Nhiều hoạt động hấp dẫn du khách dịp nghỉ lễ 2.9 tại Lào Cai

Văn Đức |

Thời gian nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày, đây là cơ hội để những gia đình có nhiều lựa chọn về điểm đến để trải nghiệm, khám phá hoặc nghỉ dưỡng tại Lào Cai.

Lào Cai từ lâu đã được biết đến là một điểm lý tưởng với nhiều điểm du lịch nổi tiếng như Sa Pa, Y Tý…

Để thu hút du khách thập phương đến du lịch trong dịp nghỉ lễ này, ngành du lịch Lào Cai đã xây dựng nhiều chương trình, hoạt động hấp dẫn.

Điểm nhấn trong số đó là Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022 diễn ra từ ngày 26 - 28.8, tại TP. Lào Cai và thị xã Sa Pa.

Đây là sản phẩm du lịch hợp tác của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Phú Thọ, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Yên Bái) và TP.Hồ Chí Minh với mục đích quảng bá hình ảnh, tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc, qua đó, thu hút du khách và thúc đẩy phát triển du lịch.

Chương trình Festival với sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.Hồ Chí Minh đã thu hút hàng trăm ngàn người đến tham dự.
Chương trình Festival với sự tham gia của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và TP.Hồ Chí Minh đã thu hút hàng trăm ngàn người đến tham dự.

Tối 27.8, tại quảng trường trung tâm tỉnh Lào Cai, Festival gồm Chương trình nghệ thuật Festival “Tinh hoa Tây Bắc” với chủ đề “Kết nối khát vọng xanh” đã diễn ra với sự tham gia của 300 diễn viên đến từ các tỉnh thành Trung du, miền núi Bắc Bộ.

Theo ghi nhận của PV, có đến hàng trăm ngàn người từ khắp nơi đã đến tham quan chương trình, khắp các tuyến phố chật kín người qua lại, các phương tiện giao thông phải nhích từng mét trên các con đường để được quảng trường.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Lào Cai - Hà Văn Thắng cho biết, năm 2022 là năm thứ hai Festival “Tinh hoa Tây Bắc” diễn ra nhưng là năm chính thức đầu tiên của Festival với đầy đủ các sự kiện du lịch - văn hóa nổi bật, khác biệt; kết nối du khách đến với Lào Cai.

Không chỉ vậy, đến Lào Cai dịp này, du khách sẽ được tham gia hoạt động trải nghiệm sản phẩm du lịch mới “Sa Pa lặng lẽ yêu” - “The Mong Show” diễn ra từ ngày 26 – 27.8 tại Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch tỉnh (số 2 đường Fansipan, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa).

Vai diễn về cuộc sống thường ngày của đồng bào người Mông ở Sa Pa. Ảnh: BLC.
Vai diễn về cuộc sống thường ngày của đồng bào người Mông ở Sa Pa. Ảnh: BLC.

Đây là vở diễn thực cảnh do chính người dân và các nghệ nhân người Mông phối hợp với Ban Tổ chức thực hiện.

Qua vở diễn, du khách sẽ được hòa mình trong không gian sinh hoạt văn hóa của người Mông; từ đó cảm nhận cuộc sống bình dị; sự huyền bí về đời sống tâm linh; tinh túy trong kỹ thuật rèn đúc, dệt thổ cẩm; kỹ năng nấu rượu, thắng cố; nét đẹp văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng…

Cũng tại Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Lào Cai, từ ngày 26 – 28.8, Chương trình Giới thiệu điểm đến du lịch đặc sắc của 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra.

Đến với Lào Cai dịp này, du khách còn được tham gia nhiều hoạt động đặc sắc như Lễ hội mùa Thu 2022 tại huyện Bát Xát với chủ đề “Y Tý - Sức hút đại ngàn”.

Tái hiện chương trình đua xe đạp địa hình và giải M
Tái hiện chương trình đua xe đạp địa hình và giải Marathon của huyện Bát Xát.

Trong khuôn khổ lễ hội, du khách sẽ được tham gia các sản phẩm du lịch hấp dẫn như trải nghiệm Lễ hội “Khu Già Già” của người Hà Nhì tại thôn Choản Thèn, xã Y Tý.

Tham gia Giải bán Marathon “Về thượng nguồn Lũng Pô - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”; Giải Leo núi chinh phục đỉnh Lảo Thẩn; dự Ngày hội Văn hóa - thể thao các dân tộc khu vực xã Y Tý...

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Người dân Lào Cai đổ xô đi xem bắn pháo hoa, giao thông tê liệt

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng trăm ngàn người dân đã đổ xô về khu vực xung quanh quảng trường trung tâm TP.Lào Cai để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa khiến giao thông kẹt cứng.

Trung du, miền núi Bắc Bộ sẽ là hình mẫu phát triển xanh của cả nước

Văn Đức |

Lào Cai - Sáng 27.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vào vùng.

Dịp nghỉ lễ 2.9, lên Tây Bắc đi du lịch ở đâu?

Nhóm PV |

Kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày là cơ hội cho những chuyến đi du lịch cùng gia đình. Dưới đây là gợi ý những điểm đến lý tưởng mà bạn có thể tham khảo khi đến Tây Bắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân Lào Cai đổ xô đi xem bắn pháo hoa, giao thông tê liệt

Văn Đức |

Lào Cai - Hàng trăm ngàn người dân đã đổ xô về khu vực xung quanh quảng trường trung tâm TP.Lào Cai để chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa khiến giao thông kẹt cứng.

Trung du, miền núi Bắc Bộ sẽ là hình mẫu phát triển xanh của cả nước

Văn Đức |

Lào Cai - Sáng 27.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vào vùng.

Dịp nghỉ lễ 2.9, lên Tây Bắc đi du lịch ở đâu?

Nhóm PV |

Kỳ nghỉ lễ 2.9 kéo dài 4 ngày là cơ hội cho những chuyến đi du lịch cùng gia đình. Dưới đây là gợi ý những điểm đến lý tưởng mà bạn có thể tham khảo khi đến Tây Bắc.