ báo công dâng Bác nhân dịp tròn 60 năm tuổi

Đoàn Hưng |

Ngày 15.10, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô, đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh cùng công nhân, cán bộ ngành Than tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30.10.1963 - 30.10.2023).

Quảng Ninh hướng dẫn việc liên kết tổ chức hoạt động giáo dục ngoại khóa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa góp phần bổ trợ kiến thức, kỹ năng cho học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục và nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục của các cơ sở giáo dục, nhưng cần được tổ chức hiệu quả, theo đúng quy định. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại khóa phải trên cơ sở tự nguyện của học sinh, phụ huynh học sinh và phải ngoài giờ học chính khóa.

Sân khấu của những diễn viên quần chúng tại Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Cuộc thi sân khấu hóa cấp tỉnh tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển” đã được các diễn viên quần chúng của 6 Đảng bộ thành phố, thị xã (Uông Bí, Cẩm Phả, Hạ Long, Móng Cái, Đông Triều, Quảng Yên) thể hiện sinh động, hấp dẫn tại cung Văn hóa Việt – Nhật, TP Hạ Long ngày 13.10.